Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Ba, ngày 01/04/2025 | 18:21

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đang chậm so với kế hoạch. Trước tình hình này, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với địa phương về công tác giải phóng mặt bằng.

Nhiều địa phương chậm tiến độ

Năm 2025, tổng vốn đầu tư công của 3 bộ, cơ quan Trung ương (Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và 13 địa phương thuộc Tổ công tác số 5 (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau) được Thủ tướng Chính phủ giao là 55.641 tỉ đồng. Trong đó vốn trong nước là 43.308 tỉ đồng, vốn nước ngoài là 2.917 tỉ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan, địa phương trên đạt 7,74% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn mức trung bình cả nước là 7,32%. Tuy nhiên, vẫn có 2 bộ, cơ quan và 6 địa phương có mức giải ngân thấp, dưới mức trung bình cả nước.

Tại Hậu Giang, UBND tỉnh cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04-12-2024 là 6.604,052 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 3.125,120 tỉ đồng; vốn ngân sách Trung ương là 1.813,932 tỉ đồng; nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 là 1.665 tỉ đồng. Tỉnh đã phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 là 7.122,052 tỉ đồng; cao hơn 518 tỉ đồng so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 đến nay 5.999,354/7.122,052 tỉ đồng, đạt 84,23% kế hoạch, số vốn còn lại chưa phân bổ 1.122,698 tỉ đồng. Trong đó, vốn chưa phân bổ chi tiết 648,949 tỉ đồng, dự án còn lại chưa phân bổ chi tiết 473,749 tỉ đồng. Hiện nay, có 19 dự án chưa trình UBND tỉnh bố trí kế hoạch năm 2025, với số vốn 473,749 tỉ đồng.

Tổng khối lượng thực hiện đến ngày 15-3-2025 được 535,885/7.122,052 tỉ đồng, đạt 7,52% kế hoạch, thấp hơn 7,63% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 15,15% kế hoạch). Giá trị giải ngân được 285,07/7.122,052 tỉ đồng, đạt 4% kế hoạch, thấp hơn 11,12% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 15,12% kế hoạch).

UBND tỉnh đánh giá, tỷ lệ giải ngân còn thấp do một số nguyên nhân chủ yếu như: công tác thẩm định, phê duyệt các dự án khởi công mới còn chậm; một số chủ đầu tư chưa quan tâm sâu sát trong công tác chỉ đạo, công tác hoàn thành thủ tục còn chậm, công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án chưa sẵn sàng để triển khai. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gặp nhiều khó khăn… Một số dự án chuyển tiếp đã đầy đủ thủ tục, đang triển khai nhưng công tác thi công, nghiệm thu, thanh toán chưa được đẩy nhanh tiến độ.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Đến năm 2025, Hậu Giang chủ yếu là những dự án mới chứ không có nhiều dự án chuyển tiếp từ 2024 sang 2025. Do vậy, tỷ lệ tháng 1 tập trung vào giải quyết dứt điểm của năm 2024. Hiện nay, các dự án thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 8.957 tỉ đồng. Đến hết ngày 15-3-2025, tỉnh giải ngân mới đạt 4,1% kế hoạch. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án tại địa phương đã được tỉnh nhận diện và đang tiếp tục nỗ lực tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

“Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư có tiến độ cho từng dự án, phân công cán bộ theo dõi từng dự án lớn. UBND tỉnh củng cố, kiện toàn tổ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều hoạt động quyết liệt để thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ. Cán bộ trên địa bàn tỉnh không xảy ra biểu hiện thiếu trách nhiệm, sợ sai làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư xây dựng”, ông Lâm Hoàng Nghiệp chia sẻ.

Còn tại Bến Tre, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết, hiện tại tỷ lệ giải ngân của tỉnh ước đạt 9,45%. Trong tháng 1-2025, tỉnh tập trung giải ngân nguồn vốn của các dự án năm 2024 kể cả các dự án kéo dài nên các nguồn vốn mới được phân bổ năm 2025 chưa sử dụng tới. Đối với các dự án khởi công mới, trong quý I/2025 tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu... nên tiến độ giải ngân vốn các tháng đầu năm còn thấp. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng cùng với giá cả tăng cao của nguyên, nhiên liệu đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Về giải pháp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết, tỉnh đã thành lập các Tổ công tác do Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025. Tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, tăng tỷ lệ giải ngân ngay trong quý II/2025.

