Thứ Năm, ngày 13/06/2024 | 06:56
Toàn tỉnh còn 21/71 trạm y tế chưa có bác sĩ cơ hữu, tình trạng thiếu bác sĩ làm việc thường xuyên dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân ở tuyến y tế xã và gây khó khăn thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
Trạm Y tế xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, là một trong 21 trạm y tế chưa có bác sĩ làm việc thường xuyên của tỉnh.
Có huyện chỉ đạt 20% bác sĩ cơ hữu ở y tế tuyến xã
Trên địa bàn tỉnh hiện có 71 trạm y tế và 4 phòng khám đa khoa khu vực. Tất cả các phòng khám đa khoa khu vực đều có bác sĩ cơ hữu, riêng trạm y tế có 50/71 trạm có bác sĩ cơ hữu, còn 21 trạm y tế chưa có bác sĩ cơ hữu.
Năm 2023, một số trạm y tế được tái công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 chưa đạt tiêu chí này. Bà Cao Thị Minh Trang, Trưởng trạm Y tế xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Qua chấm điểm theo Bộ tiêu chí mới, đơn vị chưa đạt được tiêu chí yêu cầu có bác sĩ cơ hữu. Trung tâm Y tế huyện bố trí bác sĩ tăng cường hỗ trợ đến trạm y tế khám, chữa bệnh cho người dân 2 ngày trên tuần. Chúng tôi mong muốn được bố trí bác sĩ cơ hữu vừa để đạt được theo yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh tốt hơn cho người dân địa phương trong thời gian tới”.
Trong số các trạm chưa có bác sĩ làm việc thường xuyên có đến 8 trạm y tế của huyện Châu Thành A. Ông Lê Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, cho biết: “Về tiêu chí nguồn nhân lực bác sĩ, huyện chỉ có 2/10 trạm y tế có bác sĩ làm việc cơ hữu là Trạm Y tế xã Thạnh Xuân và Trạm Y tế xã Trường Long Tây. Các trạm y tế còn lại đều chỉ có bác sĩ về khám 2 ngày/tuần, theo yêu cầu của Bộ tiêu chí là chưa đáp ứng được”.
Như vậy, huyện Châu Thành A chỉ có 20% trạm y tế có bác sĩ cơ hữu, là một huyện đang gặp khó khăn nhất của tỉnh về thiếu nhân lực bác sĩ ở y tế xã. Để giải bài toán bố trí bác sĩ cơ hữu ở huyện này cũng không dễ, do tình trạng thiếu bác sĩ cũng xảy ra ở Trung tâm Y tế huyện.
Tình trạng cũng tương tự ở thành phố Ngã Bảy, chỉ có 1/6 trạm y tế có bác sĩ cơ hữu, trong khi nguồn nhân lực bác sĩ ở Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy không nhiều. Ông Nguyễn Nhật Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy, thông tin: “Trung tâm hiện tại có 10 bác sĩ, trong đó có 3 bác sĩ là lãnh đạo, còn lại 7 bác sĩ phục vụ phòng khám methadone, điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS, khám bệnh lao, tiêm ngừa. Trong 6 trạm y tế xã, phường chỉ có Trạm Y tế phường Hiệp Lợi có bác sĩ cơ hữu. Còn lại chỉ có bác sĩ về khám một tuần 2 ngày”.
Giải pháp nào để gỡ khó ?
Để tháo gỡ khó khăn thiếu nhân lực bác sĩ ở y tế xã, ông Lê Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, đề nghị: “Chúng tôi đề nghị nơi nào có dư bác sĩ, Sở Y tế tăng cường bác sĩ về cho trung tâm y tế hoặc trạm y tế xã của huyện. Khi thực hiện tăng cường bác sĩ luân phiên về làm việc ở trạm y tế chỉ nên luân phiên thời gian ngắn. Bác sĩ về trạm y tế cần có chính sách đãi ngộ, ưu đãi riêng. Có như vậy mới mong có thể đảm bảo bố trí có 100% bác sĩ làm việc thường xuyên ở trạm y tế”.
Trao đổi về giải pháp tăng cường bác sĩ về y tế xã, ông Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Để tháo gỡ khó khăn chưa có bác sĩ làm việc cơ hữu ở trạm y tế xã cần có thời gian. Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo các trung tâm y tế thực hiện luân phiên bác sĩ về trạm y tế khám ít nhất là 2 ngày/tuần, phân công vào các ngày thứ cố định để người dân biết đến khám bệnh. Song song đó, sẽ tiếp tục đào tạo nhằm tăng cường bác sĩ cơ hữu của trạm y tế. Trạm y tế có thể cử nhân viên đi học, hoặc nếu các đơn vị khác có nguồn bác sĩ sẽ luân chuyển để đảm bảo có bác sĩ làm việc cơ hữu ở trạm y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030”.
Lãnh đạo Sở Y tế cũng gợi ý: Đối với các trạm y tế có bác sĩ cũng cần thực hiện chế độ luân phiên hai chiều phù hợp với điều kiện của từng địa phương theo hướng từ huyện xuống xã và từ xã lên huyện để tăng cường, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ trạm y tế xã.
Việc đảm bảo có bác sĩ làm việc ở trạm y tế xã là nhân tố quyết định việc thực hiện thành công nhiệm vụ đột phá của ngành y tế năm nay: Tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế xã để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.
Nỗi lo duy trì đạt 100% xã đạt chuẩn y tế quốc gia khi có nhiều tiêu chí nâng cao... Từ năm 2017 đến nay, ngành y tế tỉnh luôn duy trì đạt 100% xã đạt chuẩn y tế quốc gia, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí. Từ năm 2023 áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 có nhiều tiêu chí nâng cao hơn, có tiêu chí bắt buộc phải có bác sĩ cơ hữu ở trạm y tế xã vùng 2, vùng 3. Với thực trạng hiện tại, đây là nỗi lo trong thực hiện nâng cao chất lượng thực hiện Bộ tiêu chí này trong thời gian tới tại tỉnh nhà. |
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...