Thứ Năm, ngày 13/09/2018 | 08:40
Chiến dịch giao thông - thủy lợi và trồng cây năm 2018, huyện Phụng Hiệp tiếp tục hoàn thành vượt xa nhiều chỉ tiêu, vươn lên thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.
Huyện Phụng Hiệp dẫn đầu Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô 2018.
Theo Ban Chỉ huy Chiến dịch giao thông - thủy lợi và trồng cây năm 2018 huyện Phụng Hiệp, về giao thông thực hiện tổng số 26 tuyến; diện tích mặt đường làm mới, nâng cấp mở rộng và duy tu sửa chữa 182.041,2m2, đạt 551,6% kế hoạch. Cụ thể, phần đường làm mới được 13 tuyến, với tổng diện tích mặt đường 101.516,9m2, đạt 1.269% kế hoạch tỉnh giao; nâng cấp, mở rộng 7 tuyến với tổng diện tích mặt đường 458.868,8m2, đạt 588,7% kế hoạch tỉnh giao; duy tu, sửa chữa 6 tuyến với tổng diện tích mặt đường 34.605,5m2, đạt 230,7% kế hoạch tỉnh giao. Về phần cầu làm mới 40 cây, đạt 1.075,92% kế hoạch; nâng cấp, mở rộng 4 cây, đạt 553,81% kế hoạch; duy tu, sửa chữa 5 cây, đạt 288,33% kế hoạch. Chiến dịch năm nay, Huyện ủy, UBND huyện Phụng Hiệp quan tâm đầu tư cho các xã xây dựng nông thôn mới và tập trung cho những địa bàn khó khăn; từng bước hoàn thiện mạng lưới đường nông thôn trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu đi lại cho Nhân dân.
Tuyến đường kênh Mới, ở ấp 3, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, vừa hoàn thành trong chiến dịch năm 2018 đã đáp ứng mong mỏi nhiều năm của người dân địa phương. Tuyến này có chiều dài khoảng 3km, ngang 2m, đầu tư mới trên nền đường đất hiện hữu giúp người dân địa phương di chuyển thuận tiện hơn trong hai mùa mưa nắng.
Chăm chút từng luống hoa tươi tốt trước nhà, ông Lê Văn Y, ở ấp 3, xã Hòa Mỹ, phấn khởi khoe: “Sau nhiều năm mong mỏi tuyến đường này mới được đầu tư, chấm dứt cảnh đi lại sình lầy trơn trợt. Hiếm có tuyến đường nào người dân tham gia trồng hoa tạo cảnh quan đồng bộ như con lộ này. Nhà nhà đều dọn dẹp cây cho sáng đẹp, khang trang. Làm lộ đến đâu, người dân đắp taluy, trồng hoa đến đó. Bà con trên tuyến rất hưởng ứng chuyện làm đường theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Tuy con đường không rộng nhưng đã giúp người dân đi lại sạch sẽ, học sinh đến trường thuận tiện hơn xưa rất nhiều”.
Theo Ban chỉ huy chiến dịch, trong năm 2018 Phụng Hiệp có cách thực hiện mới hơn so với các năm trước là hầu hết các công trình đều phải tuân thủ theo tiêu chí quy hoạch xã nông thôn mới. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh xã hội hóa bằng nhiều hình thức như: Vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh đóng góp tiền, vật chất, ngày công lao động để đầu tư vào các công trình phải đảm bảo quy cách của vùng, tính khả thi, sáng tạo, mang lại hiệu quả trong chiến dịch nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho huyện. Tất cả các cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đều có nguồn tài trợ từ 40-100%, phần còn lại Nhân dân đóng góp và Nhà nước đối ứng. Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phụng Hiệp cho biết, năm nay một số địa phương điển hình trong việc vận động cầu như: Hiệp Hưng, Phương Phú, Tân Phước Hưng, Bình Thành, Hòa Mỹ… Nhiều cây cầu được xây dựng từ nguồn xã hội hóa hoàn toàn, đảm bảo giao thông thuận tiện trong điều kiện kinh phí khó khăn.
Ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp, cho biết: Xác định đầu tư giao thông là trọng điểm để phát triển kinh tế và cũng để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã, vừa qua huyện chỉ đạo các xã, thị trấn vừa triển khai thi công vừa đảm bảo chất lượng, mỹ quan. Các tuyến đường làm xong đều được thi đua tạo cảnh quan môi trường, từ đó khởi sắc hơn nhiều so với các năm trước. Ngoài ra, trong chiến dịch có thành lập những tổ giám sát cộng đồng tham gia giám sát chặt chẽ các công trình, do vậy năm nay các tuyến đường triển khai đạt chất lượng tốt. Các tổ này do xã thành lập, gồm trưởng ấp, ban thanh tra nhân dân ấp, người dân cùng tham gia. Huyện đang tiếp tục lập kế hoạch triển khai các tuyến đường trong năm 2019, trong đó vận động Nhân dân thực hiện trước phần nền hạ để đảm bảo cho chiến dịch năm tiếp theo.
Năm nay, huyện còn có một số mô hình nổi bật về giao thông như: “Xã hội hóa giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương thực hiện giao thông nông thôn”… Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp để hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi hiện có, đặc biệt là hệ thống đã có công trình đầu mối, kênh mương bị bồi lắng, đê bao, cống, đập bị xuống cấp để áp dụng phương thức canh tác tiên tiến, bảo vệ sản xuất, kết hợp giao thông nông thôn, giao thông - thủy lợi nội đồng. Ông Nguyễn Thế Tự, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, thông tin: Năm 2018, Chiến dịch giao thông - thủy lợi thực hiện kịp thời, nhất là triển khai các công trình thủy lợi đã chủ động được nước tưới tiêu và thuận lợi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Diện tích khép kín trong chiến dịch là 1.672ha, nâng tổng diện tích từ trước đến nay lên 12.400/20.000ha. Thêm một điểm nhấn trong chiến dịch năm nay là các địa phương xã hội hóa thực hiện kè sinh thái chống sạt lở đất bờ sông. Về lâu dài, người dân có thể tự khai thác phần cây trồng ven sông đó để có thêm thu nhập. Nhìn chung, việc triển khai các công trình thủy lợi trong chiến dịch năm 2018 đều nhận được sự hưởng ứng cao từ người dân.
Thông tin từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp, từ khi chia tách huyện đến nay, địa phương đã đầu tư khoảng 1.000km đường giao thông nông thôn, còn khoảng 300km đường giao thông nông thôn cần được thực hiện. Trong đó, Chiến dịch giao thông - thủy lợi hàng năm là điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy mạnh công tác đầu tư hoàn thiện mạng lưới cầu, đường nông thôn trên địa bàn. Theo Ban Chỉ huy Chiến dịch giao thông - thủy lợi và trồng cây năm 2018, huyện Phụng Hiệp được xếp là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh khi hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao. |
Bài, ảnh: KỲ ANH
05:24 08/05/2025
Bài 1: Phá thế “vùng trũng giao thông”
06:01 21/04/2025
(HG) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
08:28 17/04/2025
(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 62 tỉ đồng. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là gần 6 tỉ đồng.
08:23 17/04/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2.
06:21 17/04/2025
ĐBSCL đang bước vào giai đoạn phát triển có tính chất quyết định. Trong bối cảnh đó, huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư công cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương là điều kiện tiên quyết để khai mở tiềm năng, đưa vùng đất này phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.
05:36 15/04/2025
Trước thực trạng một số dự án tồn đọng, chậm tiến độ gây lãng phí về nguồn lực, Hậu Giang đang tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
19:00 14/04/2025
Ban quản lý dự án, đơn vị thi công cùng các cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang tăng tốc thực hiện để hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra.
19:00 14/04/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật phường I và phường V, thành phố Vị Thanh.
07:38 11/04/2025
Vượt qua các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu hụt vật liệu xây dựng… là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
07:32 11/04/2025
(HG) - Sáng ngày 10-4, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
17:56 08/05/2025
(HG) – Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18 tháng cải tạo không giam giữ, Phan Tuấn Kiệt 15 tháng cải tạo không giam giữ và Lê Thanh Tuấn 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội đánh bạc theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.
17:54 08/05/2025
(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).
17:47 08/05/2025
(HGO) - Với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 đạt 70,54 điểm, Hậu Giang xếp vị trí thứ 7 PCI năm 2024 (tăng hai bậc so với năm 2023),
15:58 08/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.