Bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang nghỉ việc nhiều: Vì đâu nên nỗi !?

Thứ Hai, ngày 19/12/2016 | 07:57

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang đang rơi vào tình trạng “chảy máu chất xám” khi có đến 9 bác sĩ chuyên khoa I xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Trong đó, có 3 bác sĩ là trưởng, phó khoa gây rất nhiều khó khăn trong hoạt động của bệnh viện.

Bác sĩ Phan Thanh Long, Trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp, đã chuyển công tác vì hoàn cảnh gia đình.

Do nhiều lý do khác nhau, mà trong năm 2016, 9 bác sĩ chuyên khoa I của bệnh viện lần lượt nghỉ việc, xin chuyển công tác. Theo thông tin từ Ban giám đốc bệnh viện, có 3 trường hợp xin chuyển công tác, nghỉ việc do hợp thức hóa gia đình, đa số trường hợp còn lại nghỉ vì lý do thu nhập.

“Người ta muốn đi, không thể giữ được”

Ông Trương Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện, phân tích: “Các trường hợp chuyển công tác có thạc sĩ, bác sĩ Phan Thanh Long, Trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp, chuyển về Trung tâm Y tế quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc của bác sĩ Long tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trên 10 năm, vì hoàn cảnh gia đình. Còn bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Ngoan, Phó khoa Nhi, xin nghỉ việc vì hợp thức hóa gia đình, hai năm trước đã từng làm đơn xin nghỉ việc. Một nguyên nhân chủ quan khác là bất mãn trong vấn đề đào tạo. Còn một bác sĩ khác vì lý do gia đình cũng xin chuyển công tác. 6 trường hợp của bác sĩ Danh Cuội, Danh Tuấn, Danh Bình Kha,… các trường hợp này đi theo xu hướng kinh tế. Mỗi người mỗi cảnh, người ta muốn đi, không thể giữ được”.

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Phan Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho rằng: “Chính vì các bác sĩ làm được mới bỏ đi. Ban giám đốc tạo điều kiện bác sĩ học để làm, nhưng làm được thì lại đi. Nếu anh em nghĩ kinh tế muốn đi thì không thể cản được”. Cùng chung ý kiến này, ông Trương Văn Xem, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, nhấn mạnh: “Tư duy của mỗi người họ quyết định, bất đồng cái gì thì có thể giải quyết, nhưng do tâm huyết không có, đi vì quyền lợi cá nhân sẽ không thể giữ chân được”.

Năm 2016, bệnh viện có tổng số biên chế được giao là 566, hiện tại có 565 người trong biên chế và còn 14 người hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế. Bác sĩ có trình độ sau đại học đạt 60,44%. Tình trạng bác sĩ nghỉ việc, chuyển công tác đã gây không ít khó khăn trong hoạt động của bệnh viện. Ông Khanh giải thích thêm: “Bệnh viện thiếu bác sĩ rất nhiều do vừa đưa đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn, rồi thêm bác sĩ bỏ việc đã 9 người, trong đó đa số là bác sĩ chuyên khoa I và có trưởng, phó khoa. Tính số đưa đi đào tạo khoảng 17% và thiếu 20% biên chế, vậy số người còn lại làm việc chỉ 63%. Người ít phải thực hiện khối lượng công việc nhiều, 63% phải làm việc phục vụ cho 100% rất áp lực”.

Đủ thứ nguyên nhân…

Trước mắt, để chăm sóc sức khỏe cho người dân, các bác sĩ của bệnh viện phải cùng nhau gồng gánh. Ông Khanh cho biết: “Các bác sĩ trưởng, phó khoa thì cần phải có thời gian để có thể bổ nhiệm người mới, nhưng cũng chưa có người. Bác sĩ phải gồng gánh, chia sẻ trong nội bộ bệnh viện để thực hiện nhiệm vụ. Sở Y tế đã phân bổ về cho bệnh viện 3 bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng, nhưng có 1 bác sĩ chưa đến nhận việc, chỉ mới bổ sung được 2 bác sĩ”.

Nhiều cán bộ, bác sĩ bệnh viện khẳng định xảy ra tình trạng “chảy máu chất xám” một phần nguyên nhân là do tình trạng mất cân đối kéo dài nhiều năm ở bệnh viện, không có lương tăng thêm cho cán bộ, viên chức và không trích lập được các loại quỹ cho bệnh viện. Tình trạng này làm cho đời sống cán bộ, viên chức gặp không ít khó khăn và ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện, y, bác sĩ không an tâm công tác.

Theo đề xuất của bác sĩ Phan Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, tỉnh cần đầu tư thiết bị hiện đại để bác sĩ có thể phát huy được năng lực mới duy trì được công việc, không bỏ đi. Một số bác sĩ khác cũng cho rằng, do thiết bị kém chất lượng, khám, chữa bệnh không thuận lợi, mất lòng tin của bệnh nhân. Bác sĩ cũng nản mà bỏ đi. Nếu thay đổi thái độ phục vụ mà công tác chẩn đoán bệnh không đúng thì thay đổi thái độ phục vụ cũng không giúp ích được bệnh nhân. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh muốn thu hút được bác sĩ ở lại đây phải giải quyết giúp tình trạng mất cân đối, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức y tế bệnh viện. Lo cho người bệnh cũng phải lo cho nhân viên y tế mới có thể tốt được.

Chỉ đạo trực tiếp vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đánh giá cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện đã có trình độ tương đối tốt, được quan tâm đào tạo. Cán bộ, y, bác sĩ làm việc rất cực, nhưng thu nhập ít so với công việc phải làm và chịu nhiều áp lực từ phía bệnh nhân. Đồng ý là tiền cũng rất cần trong cuộc sống. Có những trường hợp khó khăn trong đời sống phải chấp nhận cho chuyển công tác. Bệnh viện làm dịch vụ không nhiều nên không có nguồn thu nhiều để chi cho nhân viên. Về phía UBND tỉnh sẽ ủng hộ bệnh viện về vấn đề trang thiết bị thông qua xã hội hóa, bố trí nguồn kinh phí để bệnh viện mua sắm thiết bị cần thiết. Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện trong điều hành hoạt động không nên nóng vội, sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Cán bộ chủ chốt ở bệnh viện là trưởng, phó khoa hỗ trợ ban giám đốc để giải thích cho y, bác sĩ an tâm công tác…

Tình trạng xin nghỉ việc tại bệnh viện vẫn có nguy cơ tiếp diễn

Bác sĩ Trần Trọng Trí, Phó khoa Nội 2, đã nộp đơn xin nghỉ việc hơn tháng qua. Bác sĩ Trí bộc bạch: “Đã 18 năm làm việc cũng có nhiều gắn bó, nhưng hiện tại do điều kiện hoàn cảnh gia đình, một phần là do sức khỏe nên phải xin nghỉ việc”.

 

Tạm “treo lại” số tiền nợ mất cân đối

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nhấn mạnh: “Về tình trạng mất cân đối, UBND đã làm việc với Sở Tài chính và Sở Y tế tạm “treo lại” số tiền nợ mất cân đối để bệnh viện có thể trích quỹ riêng, để tăng thu nhập, để giải quyết khó khăn của nhân viên y tế. Hiện nay, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cao, nếu bệnh viện không có trang thiết bị hiện đại cũng hạn chế chất lượng khám, chữa bệnh”.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...