Thứ Tư, ngày 11/06/2025 | 05:46
Thanh quả tích cực từ phong trào thi đua yêu nước.mp3
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
Cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm 2024 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua, phong trào thi đua yêu nước được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo động lực, khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ địa phương đề ra.
Thi đua thiết thực, kết quả rõ nét
Các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được tỉnh phát động và tổ chức hiệu quả. Nổi bật như phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh…
Đặc biệt, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã tạo được sự đồng thuận và vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội. Theo đó, tỉnh đã khảo sát, lập danh sách chính xác các hộ khó khăn, ưu tiên hỗ trợ người có công, hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả, năm 2024, toàn tỉnh đã xây mới 587 căn, sửa chữa 70 căn nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí hơn 31,6 tỉ đồng.
Thông qua vận động, tỉnh huy động hơn 150 tỉ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn xã hội hóa, xây dựng 1.400 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chưa kể, tại Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh, doanh nghiệp và đại biểu ủng hộ hơn 10 tỉ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Thi đua xóa nhà tạm, nhà đột nát, UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A đã rà soát, thẩm định và xác định 9 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, gồm 2 hộ chính sách, 2 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Trong đó, xây mới 1 căn, sửa chữa 8 căn. Ban chỉ đạo thị trấn đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân, thành lập tổ tư vấn hỗ trợ trực tiếp các hộ dân.
“Sau khi rà soát 9 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, thị trấn đã hoàn tất xây dựng, sửa chữa 9 căn nhà chỉ trong chưa đầy một tháng. Tổng kinh phí thực hiện 750 triệu đồng, trong đó người dân đối ứng 450 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 300 triệu đồng, cùng với sự đóng góp 115 ngày công từ đoàn viên, dân quân và các đoàn thể. Qua đó, góp phần cho huyện trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà đột nát cho người dân”, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND thị trấn Một Ngàn, cho biết.
Tính đến cuối tháng 4-2025, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ 1.479 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đạt 100% kế hoạch, về đích sớm hơn chỉ tiêu Trung ương và tỉnh đề ra. Phong trào không chỉ thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống, thúc đẩy phát triển bền vững.
Nhiều gương sáng trong thi đua
Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo động lực lớn giúp nông dân đổi mới tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao giá trị nông sản.
Ông Nguyễn Văn Thành, hội viên nông dân ở ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, là một điển hình trong phong trào này. Gắn bó nhiều năm với đồng ruộng, ông mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất sang trồng cây ăn trái có giá trị cao như sầu riêng và mít giúp mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, trở thành người tiên phong và là tấm gương lan tỏa tinh thần thi đua sáng tạo trong sản xuất.
“Nhờ học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do hội nông dân và ngành nông nghiệp tổ chức, sự hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ “Hỗ trợ nông dân” và ngân hàng, gia đình tôi đã mở rộng sản xuất với diện tích vườn gần 2ha. Vườn cây nhà tôi giờ cho sản lượng trái ổn định, mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình từ 800 - 900 triệu đồng sau khi trừ chi phí”, ông Thành cho hay.
Mô hình của gia đình ông Thành còn tạo thêm việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động nông thôn, góp phần cho công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa phương.
Hay như bà Nguyễn Thị Trinh, ở ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp cũng là điển hình trong thi đua thực hiện các phong trào do địa phương phát động. “Với lòng yêu thương và tâm huyết đồng hành cùng chị em, tôi luôn mong muốn có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ địa phương. Từ đó, tôi đã có những việc làm thiết thực để cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh chị em khó khăn vươn lên vượt khó”, bà Trinh chia sẻ.
Từ ý nghĩ đó, những năm qua, bà Trinh chủ động kết nối vận động mạnh thường quân cùng với Chi hội Phụ nữ ấp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ chị em hội viên, phụ nữ và người dân khó khăn trên địa bàn. Bà đã vận động trao tặng 370 phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, người già và bệnh tật, trị giá hơn 90 triệu đồng; hỗ trợ 10 suất học bổng và hơn 60 phần quà cho trẻ em, trị giá 14 triệu đồng…
Chưa kể, bà Trinh cùng chị em phụ nữ ấp còn tích cực tham gia các mô hình tiết kiệm theo gương Bác như: nuôi heo đất, tiết kiệm điện, trồng rau sạch… Qua đó, góp phần cải thiện đời sống gia đình, lan tỏa ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Theo UBND tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình thực tế của tỉnh. Với hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể, các phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, việc chú trọng các giải pháp, tuyên truyền, tuyên dương gương điển hình tiên tiến đã làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ được tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tích cực, tầm quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Ở Hậu Giang, thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu, mà đã và đang trở thành động lực mạnh mẽ trong mọi hoạt động của đời sống xã hội tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, phong trào thi đua yêu nước chắc chắn sẽ tiếp tục tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Năm 2024, qua các phong trào thi đua, toàn tỉnh có 2.870 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Trong đó, khen thưởng cấp nhà nước có 7 tập thể, 89 cá nhân; khen thưởng cấp tỉnh cho 1.207 tập thể, 1.663 cá nhân. Người lao động được khen thưởng chiếm 73,42%. |
QUỲNH LAM
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
16:21 04/06/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (BCĐ) vừa ký Công văn 69/CV-BCĐ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...