Thứ Sáu, ngày 27/01/2023 | 07:52
Những năm gần đây, người dân Vị Thanh đi làm ăn xa về thăm quê không khỏi vui mừng trước sự thay đổi của quê hương. Còn người dân tại đây thì càng thêm tự hào vì nơi mình sinh sống đang có diện mạo mới, khang trang và hiện đại.
Thành phố Vị Thanh đang phát triển mạnh khu dân cư thương mại, khu đô thị mới.
Diện mạo đổi thay
Sinh ra và lớn lên ở thành phố Vị Thanh, hơn ai hết, ông Trần Văn Lộc, ở ấp 3, xã Vị Tân, chứng kiến rõ sự đổi thay từng ngày của quê hương. Chỉ tay về phía bờ kè kinh xáng Xà No, ông Lộc phấn khởi: “Từ hồi bờ kè xây lên thấy không còn sạt lở, khang trang, sạch đẹp. Ở đây, ban đêm có tàu du lịch chạy nữa. Khu dân cư, đô thị xây lên nhiều, có chỗ đi chơi, giải trí, mua sắm cho người dân. Tết năm nào cũng có đường hoa ở khu đô thị, công viên, nhìn rất đẹp”.
Còn ông Nguyễn Minh Trường, ở phường III, bày tỏ: “Đường lớn trải nhựa hết rồi, mấy đường nông thôn cũng đổ bê tông. Bà con làm ăn phát triển, xe cộ nhộn nhịp, nhà cửa khang trang, buôn bán dễ dàng. Thấy quê hương được như vậy, bà con ở đây ai nấy cũng mừng”.
Cũng là dân gốc Vị Thanh, vợ chồng bà Đỗ Thị Bé, ở khu vực 1, phường I, cho hay nhờ dân cư tăng lên nên việc buôn bán quần áo của gia đình cũng thuận lợi hơn. Không chỉ vậy chuyện tập thể dục, giữ gìn sức khỏe của ông bà cũng thoải mái.
“Nhờ có công viên Xà No mà vợ chồng tôi với các thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh có chỗ tập. Bây giờ, người ta rèn luyện sức khỏe nhiều lắm, người trẻ, người lớn tuổi đủ hết. Ở quê mình giờ đâu có thua gì mấy thành phố lớn”, bà Đỗ Thị Bé bày tỏ.
Đi trên con đường mới đổ đá, ông Lê Thành Trung, ở phường V, bộc bạch: “Dù phải đập bỏ một phần căn nhà nhưng tôi rất sẵn lòng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường. Mong dự án hoàn thành sớm, đi lại thuận tiện, sạch đẹp cho bà con”.
Nơi an cư, lạc nghiệp
Không chỉ phát triển các khu đô thị mới, thời gian qua, thành phố Vị Thanh còn chú trọng nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý là dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh” có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, khi hoàn thành vào năm 2023 sẽ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển.
Nhiều dự án trọng điểm, đặc trưng đã được đầu tư tạo điểm nhấn cho thành phố như: Khu dân cư phát triển đô thị thuộc khu vực 2 và 3 phường V; Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2; Khu dân cư thương mại Vị Thanh...
Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường, công ty đã và đang đầu tư 4 dự án tại tỉnh với tổng diện tích 107,30ha. Trong đó, thành phố Vị Thanh có 2 dự án là Khu đô thị Cát Tường Western Pearl; Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 1. “Chúng tôi xác định đô thị xanh, một không gian sống. Đất lành chim đậu, tôi nghĩ rằng ưu tiên phát triển trụ cột đô thị kết hợp với du lịch, dịch vụ và công nghiệp, khơi dậy, tôn vinh và phát huy bản sắc, nét văn hóa, kiến trúc đô thị của địa phương, nên tạo sự khác biệt”, ông Tuấn chia sẻ.
