Bảo đảm tốt sức khỏe Nhân dân dịp tết

Thứ Hai, ngày 03/02/2025 | 08:38

Với sự chủ động bố trí các kíp trực phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất,… ngành y tế đã đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vui xuân đón tết.

Bác sĩ trực khám cấp cứu và khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh những ngày tết.

Phục vụ trên 10.600 lượt bệnh nhân

Thông tin về tình hình công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh cho bệnh nhân trong 8 ngày tết (từ ngày 26-1 đến ngày 2-2), bà Võ Thị Trúc Phưa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhận định: “Năm nay, tình hình cấp cứu tai nạn giao thông có tăng nhẹ so với tết năm 2024 do thời gian nghỉ kéo dài hơn. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện có trên dưới 100 bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại trú các bệnh cấp cứu hay bệnh thông thường. Đồng thời, chúng tôi cũng đảm bảo điều trị nội trú hàng trăm lượt bệnh viện nhân những ngày tết. Các kíp trực luôn đảm bảo trực nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, không để xảy ra tai biến trong chuyên môn và có thái độ phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo, không có phản ánh qua đường dây nóng”.

Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, bình quân mỗi ngày tết vẫn có trên dưới 100 lượt cấp cứu, khám, điều trị bệnh ngoại trú. Bệnh viện tổ chức khám cấp cứu lồng ghép khám bệnh bảo hiểm y tế thông thường đã phục vụ nhu cầu điều trị bệnh cho bệnh nhân ngày tết. Bà Đỗ Thị Kiều Diễm, ở phường VII, thành phố Vị Thanh, đưa 2 con đến khám bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, chia sẻ: “Cả hai con tôi đều bệnh, bé nhỏ sốt, ngứa dị ứng da, bé lớn ho có đàm,… Nhờ bác sĩ trực khám bảo hiểm y tế xuyên tết nên mùng 3 tôi đưa hai cháu đi khám bệnh. Con bệnh lo lắng lắm đâu có chờ qua tết”.

Hiểu được tâm trạng của các gia đình, bên cạnh khám, kê toa thuốc điều trị cho các bé, các bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh còn quan tâm tư vấn, hướng dẫn gia đình chăm sóc hỗ trợ để trẻ mau khỏi bệnh. Bác sĩ Mai Phương Duy, trực khám, cấp cứu tại khoa khám bệnh - cấp cứu tổng hợp, thông tin: “Trẻ nhỏ rất dễ bệnh mấy ngày tết do ăn nhiều bánh, kẹo ngọt, uống nước ngọt,… Đa số trẻ vào khám viêm đường hô hấp, viêm họng, bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt có nhiều trẻ sốt phát ban nghi sởi. Chúng tôi khám, cho thuốc uống hoặc cho trẻ nhập viện khi bệnh nặng để chăm sóc sức khỏe tốt. Đồng thời tư vấn để gia đình chăm sóc sức khỏe của trẻ tốt hỗ trợ việc điều trị hiệu quả hơn, các bé khỏi bệnh nhanh hơn”.

Không riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, tất cả cơ sở y tế của tỉnh đều bố trí nhân lực trực cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người dân 24/24 giờ những ngày tết. Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế tỉnh, cho hay: “Theo thống kê, trong 8 ngày tết các cơ sở y tế của tỉnh đã tiếp nhận, phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh cho trên 10.600 lượt bệnh nhân. Tăng hơn 3.700 lượt so với dịp tết năm 2024. Tình hình khám, cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông hơn 450 ca, tăng gần 140 ca so với tết năm 2024. Toàn ngành không ghi nhận trường hợp phản ánh về tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh”.

Không bị gián đoạn tiếp cận dịch vụ y tế ngày tết

Người dân không bị gián đoạn tiếp cận dịch vụ y tế ngày tết và được chăm sóc sức khỏe với tinh thần, thái độ phục vụ tận tình, trách nhiệm của các thầy thuốc. Ngoài cấp cứu do tai nạn giao thông Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn cấp cứu, điều trị kịp thời cho những bệnh nhân ngộ độc, bệnh nội khoa khác. Bác sĩ Nguyễn Văn Vũ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, cho biết: “Trong những ngày tết, trung bình mỗi ngày khoa chăm sóc toàn diện cho trên dưới 20 bệnh nhân. Bệnh nhân nhập viện có nguyên nhân do ngộ độc thuốc trừ sâu, bệnh đột quỵ, xuất huyết tiêu hóa,… cũng có những bệnh nhân ở lại khoa xuyên suốt những ngày qua không về ăn tết được. Dù áp lực công việc ngày tết cao, nhưng với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi luôn chăm sóc toàn diện, tận tình, mong bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng người bệnh”.

Trong những ngày qua, các cơ sở y tế cũng đã phẫu thuật, đỡ đẻ an toàn cho thai phụ, chào đón trên 100 trẻ chào đời. Đây là những “mầm xanh” khởi đầu mùa xuân mới, niềm vui năm mới trong các gia đình và cũng là niềm vui chung của các thầy thuốc. Bác sĩ Danh Xà Mách, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cho biết: “Chúng tôi luôn đảm bảo trực phẫu thuật, đỡ đẻ cho sản phụ. Trung bình mỗi ngày bệnh viện có từ 2-8 sản phụ sinh con, đều đảm bảo “mẹ tròn con vuông”, không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là niềm vui của người thầy thuốc. Sản phụ được chăm sóc sau sinh tận tình, trẻ sơ sinh được tiêm vắc-xin đầy đủ”.

Với sự tận tâm chăm sóc chu đáo của nhân viên y tế, người bệnh, sản phụ cảm thấy an tâm và hài lòng khi đến cơ sở y tế ngày tết. Sản phụ Cao Ngọc Nữa, ở tỉnh Kiên Giang, chia sẻ: “Tôi nhập viện và sinh con vào ngày mùng 1 tết. Y, bác sĩ chăm sóc, tư vấn và đỡ đẻ chu đáo, tận tình, không lơ là chậm trễ. Tôi chậm có sữa cho con bú, nhân viên y tế hướng dẫn ăn uống, tăng cường cho con bú sớm để có sữa mẹ. Tư vấn cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu để con có sức khỏe tốt”. Chị Ngọc Nữa sinh con thứ hai, bé trai kháu khỉnh nặng 3,4kg.

Những ngày Xuân Ất Tỵ 2025, ngành y tế tỉnh đã làm tròn trách nhiệm với tinh thần “Vui xuân không quên nhiệm vụ”, chăm sóc, bảo vệ tốt nhất sức khỏe để người dân có mùa xuân trọn vẹn hơn. Đây là sự khởi đầu thuận lợi cho kế hoạch nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh tại cơ sở y tế trong năm 2025 này.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...