Mới đây, tại cuộc họp về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, các bộ, địa phương của Tổ số 5 chỉ ra rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng một số bộ, địa phương chậm giải ngân là do vướng giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu san lấp, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật, phối hợp chưa tốt, dự án mới cần thời gian hoàn tất thủ tục, tạm dừng xây trụ sở huyện, xã…

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, Chính phủ đã thành lập 7 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Để góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm (2021-2025), tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, niềm tin cho tăng trưởng bình quân 2 con số, giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, công điện của Thủ tướng, các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 2025. Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu của năm 2025. Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ thực thi, chấm dứt tình trạng trì trệ, sợ trách nhiệm. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án và nâng cao chất lượng được chọn tư vấn dự án. 

“Xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng quý, từng tháng cho từng dự án và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ. Các bộ, cơ quan, địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá khả năng phân bổ, tình hình thực hiện và giải ngân của từng dự án, kịp thời có phương án điều chuyển nội bộ vốn cho các dự án có nhu cầu bổ sung, bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao. Tập trung xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh, bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA; chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giải phóng mặt bằng cho các dự án”, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Tổ chức giải pháp thi công cho phù hợp. Đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ và đẩy mạnh công tác thanh quyết toán vốn, làm đến đâu, thanh toán, quyết toán đến đó để đảm bảo tốc độ giải ngân.

Chủ động rà soát, báo cáo cụ thể vấn đề vướng mắc, khó khăn, gắn với từng dự án. Cần xác định rõ vướng mắc tại khâu nào, đề xuất chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư và quyết định đầu tư trong giải phóng mặt bằng, đấu thầu hay quyết toán, đề xuất các giải pháp theo thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, truyền thông chính sách nhằm tạo đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

“Đối với số vốn đến ngày 15-3-2025 chưa phân bổ, các bộ, cơ quan, địa phương báo cáo, đề xuất phương án xử lý, gửi Bộ Tài chính tổng hợp chung, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, kịp thời xử lý theo thẩm quyền, hoặc kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền để giúp các địa phương sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc”, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Trong tháng 5 triển khai dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

08:10 02/04/2025

(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.

Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật phường I và phường V, thành phố Vị Thanh

08:09 02/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật phường I và phường V, thành phố Vị Thanh. Chủ đầu tư là UBND thành phố Vị Thanh.

Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc có tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng

07:52 01/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Dự án Khu tái định cư Đông Phú 4 có quy mô 277 nền

07:35 01/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Khu tái định cư Đông Phú 4. Địa điểm xây dựng tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh đang triển khai khẩn trương

06:13 28/03/2025

(HG) - Sáng ngày 27-3, UBND xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đã mời các hộ dân liên quan đến dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh trên địa bàn để họp triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án.

Dốc toàn lực đưa cao tốc trục ngang về đích

08:45 27/03/2025

Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ đang phối hợp chặt chẽ giải quyết vướng mắc về mặt bằng và vật liệu, quyết tâm đưa cao tốc trục ngang về đích trong năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.

Thành phố Ngã Bảy: Đã bàn giao 23/60 nền tái định cư dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A

08:42 27/03/2025

(HG) - Tổ bốc thăm nền tái định cư thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bốc thăm nền tái định cư đợt 4 cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi

Quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án đầu tư chậm tiến độ

05:42 27/03/2025

(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh có 43 dự án đầu tư chậm tiến độ, trong đó có 1 dự án đầu tư từ ngân sách và 42 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Nguyên nhân khiến các dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến việc giao đất cho nhà đầu tư. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động của các đơn vị, một số nhà đầu tư gặp khó khăn tài chính, không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, dẫn đến chậm triển khai dự án. Một số dự án kéo dài nên chính sách và chế độ thay đổi, gây khó khăn trong xử lý dứt điểm.

Hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở

07:09 19/03/2025

(HG) - Sở Xây dựng tỉnh cho biết, Hậu Giang đang triển khai 3 chương trình, đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát gồm: Xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; Xóa nhà tạm, nhà dột nát thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở.

Không để thiếu vật liệu xây dựng cao tốc

06:56 19/03/2025

(HG) - Chiều ngày 18-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 4 địa phương có Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Tại điểm cầu Hậu Giang, dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các nhà thầu tham dự.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cựu chiến binh 88 tuổi miệt mài vì người nghèo

08:22 02/04/2025

Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.

Vì Nhân dân phục vụ

08:22 02/04/2025

Ngoài chủ động, nghiêm túc trong huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố còn hăng hái tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Hậu Giang

08:14 02/04/2025

(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong tháng 5 triển khai dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

08:10 02/04/2025

(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.