Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 | 08:14
Quá trình di dân và phân bố các thành phần dân cư, dân tộc trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã trải qua hơn 300 năm với nhiều biến đổi theo thời cuộc lịch sử. Tại đây, cộng đồng các dân cư, dân tộc sinh sống ngày càng đoàn kết, gắn bó, chan hòa.
Một góc khu đô thị tại trung tâm thành phố Vị Thanh ngày nay.
Theo các tư liệu xưa, cách đây khoảng 300 năm, khi Mạc Cửu lập 7 xã, thôn vùng vịnh Xiêm La, đã có cư dân đến sống rải rác hai bờ sông Cái Lớn, bao gồm khu vực Hỏa Lựu - Vị Thanh. Đến khi người con là Mạc Thiên Tứ lập đạo Kiên Giang, số người đến lập nghiệp ngày càng đông hơn.
Sau khi vua Gia Long thống nhất sơn hà. Năm 1808 đổi đạo Kiên Giang cùng Long Xuyên thành huyện. Khoảng năm 1819-1820 đặt 2 tổng, 11 xã, thôn tại huyện Kiên Giang. Lúc này, vùng Hỏa Lựu - Vị Thanh vẫn chưa nằm trong đơn vị hành chính nào. Công cuộc khẩn hoang ngày càng nhanh chóng, chợ Sái Phu (Rạch Giá) thêm sung túc, cửa biển Đại Hà (Cái Lớn) thu hút nhiều người làm nghề đánh cá. Theo ngã sông Cái Lớn, cư dân lần hồi kéo về lập nghiệp càng đông, định cư tại làng Vĩnh Thuận Thôn (vùng Long Mỹ - Vĩnh Viễn xưa). Bên sông Cái Lớn, đất Gò Quao cũng dẫn hình thành làng, xóm. Phía trên này, làng Hỏa Lựu ra đời khoảng năm 1835-1836.
Khi Pháp chiếm trọn Nam Kỳ (1867), rồi cuộc khởi nghĩa của người anh hùng Nguyễn Trung Trực thất bại, lực lượng tàn quân và dân chúng khu vực Rạch Giá lánh về vùng sông Cái Lớn vừa ẩn thân chờ thời cơ, vừa định cư lập nghiệp lâu dài. Cùng lúc này, bên phía Ba Láng, Láng Hầm (Cần Thơ) do cuộc khởi nghĩa chống Pháp của lãnh tụ Đinh Sâm bị đàn án, dân chúng lầm than nên có một làn sóng di dân kéo qua vùng Long Mỹ - Vị Thanh xưa.
Một số gia tộc định cư lâu đời ở Vĩnh Viễn, Hỏa Lựu kể rằng: Khoảng cuối thế kỷ XIX, có cả những người từ Vĩnh Long, Bến Tre, Long An tới định cư lập nghiệp. Chính quyền Pháp đã ổn định chế độ cai trị, bắt đầu thực hiện chính sách thực dân, tiến hành đào kinh, lập chợ, phố. Trong tình hình đó, năm 1894, làng Vị Thanh ra đời, theo sau các làng Hỏa Lựu, Vị Thủy, khi tổng Giang Ninh tách ra, lập tổng mới An Ninh.
Song song với người Việt, người Cao Miên (người Khmer), một bộ phận người Hoa, người Minh Hương ở Hà Tiên, Rạch Giá cũng có mặt trên vùng đất mới Hỏa Lựu, Vị Thanh. Giao thông đường thủy thuận lợi, có cả những người Hoa từ lục địa sang Việt Nam, họ đi từng đợt, từng gia tộc. Tới Chợ Lớn, được thân tộc hướng dẫn về lập nghiệp ở vùng sông Cái Lớn, bởi lúc này còn nhiều đất hoang.
Trong suốt thế kỷ XX, quá trình phân bố dân cư có nhiều diễn biến khác biệt. Cụ thể, thời Pháp thuộc, từ đầu thế kỷ đến năm 1945, dân cư tập trung về nhiều, chủ yếu do công cuộc khai thác lớn của người Pháp với việc đào kinh, lập chợ, mở lộ xe, trọng tâm là đào kinh xáng Xà No.
