Thứ Tư, ngày 27/11/2024 | 08:25
![]() |
Ông Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết ngộ độc thực phẩm có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe ở nhiều mức độ, thậm chí có thể tử vong, khuyến cáo mọi người cần nhận biết sớm và xử trí phù hợp khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Những nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm
Ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thức ăn là hiện tượng do ăn phải những loại thực phẩm nhiễm khuẩn, nhiễm độc, có chứa chất gây ngộ độc, thức ăn bị biến chất, ôi thiu, vượt quá nồng độ chất bảo quản, chất phụ gia cho phép.
Người bị ngộ độc thực phẩm sẽ có những biểu hiện bệnh lý, có thể dựa vào những biểu hiện này để nhận biết và đưa ra xử trí nhanh chóng, phù hợp.
Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng: Do vi khuẩn và độc tố của vi khuẩn, do vi-rút, do ký sinh trùng: Rota, salmonella, ecoli, tụ cầu vàng…, do nấm mốc và nấm men. Sau đây là một số nguyên nhân có thể gây ra ngộ độc thực phẩm:
- Ngộ độc do thức ăn bị biến chất, ôi thiu: Một số loại thực phẩm khi để lâu hoặc bị ôi thiu thường phát sinh ra các loại chất độc (dầu, mỡ dùng đi dùng lại nhiều lần…). Các chất này thường không bị phá hủy hay giảm khả năng gây độc khi được đun sôi;
- Ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc: Khi ăn phải các thực phẩm có sẵn chất độc rất có thể bị ngộ độc như cá nóc, cá cóc, mật cá trắm, nấm độc, khoai tây mọc mầm, một số loại hạt đậu, lạc bị mốc…;
- Ngộ độc do nhiễm các chất hóa học: Do ô nhiễm kim loại nặng (thực phẩm được nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nước, đất bị ô nhiễm các loại kim loại nặng); do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; do phụ gia thực phẩm; do các chất phóng xạ…
Dấu hiệu, triệu chứng thường gặp khi bị ngộ độc thực phẩm
Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện khoảng vài phút, vài giờ hoặc khoảng từ 1 đến 2 ngày sau khi ăn. Trong đó, những triệu chứng này sẽ ở mức độ nặng hay nhẹ hay kéo dài trong thời gian bao lâu còn phụ thuộc vào các yếu tố như: Loại tác nhân gây ra, lượng thực phẩm được sử dụng và hệ miễn dịch của người bệnh. Một số dấu hiệu thường gặp khi bị ngộ độc thực phẩm: Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa; tiêu chảy phân lỏng nhiều nước, nhiều lần trong ngày; trong phân hoặc chất nôn có xuất hiện máu; sốt, chán ăn, cơ thể yếu ớt, mệt mỏi; đau đầu, choáng váng, chóng mặt, ớn lạnh, rùng mình, đau mỏi cơ và khớp. Nặng hơn có thể tử vong rất nhanh như nuốt phải các chất độc như: nấm độc, lá ngón…
Ngộ độc thực phẩm sẽ rất nguy hiểm nếu bệnh nhân có các dấu hiệu nặng ở đường tiêu hóa hoặc bị mất nước, nhiễm trùng, hoặc xuất hiện thêm các triệu chứng: Rối loạn thần kinh (đặc biệt là nhìn mờ, nhìn đôi, nói khó, giọng nói ngọng, tê liệt cơ, co giật, đau đầu, chóng mặt); rối loạn tim mạch (tụt huyết áp, loạn nhịp tim, khó thở); có lẫn máu hoặc chất nhầy trong phân, tiểu ít, đau ở các vị trí khác ngoài bụng (như đau ngực, cổ, hàm, họng). Nguy hiểm đối với người có sức đề kháng của cơ thể kém, nhất là ở các đối tượng trẻ em dưới 2 tuổi, người cao tuổi, người đang dùng các thuốc gây ức chế miễn dịch thường dùng trong bệnh về khớp, ung thư, dị ứng, người bị suy dinh dưỡng, mắc bệnh dạ dày tá tràng, bệnh gan, rối loạn sắc tố.
HỒNG DIỄM ghi nhận
08:19 31/03/2025
(HG) - Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và bệnh tay - chân - miệng trên địa bàn tỉnh đợt I/2025.
08:16 31/03/2025
Từ ngày 27 đến 29-3, Sở Y tế tỉnh đã triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2025 với hàng nghìn trẻ được tiêm vắc-xin đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đây là giải pháp quan trọng, nhằm kéo giảm số ca bệnh sởi trong thời gian tới ở tỉnh.
06:40 28/03/2025
(HG) - Cục Dân số (Bộ Y tế) đã phê duyệt mẫu logo ngành dân số. Mẫu logo mới có ba tông màu chủ đạo: màu xanh lá cây, màu đỏ và xanh nước biển, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng thể hiện thông điệp: “Dân số và Phát triển”.
17:49 27/03/2025
(HGO) - Ngày 27-3, Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2025 đã được bắt đầu triển khai trên phạm vi cả tỉnh. Chiến dịch kéo dài đến 29-3.
06:00 27/03/2025
Tại Việt Nam, rối loạn nhịp tim ngày càng gia tăng, liên quan đến bệnh tim mạch - nguyên nhân tử vong hàng đầu (33% ca tử vong/năm).
09:07 26/03/2025
(HG) - Trong 3 tháng đầu năm nay, các cơ sở y tế đã khám, chữa bệnh ngoại trú cho trên 452.000 lượt bệnh nhân, đạt trên 28% kế hoạch năm, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2024.
07:20 25/03/2025
Ngành giáo dục và đào tạo đang phát động sâu rộng nâng cao chất lượng dạy học, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các cơ sở giáo dục.
08:04 24/03/2025
Mỗi năm, tỉnh phát hiện trên 1.000 bệnh nhân lao mới. Ngành y tế tỉnh luôn quan tâm kêu gọi sự chung tay phòng, chống lao trong cộng đồng.
08:30 20/03/2025
Những tháng đầu năm, ngành y tế tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh sốt phát ban/nghi sởi được dự báo diễn biến khó lường.
08:18 17/03/2025
Bệnh án điện tử là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành y tế tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ.
16:42 31/03/2025
(HGO) – Chiều ngày 31-3, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II.
10:21 31/03/2025
(HGO) – Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị Sơ kết công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi quý I và tổng kết Tháng Thanh niên.
08:16 31/03/2025
Từ ngày 27 đến 29-3, Sở Y tế tỉnh đã triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2025 với hàng nghìn trẻ được tiêm vắc-xin đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đây là giải pháp quan trọng, nhằm kéo giảm số ca bệnh sởi trong thời gian tới ở tỉnh.
08:16 31/03/2025
Thực hiện theo khuyến cáo từ ngành nông nghiệp và môi trường (NN&MT), người dân huyện Châu Thành A đã tích cực xuống giống, chăm sóc vụ lúa Hè thu với nhiều kỳ vọng mới.