Nhân viên y tế trường học: Kiêm nhiệm hay chuyên trách ?

Bài 2: Giải pháp nào cho thực trạng này ?

Thứ Ba, ngày 18/02/2025 | 07:57

Trước thực trạng không thể tuyển dụng thêm, không tăng biên chế nhân viên y tế thì chuyện kiêm nhiệm bắt buộc phải thực hiện ở các trường, còn giải pháp lâu dài thì như thế nào ?

Việc phân công giáo viên kiêm nhiệm nhiệm vụ y tế trường học đang được coi là giải pháp tạm thời nhưng khả thi ở rất nhiều trường. Tuy nhiên, kiêm nhiệm thì giải quyết được chuyện có người ở vị trí này còn chuyên môn thì không thể...

Thực tế cho thấy: Ký hợp đồng với trạm y tế trên địa bàn để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh là cần thiết.

Phân công giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm

Phân công nhân viên thủ quỹ kiêm nhiệm công tác y tế, đây là cách làm được Trường Mầm non Sen Hồng, thành phố Vị Thanh thực hiện trong nhiều năm nay để lấp khoảng trống thiếu nhân viên y tế. Bà Trương Thị Kim Duyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Theo Thông tư liên tịch số 06 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài các biên chế đứng lớp, mỗi trường học được bố trí không quá 2 người để thực hiện nhiệm vụ như văn thư, kế toán, y tế và thủ quỹ. Dựa trên quy định này, do không tìm nguồn tuyển dụng hay hợp đồng vị trí y tế, nhà trường bắt buộc phải cho nhân viên thủ quỹ kiêm nhiệm y tế. Thực tế, việc kiêm nhiệm vị trí y tế rất khó cho cô này bởi không có chuyên môn, đôi khi vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi xử lý các tình huống cho trẻ”.

Tương tự, không có nhân viên y tế, nên giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, được phân công kiêm nhiệm vị trí y tế. Ông Phạm Văn Triều, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trong điều kiện không có biên chế và không được tuyển dụng vị trí y tế, việc phân công giáo viên kiêm nhiệm được xem là giải pháp tạm ổn nhất. Thật ra, công việc của nhân viên y tế trong trường học không nhiều, nếu bố trí nhân viên y tế thường các trường sẽ sắp xếp phân công kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ như thủ quỹ, văn phòng…”.

Khoảng 2 năm học trước, Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ có một nhân viên y tế, nhưng người này đã xin chuyển công tác cũng từ đó vị trí y tế được Ban Giám hiệu nhà trường giao cho bộ phận văn phòng phụ trách. Ông Đồng Quang Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: “Từ khi nhân viên y tế xin chuyển công tác, mỗi lần học sinh bị sự cố hay tai nạn gì trường đều chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã kế bên trường để theo dõi. Đa phần trường học giờ rất gần các trạm y tế, trung tâm y tế nên việc phối hợp chăm sóc sức khỏe cho học sinh không quá khó khăn. Cũng chính vì vậy, nhiều năm nay trường không xin thêm chỉ tiêu theo đề án vị trí việc làm để tuyển dụng vị trí y tế”.

Có cần thiết phải có nhân viên y tế trường học ?

Do thiếu nhân viên y tế nên các trường phải phân công nhân viên hành chính, kế toán, thậm chí là giáo viên thực hiện kiêm nhiệm đối với vị trí y tế. Bất cập ở chỗ, những người kiêm nhiệm lại không có giấy phép hành nghề, không có bằng trung cấp y theo quy định của pháp luật. Đây chính là mấu chốt khiến các trường bối rối, hoang mang khi học sinh xảy ra vấn đề liên quan đến sức khỏe, dù chỉ là sự cố nhỏ…

Theo Thông tư Liên tịch số 13/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học, nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở lên. Theo khoản 2 Điều 8 của thông tư này, các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tiễn, trường học bố trí nhân viên y tế đáp ứng quy định hoặc ký hợp đồng với trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh. Với quy định này, các trường học phối hợp với trạm y tế xã, phường được xem là giải pháp đầu tiên để khắc phục.

Ông Trần Thanh Dũng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, cho biết: “Phòng đã chỉ đạo các trường trên địa bàn phối hợp với trạm y tế địa phương. Theo đó, một năm 2 lần, trạm y tế sẽ khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, ngoài ra còn cử một cán bộ của trạm theo dõi những đột xuất xảy ra với sức khỏe các em”.

Chia sẻ về việc thiếu nhân viên y tế chuyên trách, ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thông tin: Tỉnh thiếu giáo viên nên một số nơi ưu tiên biên chế để tuyển giáo viên đứng lớp. Bên cạnh đó, từ năm 2015 Chính phủ có một số công văn tạm ngưng tuyển dụng nhân viên y tế và kế toán trường học; rà soát lại việc bố trí sắp xếp nhân viên y tế nhưng không được phép tăng biên chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn chỉ đạo việc bố trí sắp xếp nhân viên y tế kiêm nhiệm hoặc một nhân viên làm nhiều trường.

UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số 2317, về sắp xếp, cơ cấu và tinh giãn biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nên suốt thời gian qua, các địa phương không thực hiện tuyển dụng đối với vị trí nhân viên y tế.

“Theo quy định về vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có vị trí nhân viên y tế, nên các trường tạm thời thực hiện phân công kiêm nhiệm, một số nơi hợp đồng nhân viên. Đồng thời, tất cả các trường thực hiện ký hợp đồng với trạm y tế trên địa bàn để đảm bảo thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh”, ông Hiền chia sẻ thêm. 

Nên chăng có cơ chế đồng bộ cho trường hợp đồng với các trạm y tế, trung tâm y tế hoặc các bệnh viện ?

Dù các trường đều muốn có nhân viên y tế nhưng vị trí này không dễ tuyển và tuyển xong chưa chắc đã gắn bó được lâu dài, nên chăng hướng đi phù hợp, đồng bộ với tất cả các trường hiện nay sẽ là hợp đồng với các trạm y tế, trung tâm y tế hoặc các bệnh viện (nếu trường gần các cơ sở y tế này) để đảm bảo được chuyên môn khi chăm sóc sức khỏe cho các em và giúp các trường không “phình” thêm biên chế ?

 

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thách thức khi triển khai bệnh án điện tử

08:18 17/03/2025

Bệnh án điện tử là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành y tế tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ.

Tìm giải pháp chuyển đổi số và triển khai bệnh án điện tử

17:26 13/03/2025

(HGO) - Chiều ngày 13-3, Sở Y tế và Viettel Hậu Giang phối hợp tổ chức Hội thảo Y tế số và triển khai Bệnh án điện tử.

Suy giãn tĩnh mạch: Bệnh phổ biến và nguy hiểm, có thể chữa khỏi không ?

07:58 13/03/2025

Suy giãn tĩnh mạch là bệnh khá phổ biến hiện nay. Bệnh nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, hiệu quả, khi diễn biến nặng có thể gây loét da, sưng kéo dài ở chân, nhiễm trùng da… Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Minh Triết (ảnh), Trưởng khoa Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khuyến cáo người dân nên quan tâm khám, điều trị sớm nếu có các triệu chứng bị suy giãn tĩnh mạch để tránh những biến chứng.

Miệt mài đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe Nhân dân

05:43 11/03/2025

Với hơn 30 năm công tác trong ngành y, bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Quốc Tuấn, Phó trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng và côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe Nhân dân của tỉnh, vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Cấp cứu thành công sản phụ bệnh mạch máu tiền đạo hiếm gặp

08:57 10/03/2025

(HG) - Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh vừa cấp cứu thành công một sản phụ mắc bệnh mạch máu tiền đạo. Đây là bệnh lý sản khoa hiếm gặp, cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ tử vong thai nhi rất cao nếu không được phát hiện xử trí kịp thời.

Sở Y tế tiếp nhận Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh

07:46 05/03/2025

(HG) - Sở Y tế vừa tổ chức Hội nghị Triển khai quyết định về công tác cán bộ đảm bảo theo Đề án số 08/ĐA-UBND tỉnh về tổ chức lại Sở Y tế.

Điểm sáng trong phong trào thi đua ngành y tế

07:23 03/03/2025

Năm năm qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh gặt hái nhiều thành tích, là điểm sáng trong các phong trào thi đua của ngành cũng như của tỉnh.

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân” đến hơn 100 cá nhân

08:40 28/02/2025

(HG) - Ngày 27-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025) và 21 năm thành lập bệnh viện.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

20:45 26/02/2025

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngành y tế tỉnh quyết liệt đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; đồng thời đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Y tế với phương châm đổi mới, tinh gọn nhưng phải nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả.

Họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025)

19:56 26/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 26-2, Sở Y tế tỉnh đã long trọng tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) và trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14. Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng trên 200 cán bộ, thầy thuốc ngành y tế qua các thời kỳ dự họp mặt.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ý chí thống nhất - cội nguồn sức mạnh chiến thắng 1975

16:06 19/03/2025

Tư tưởng độc lập gắn liền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và truyền thống giữ nước tạo nên sức mạnh nội tại đưa dân tộc vượt qua kháng chiến đến ngày 30/4/1975.

100 cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025

16:05 19/03/2025

Tối 18-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tới dự.

Sáp nhập tỉnh: Đừng lo mất quê, phải đổi từ 'chủ nghĩa địa phương sang chủ nghĩa quốc gia'

16:03 19/03/2025

Các chuyên gia cho rằng tên gọi địa phương sau khi sáp nhập có thể thay đổi, không còn tên cũ nhưng quê hương không mất đi mà vẫn ở đó.

Tuyên án vụ cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp lừa đảo bán đất nền

14:31 19/03/2025

(HGO) – Sáng ngày 19-3, sau gần 1 tuần nghị án kéo dài, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Dũ (sinh năm 1963), cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đồng phạm theo quy định tại các Điều 174, 360 Bộ luật Hình sự.