Thời kháng Pháp, quá trình định cư chậm lại do chiến tranh, Long Mỹ, Vị Thanh, Hỏa Lựu là vùng giải phóng, giặc Pháp thường xuyên hành quân, bom đạn tàn phá. Đến thời chống Mỹ, tuy cường độ chiến tranh lên cao, nhưng do chính quyền Việt Nam Cộng hòa thành lập quận Đức Long, rồi tỉnh Chương Thiện nên thu hút nhiều luồng cư dân mới. Tuy nhiên, chỉ tập trung ở đô thị, cùng với số binh lính, công chức hành chính…
Thời kỳ hòa bình, từ sau năm 1975, những năm đầu, cư dân chẳng những không tăng mà trái lại còn giảm mạnh vì đa số họ trở về quê nhà. Vả lại, do thị xã Vị Thanh giải thể, thực hiện cải tạo các thành phần kinh tế nên đời sống khó khăn, lao động nông nghiệp chiếm phần lớn dân cư.
Thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái lập thị xã (năm 1999), năm 2004 thành tỉnh lỵ, rồi thành lập thành phố Vị Thanh (2010) đến nay, do đô thị hóa nhanh chóng nên đã thu hút cư dân khắp nơi về sinh sống, đặc biệt là các nhà đầu tư, cán bộ, công chức.
Như vậy, diễn biến trên có nhiều nguyên nhân: Từ tình hình chiến tranh tác động, hoặc do ý thức di cư tìm đất mới của người dân các địa phương khác. Tuy vậy, chưa có tài liệu nào lý giải chính xác cư dân Hỏa Lựu - Vị Thanh xưa có mặt tại đây vào thời điểm nào? Chỉ có thể ghi nhận quá trình di cư, định cư tại vùng Hỏa Lựu - Vị Thanh diễn ra gần 300 năm. Càng về sau, càng nhanh chóng và rõ ràng hơn.
VỊ THANH
06:07 05/06/2025
Sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ và tinh thần chủ động tháo gỡ vướng mắc đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, góp phần giúp người thu nhập thấp, công nhân “an cư, lạc nghiệp”.
06:12 30/05/2025
(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, những tháng đầu năm nay thành phố luôn thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, quét dọn vệ sinh
06:58 22/05/2025
(HG) - Khối lượng xây lắp dự án Đường tỉnh 929, đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61, đạt trên 90%. Dự án này có chiều dài 4,9km với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025.
06:21 21/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, diện tích 200.006,90m2 đất tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, để thực hiện dự án Khu tái định cư Mái Dầm.
08:02 20/05/2025
(HG) - Theo Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp tỉnh, dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng có chiều dài hơn 30km. Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2021-2026.
05:58 20/05/2025
(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) có chiều dài 6km, tổng mức đầu tư là 330 tỉ đồng từ vốn ngân sách trung ương. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là hơn 52 tỉ đồng, đạt 51,5% kế hoạch. Lũy kế khối lượng thực hiện từ đầu dự án đến nay là hơn 185 tỉ đồng.
09:11 19/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang 48.363,1m2 đất tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành để thực hiện dự án Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 (phần diện tích còn lại khoảng 4,836ha).
05:52 12/05/2025
(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Khu tái định cư Đông Phú 3.
13:06 30/04/2025
Bên cạnh các dự án lớn mang tính trọng điểm quốc gia thì các công trình kết nối nội vùng cũng đang được các địa phương ĐBSCL đẩy mạnh, vừa thúc đẩy sự phát triển đồng bộ vừa nâng cao khả năng kết nối giữa các địa phương trong vùng.
13:04 29/04/2025
Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước cơ hội phát triển lớn như lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Giải quyết được 5 phương thức giao thông (đường bộ, hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt) thì ĐBSCL thoát nghèo. Chúng ta phải quyết tâm làm, mỗi thế hệ làm một ít để hoàn thành”.
16:58 07/06/2025
(HGO) – Ngày 7-6, tại thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đã diễn ra Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu. Đây là hoạt động thể thao thường niên được Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các cơ quan báo Đảng Nam Sông Hậu, thống nhất luân phiên tổ chức. Trong lần thứ 6 này, Báo Cà Mau là đơn vị đăng cai hội thao, với sự tham gia mở rộng của đài phát thanh và truyền hình các địa phương.
19:37 06/06/2025
(HGO) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan và địa phương trong tỉnh chấn chỉnh việc quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết mổ động vật nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
17:21 06/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 6-6, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đến dự.
17:10 06/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh vừa có văn bản báo cáo bước đầu về kết quả kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc có liên quan hình ảnh phản ánh của người dân.