Thứ Hai, ngày 11/07/2016 | 09:59
Bên cạnh việc duy trì mức sinh hợp lý, những năm qua công tác dân số của tỉnh đã có hướng đi mới là tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Nhân Ngày Dân số thế giới, xin điểm lại những cách làm, mô hình hay của Hậu Giang trong thực hiện nâng cao chất lượng dân số...
![]() |
Cộng tác viên dân số Trần Thị Trầm (phải), ở ấp 3, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, thăm hỏi kết quả sàng lọc sơ sinh của người dân trong ấp.
Giúp dân hiểu thế nào là “sàng lọc”
Nhìn lại hơn 4 năm triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh, đã cho thấy một bước tiến khá dài. Thời gian đầu, các cụm từ “sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh” còn khá xa lạ không chỉ với người dân, mà còn mờ nhạt trong hiểu biết của cộng tác viên dân số, đến nay cộng đồng đã có sự hiểu biết nhất định về các mô hình này.
Theo nhận định của ông Phan Thế Song, cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Trạm Y tế xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ: “Người dân sinh sống trên địa bàn xã đã có ý thức khá tốt về vấn đề sinh đẻ có kế hoạch và cả việc chăm lo cho sức khỏe của con từ trong bụng mẹ. Hầu hết thai phụ đều thực hiện sàng lọc trước sinh khi mang thai. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh cũng ước đạt 80%. Trong Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2016, có 31 thai phụ được quản lý thì cả 31 chị đều có sàng lọc trước sinh. Trong 6 tháng đầu năm, ở xã có 84 trẻ sinh ra còn sống, thì có 72 trẻ được sàng lọc sơ sinh. Tỷ lệ này đã là rất cao so với những năm đầu mới triển khai”.
Không chỉ ở đô thị, những địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn cũng đã tiếp cận được thông tin. Ấp 3, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, là ấp đặc biệt khó khăn, nhưng rất nhiều thai phụ đã chấp nhận thực hiện sàng lọc trước sinh và con của họ được sàng lọc sơ sinh. Chị Phan Thị Thanh Thoảng kể: “Con gái tôi đã gần 3 tháng tuổi, cháu được sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Nhờ vậy, tôi an tâm vì con mình khỏe mạnh”. Còn chị Thị Hận, có thai đã 5 tháng, cho biết: “Tôi được cộng tác viên ấp vận động và bác sĩ cũng tư vấn nên chấp nhận sàng lọc bệnh cho con của mình trong bụng. Bác sĩ cho biết thai phát triển bình thường, tôi thấy mừng lắm. Sau này, khi sinh con, tôi cũng sẽ thực hiện sàng lọc sơ sinh để tầm soát bệnh cho con”.
Nhận thức người dân giờ đã tiến bộ nhiều hơn trước, nên công tác vận động, tuyên truyền cũng khá thuận lợi. Bà Trần Thị Trầm, cộng tác viên dân số ấp 3, xã Xà Phiên, nhận định: “Ngày nay hầu hết các gia đình đều ít con nên chăm lo cho các mầm xanh mới chào đời rất tốt. Các cơ sở y tế công và tư nhân đều có điều kiện thực hiện sàng lọc trước sinh, riêng trẻ sinh ở bệnh viện hầu hết được sàng lọc sơ sinh. Khi vận động, chúng tôi hướng dẫn cụ thể những cơ sở có sàng lọc, để các gia đình có thể tiếp cận được dịch vụ này”.
Xã hội hóa trong sàng lọc để giúp dân
Thực tế cho thấy, thực hiện các mô hình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đã kéo giảm số trẻ bị dị tật bẩm sinh, phát hiện và điều trị sớm bệnh ở trẻ. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư để thực hiện các mô hình này còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, mẫu miễn phí lấy máu gót chân sàng lọc sơ sinh năm nay, Trung ương cấp chưa đầy 10%. Sở Y tế tỉnh đã có chủ trương thực hiện xã hội hóa 2 mô hình này ở các cơ sở y tế, với mong muốn tất cả thai phụ đều có sàng lọc trước sinh và trẻ sinh ra sẽ được sàng lọc sơ sinh.
Tuy nhiên, theo nhận định của các cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa các mô hình sàng lọc này, thì cần tiếp tục tư vấn để các gia đình hiểu rõ về lợi ích của việc tầm soát bệnh cho thai nhi và trẻ mới sinh. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phó khoa sản, Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, cho rằng: “Tại khoa, khi tư vấn sàng lọc sơ sinh miễn phí gia đình trẻ sẽ dễ chấp nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì công tác tư vấn cho các gia đình nhằm nâng cao nhận thức của họ, giúp người dân hiểu được lợi ích của việc sàng lọc”. Do còn khó khăn, nên thay vì vận động được 40 trường hợp sàng lọc theo dạng miễn phí, khoa chỉ vận động được 1 trường hợp xã hội hóa.
Đồng quan điểm cho rằng, công tác truyền thông có vai trò quyết định để người dân chấp nhận thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số, cán bộ DS-KHHGĐ, Trạm Y tế xã Xà Phiên Phan Thế Song cho biết thêm: “Bên cạnh tiếp tục duy trì việc tư vấn, quản lý thai phụ ở địa bàn do lực lượng cộng tác viên dân số phụ trách, chúng tôi tiếp tục phối hợp tuyên truyền về các mô hình này khi thai phụ đến tiêm ngừa ở trạm y tế. Một người được tư vấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, sẽ chia sẻ với chị em khác khi biết họ mang thai. Từ đây, hy vọng tỷ lệ sàng lọc trên địa bàn xã sẽ tiếp tục tăng”.
Bà Lê Thị Thanh Hương, Chi cục phó Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục duy trì Đề án xã hội hóa sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giai đoạn 2015-2020. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ nhận 925 mẫu giấy thấm lấy máu gót chân và phân bổ về các đơn vị thực hiện. Trong đó, có 184 trường hợp được trả kết quả, 5 trường hợp có bệnh lý thiếu men G6PD”…
Ngày Dân số thế giới hàng năm (11-7), chính là dịp để các ngành chức năng cùng nhìn lại những phần việc, mô hình đã làm để đánh giá lại sự quan tâm đối với các mục tiêu và giải pháp về dân số, trong đó có vấn đề quan trọng là nâng cao chất lượng dân số và Hậu Giang với sự chủ động, quyết tâm, cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được chú trọng và đạt được các kết quả khá khả quan.
Nên sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh BSCKII Trần Thị Lài, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, cho biết: “Trong khi mang thai từ tuần thứ 11 đến 13 tuần 6 ngày, thai phụ nên thực hiện sàng lọc cho thai nhi để tầm soát các bệnh Down, dị tật ống thần kinh và các dị tật khác. Sàng lọc sơ sinh được thực hiện sau khi trẻ chào đời sẽ tầm soát phát hiện bệnh thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh”. |
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...