Ăn mặn coi chừng tổn thọ…

Thứ Năm, ngày 18/03/2021 | 08:04

Theo số liệu nghiên cứu, người dân Việt Nam đang ăn thừa muối, xấp xỉ gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Việc ăn thừa muối mỗi ngày tưởng chừng là chuyện rất nhỏ nhưng theo tiến sĩ Trần Phúc Hậu (ảnh), Viện Pastuer Thành phố Hồ Chí Minh, ăn thừa muối là yếu tố nguy cơ mắc nhiều bệnh tật không lây nhiễm, nhất là bệnh tăng huyết áp, đột quỵ,... Trong đợt công tác tại Hậu Giang mới đây, tiến sĩ Hậu dành cho phóng viên Báo Hậu Giang cuộc trao đổi liên quan vấn đề trên.

Cụ thể thực trạng ăn thừa muối của người dân hiện nay được cảnh báo như thế nào, thưa tiến sĩ ?

- Natri là một trong hai nguyên tố chính tạo thành muối, chiếm khoảng 40% trọng lượng của muối. Ăn nhiều muối dẫn đến thừa Natri là yếu tố nguy cơ chính đối với sức khỏe. Natri còn có nhiều trong các loại gia vị khác như nước mắm, nước tương, bột canh, mì chính, soda baking chứ không riêng có trong muối. “Muối” ở đây được hiểu là chỉ tất cả các loại gia vị, thực phẩm chứa nhiều Natri chứ không phải riêng với muối ăn.

Lồng ghép truyền thông, tư vấn giảm ăn muối trong hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Thực tế, trong cơ thể người, Natri giúp duy trì cân bằng dịch thể, dẫn truyền tín hiệu thần kinh - cơ, điều hòa huyết áp, hỗ trợ hấp thụ các chất dinh dưỡng,... Muối giúp điều vị trong chế biến thực phẩm, bảo quản thực phẩm. Tuy cần thiết nhưng nếu ăn thừa muối lại gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tăng huyết áp, nguy cơ cao gây đột quỵ... Trong khi theo số liệu thống kê, có 10 người tử vong thì đã có 3 người tử vong do bệnh tim mạch.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ muối dưới 5 gram mỗi ngày (tương đương 1 muỗng cà phê muối), nhưng theo các số liệu nghiên cứu người Việt Nam tiêu thụ mức muối trung bình là 9,4 gram/người/ngày, trong đó nam là 10,5 gram, nữ là 8,3 gram, gần gấp đôi so với khuyến cáo. Trẻ em nên ăn lượng muối ít hơn. Theo nghiên cứu 70% lượng muối cho vào cơ thể từ việc nấu ăn tại nhà nên tăng cường nhận thức của người dân về thực hành giảm muối là rất quan trọng.

Nếu giảm ăn muối mỗi ngày có thể xảy ra tình trạng thiếu muối không, thưa tiến sĩ ?

- Người bình thường ăn giảm muối không làm cho cơ thể thiếu muối. Chỉ cần ăn thực phẩm tự nhiên hàng ngày là cũng đã cung cấp đầy đủ lượng Natri cho cơ thể vì thực phẩm tự nhiên có muối. Cơ thể chỉ thiếu muối khi người bị tiêu chảy nặng kéo dài, người lao động nặng nhọc trong điều kiện nắng nóng kéo dài nhiều giờ. Vận động viên luyện tập trong cường độ rất cao trong thời gian dài...

Bởi vậy, mỗi người dân nên cho bớt muối và gia vị chứa nhiều muối trong khi sơ chế, tẩm ướp và nấu ăn hàng ngày. Hãy giảm từ từ cho đến khi giảm được một nửa. Hãy sử dụng các gia vị khác như tiêu, ớt, tỏi,... để ăn ngon hơn mà không cần dùng nhiều muối. Hãy hạn chế chấm thức ăn và bỏ thói quen chấm ngập vào nước chấm, hãy pha loãng nước mắm để chấm khi ăn. Không ăn trái cây chấm muối, không nên rưới nước mắm, nước cá kho, thịt kho vào cơm. Không nên uống hết nước khi ăn phở, bún, miến,... vì trong những tô nước này có chứa nhiều muối. Hạn chế ăn các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối. Hãy xem hàm lượng muối trên nhãn thực phẩm khi mua. Giảm ăn muối giúp đưa huyết áp về mức bình thường, từ đó giảm nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch.

Giải pháp nào cần được triển khai để đẩy mạnh thực hành giảm ăn muối trong cộng đồng, thưa ông ?

- Cần tăng cường xây dựng các hoạt động hỗ trợ giảm ăn muối, như giảm ăn muối trong trường học qua giảm muối trong chế biến bữa ăn bán trú, truyền thông giáo dục học sinh, quản lý căng tin. Tại cộng đồng thực hiện tập huấn, hội thảo, quản lý tư vấn người bệnh tăng huyết áp giảm ăn muối. Giảm ăn muối tại nhà hàng, quán ăn nhưng tại các cơ sở kinh doanh này rất khó khăn để thực hiện.

Ăn thừa muối là một nguyên nhân quan trọng gây tăng huyết áp, tai  biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác. Hãy giảm một nửa lượng muối ăn vào cơ thể hàng ngày để phòng tránh các bệnh này, bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Xin cảm ơn ông !

HỒNG DIỄM thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...