Chỉnh trang mở rộng đô thị Vị Thanh theo hướng hiện đại, thân thiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, công tác kêu gọi đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển mới các khu dân cư, khu đô thị kết hợp thương mại - dịch vụ luôn được mời chào. Hiện thành phố Vị Thanh có 37 dự án khu dân cư thương mại, khu đô thị mới. Trong đó, có 4 dự án hoàn thành và 6 dự án đang triển khai, các dự án còn lại đang lựa chọn nhà đầu tư và lập quy hoạch kêu gọi đầu tư với tổng diện tích thực hiện 250ha, vốn đầu tư tương đương 2.300 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, cho biết: Mục tiêu của địa phương là mở rộng đô thị theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó là kêu gọi đầu tư phát triển đô thị có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp quy hoạch.
“Chúng tôi tiếp tục củng cố, nâng chất theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch theo đề án phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu đã được duyệt”, ông Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh.
Vị Thanh đã và đang có những bước đi căn cơ trong phát triển đô thị, trở thành một nơi đáng sống của người dân địa phương. Chưa dừng lại ở đó, thành phố Vị Thanh còn để lại trong lòng du khách, những nhà đầu tư hình ảnh một vùng đất đẹp về diện mạo, chính quyền cởi mở, người dân hiếu khách và thân thiện.
Ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, chia sẻ: “Chúng tôi xác định đô thị mang tính quyết định cho việc thực hiện mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như Chương trình số 45 và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chúng tôi đang triển khai rốt ráo dự án nâng cấp đô thị, tiểu dự án thành phố Vị Thanh, giai đoạn 2020-2023, với hơn 1.000 tỉ đồng. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt được mục tiêu xây dựng thành phố Vị Thanh hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường…”. |
Bài, ảnh: MỘNG TOÀN
06:12 30/05/2025
(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, những tháng đầu năm nay thành phố luôn thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, quét dọn vệ sinh
06:58 22/05/2025
(HG) - Khối lượng xây lắp dự án Đường tỉnh 929, đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61, đạt trên 90%. Dự án này có chiều dài 4,9km với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025.
06:21 21/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, diện tích 200.006,90m2 đất tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, để thực hiện dự án Khu tái định cư Mái Dầm.
08:02 20/05/2025
(HG) - Theo Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp tỉnh, dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng có chiều dài hơn 30km. Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2021-2026.
05:58 20/05/2025
(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) có chiều dài 6km, tổng mức đầu tư là 330 tỉ đồng từ vốn ngân sách trung ương. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là hơn 52 tỉ đồng, đạt 51,5% kế hoạch. Lũy kế khối lượng thực hiện từ đầu dự án đến nay là hơn 185 tỉ đồng.
09:11 19/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang 48.363,1m2 đất tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành để thực hiện dự án Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 (phần diện tích còn lại khoảng 4,836ha).
05:52 12/05/2025
(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Khu tái định cư Đông Phú 3.
05:51 12/05/2025
Bên cạnh các dự án lớn mang tính trọng điểm quốc gia thì các công trình kết nối nội vùng cũng đang được các địa phương ĐBSCL đẩy mạnh, vừa thúc đẩy sự phát triển đồng bộ vừa nâng cao khả năng kết nối giữa các địa phương trong vùng.
05:24 08/05/2025
Bài 1: Phá thế “vùng trũng giao thông”
06:01 21/04/2025
(HG) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
09:22 03/06/2025
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Chính phủ, các bộ, địa phương khẩn trương hoàn tất đề án nhân sự, tổ chức, trụ sở, chuẩn bị vận hành bộ máy cấp mới.
07:29 03/06/2025
(HG) - Chiều ngày 2-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và rà soát đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
05:22 03/06/2025
Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang len lỏi vào đời sống, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, tỉnh Hậu Giang đang tăng cường các giải pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới thị trường lành mạnh và văn minh.
05:20 03/06/2025
Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, Hậu Giang bước vào “cuộc đua” giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với kỳ vọng. Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, không để đồng vốn “nằm chờ”, cản bước phát triển.