Thứ Hai, ngày 17/10/2016 | 09:00
Những ngày gần đây, số lượng trẻ nhỏ đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tăng cao so với những tháng trước và chiếm số đông là trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp.
![]() |
Bác sĩ Hoa khám bệnh cho trẻ tại Khoa nhi, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy.
Theo các bác sĩ thì có nhiều yếu tố khiến trẻ mắc bệnh, trong đó nguyên nhân chính là do thời tiết mưa, nắng thất thường.
Bác sĩ khám bệnh không ngơi tay
Khoa nhi, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, những ngày qua đông nghẹt, nhất là vào buổi sáng do nhiều gia đình đưa con đến đây khám bệnh. Chị Lê Thị Mỹ Linh, ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, đưa con là bé Lê Thiên Ân (11 tháng tuổi) đi khám bệnh, cho biết: “Cháu bị bệnh sổ mũi, ho mấy ngày trước, gia đình đã khám bệnh cho cháu ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ để lấy thuốc cho uống mấy ngày, nhưng bệnh thấy không khỏi. Càng ngày thấy cháu bệnh nhiều hơn, có sốt và ói nên mới đưa cháu đi ra đây khám. Bác sĩ bảo cháu bị viêm phổi phải nhập viện điều trị”. Theo chị Mỹ Linh, trước giờ cháu cũng hay bị bệnh, nhưng thường đi khám lấy thuốc uống là khỏi, không có nhập viện, lần này bệnh viêm phổi, gia đình rất lo lắng.
Nằm viện đã mấy ngày qua, bé Lê Thị Yến Nhi, chỉ mới 2 tháng tuổi, ở xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, cũng bị bệnh viêm phổi. Bà Thái Thị Thu Quyên, bà ngoại của bé Yến Nhi, kể: “Cháu còn nhỏ mà bị bệnh viêm phổi gia đình rất lo. Không chỉ bị ho, sổ mũi, khò khè mà còn tiêu chảy. Qua mấy ngày điều trị ở đây, bệnh đã đỡ hơn”.
Vừa khám bệnh không ngơi tay, bác sĩ Võ Thị Hoa, Phó Khoa nhi, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Bệnh nhi đến khám tăng nhiều từ cuối tháng 9 và những ngày gần đây, nhiều trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp, như viêm họng, viêm mũi, viêm tiểu phế quản, viêm phổi,… Dù đã hạn chế cho trẻ nhập viện, nhưng lượng bệnh nhập viện cũng tăng gấp đôi so với thời gian trước, trong đó có nhiều trẻ nhập viện vì bệnh viêm phổi. Nếu như trước đây, trung bình chỉ có 40 trẻ điều trị nội trú mỗi ngày, thì hiện tại khoảng 80 trẻ”. Trung bình mỗi ngày khoa nhi tiếp nhận gần 200 cas bệnh khám ngoại trú và phải điều trị nội trú cho 80 trẻ nằm viện nên dẫn đến quá tải khám, chữa bệnh ở đây.
10 ngày, 120 trẻ nhập viện vì bệnh viêm đường hô hấp
Tình trạng cũng tương tự ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Hơn 10 ngày đầu tháng này đã có gần 120 trẻ nhập viện vì bệnh viêm đường hô hấp. Quê ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nhưng chị Nguyễn Thị Thuận, đưa con là bé Trần Bích Trâm, 9 tháng tuổi, lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang khám bệnh cho an tâm. Chị Thuận lý giải: “Thấy con sốt cao không biết bệnh gì nên đưa đi bệnh viện khám. Cháu sốt 3 ngày bác sĩ đo 380C. Điều trị mấy ngày giờ đã hết sốt chỉ còn ho, khò khè. Nằm viện trị bệnh cho cháu khỏi hẳn rồi mới xuất viện”. Bé Bích Trâm cũng mắc bệnh viêm phổi.
Theo các bác sĩ, viêm đường hô hấp không phải là một bệnh mà đó là tên gọi chung của nhiều bệnh, như cảm cúm, viêm mũi họng, viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi… Tuy là nhiều bệnh khác nhau, nhưng đều có một số triệu chứng chung. Trẻ thường sốt cao và thành cơn, thân nhiệt có thể tăng cao 39-400C. Kèm theo sốt, trẻ thường nhức đầu, chảy nước mắt, hơi thở hôi, đau cơ, mệt mỏi… Trẻ có thể sổ mũi và chảy nước mũi, với đặc điểm dịch nhiều, trong, loãng, không có mủ và không có mùi hôi. Ho cũng là triệu chứng xuất hiện hầu hết trong các bệnh viêm đường hô hấp, trẻ có thể ho thành cơn hay ho khan, ho có đàm. Thông thường các triệu chứng trên được cải thiện sau 7-10 ngày, sau đó sẽ nhanh chóng hồi phục.
Tuy nhiên, một số trường hợp trẻ có sức đề kháng kém bị bội nhiễm dẫn đến viêm đường hô hấp dưới, gây viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi, nếu không được xử trí kịp thời có thể gây suy hô hấp, sốt cao co giật hoặc nhiễm trùng huyết, thậm chí gây tử vong. Do đó, khi trẻ bệnh, cha mẹ cần chú ý theo dõi dấu hiệu bệnh trở nặng, như bú kém hoặc bỏ ăn, bỏ bú; sốt cao liên tục trên 390C, không hạ sau khi đã cho trẻ hạ sốt tích cực; bị co giật, lừ đừ hoặc hôn mê; thở khác ngày thường: thở nhanh, thở mệt, thở co lõm ngực hoặc tím tái để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.
Theo tư vấn của BSCKI Trần Tôn Thái, Trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, với các trường hợp nhẹ và không có biến chứng, gia đình có thể khám, lấy thuốc và chăm sóc trẻ tại nhà. Cần cho trẻ ăn uống bình thường, tránh kiêng cữ quá mức, tăng cường rau xanh và cho trẻ uống nhiều nước hoa quả. Có thể dùng những thuốc hạ sốt thông thường như Paracetamol kết hợp với dùng nước ấm lau mát để hạ sốt cho trẻ. Trường hợp bé ho, có thể cho bé uống thuốc ho dạng thảo dược làm dịu cơn ho, theo dõi nhiệt độ hàng ngày, nhỏ mắt, nhỏ mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý để tránh nhiễm khuẩn…
Với trẻ không mắc bệnh cũng phải cẩn trọng
- BSCKI Trần Tôn Thái, Trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, lưu ý, đối với những trẻ không mắc bệnh, gia đình không nên cho trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện bị cúm, viêm đường hô hấp. Cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết trở lạnh, nhất là khi đưa trẻ đi chơi ngoài trời vào buổi tối hoặc sáng sớm, ở các vị trí quan trọng như bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu. Cho trẻ uống nước ấm, tránh ăn những thức ăn lấy trực tiếp từ tủ lạnh, đặc biệt là kem, đá. Tăng cường dinh dưỡng với thực đơn cân đối của các nhóm dưỡng chất, nhất là tinh bột, chất đạm, chất béo và rau, củ, quả. Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ. Đây là những dưỡng chất quan trọng vừa giúp trẻ phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần cũng như tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, gia đình còn có thể tiêm phòng vắc-xin để phòng chống các loại bệnh cho trẻ. |
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...