Bệnh viện gặp khó do kỹ thuật chưa trùng nhau

Thứ Năm, ngày 03/03/2016 | 07:44

Sau 2 ngày chính thức áp dụng giá dịch vụ y tế thống nhất trên toàn quốc, nhìn chung việc thu phí dịch vụ của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh không ảnh hưởng nhiều đến người bệnh. Tuy nhiên, đối với một số đối tượng bệnh mãn tính, bệnh nặng sẽ gặp không ít khó khăn khi chi phí tăng lên.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, trao đổi với chúng tôi về vấn đề tăng giá dịch vụ, chị Huỳnh Thị Tho, con gái bà Võ Thị Hà, ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, bị bệnh nhược cơ đang nằm điều trị tại bệnh viện, băn khoăn: “Lần này, mẹ tôi nằm viện chưa áp dụng giá mới, nhưng không biết lần sau giá tăng lên nhiều hay không? Mẹ hay bị ho và ngất xỉu nên thường nằm viện điều trị kéo dài, chi phí cao nên viện phí tăng dù có thẻ bảo hiểm y tế thì mức đóng chênh lệch cũng không nhỏ. Trước Tết Nguyên đán năm 2016, mẹ bị bệnh nằm viện ở đây điều trị 4 ngày, được thanh bảo hiểm y tế đúng tuyến nhưng số tiền đồng chi trả cũng trên 3 triệu đồng. Bác sĩ bảo bệnh không thể điều trị khỏi hẳn, có nghĩa là mẹ tôi phải thường xuyên vào viện điều trị như thế này. Viện phí tăng sẽ khó khăn hơn nhiều”. Theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 37, bệnh nhân nhập viện trước ngày 1-3, vẫn áp dụng giá cũ cho đến khi hết đợt điều trị.

Việc tăng giá dịch vụ cũng sẽ có ảnh hưởng tương đối với người mắc bệnh hiểm nghèo dù được bảo hiểm y tế chi trả 80%. Bà Phan Thị Phường, ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, than thở: “Tôi phát hiện bệnh tim từ hơn 4 tháng nay, bây giờ giá dịch vụ tăng nghe thấy lo lắng. Gia đình không thuộc diện hộ nghèo nhưng điều kiện sống rất khó khăn, bảo hiểm y tế mua thuộc đối tượng đồng chi trả 20%. Nghe các bác sĩ trên Bệnh viện Chợ Rẫy nói phẫu thuật tim cần đến vài chục triệu đồng, giờ tăng giá không biết sẽ tăng lên bao nhiêu nữa?”. Nghĩ đến đây, chị Phường rơi nước mắt.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Nhưng, Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, tăng giá dịch vụ y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh viện sẽ sử dụng kinh phí để đầu tư lại cơ sở, thiết bị. Sắp tới, từ ngày 1-7 sẽ đưa lương vào viện phí thì việc tăng giá sẽ tạo nhiều áp lực cho bệnh viện và nhân viên y tế. Nhân viên y tế cũng buộc phải chăm sóc tận tình hơn và điều trị hiệu quả hơn mới có thu nhập. Dần về sau, bệnh nhân có bảo hiểm y tế sẽ được hưởng nhiều quyền lợi.

Bên cạnh đó, công việc áp giá tại bệnh viện cũng khó khăn do chưa thật sự thống nhất giữa tên gọi một số danh mục kỹ thuật, thủ thuật của bệnh viện và gần 1.900 kỹ thuật và xét nghiệm dùng chung cho các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Ông Đoàn Văn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Một số loại doanh mục kỹ thuật, thủ thuật Bộ Y tế chưa phân loại cụ thể nên chưa áp dụng được. Sau 2 ngày triển khai áp dụng giá mới tại đơn vị, người dân chưa có phản ánh gì. Bệnh viện đã được hướng dẫn từ Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh nên công tác triển khai tương đối ổn. Cán bộ, nhân viên đều đã được triển khai việc áp dụng giá dịch vụ mới để có thể giải thích cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng sẽ niêm yết giá dịch vụ mới tại khoa khám bệnh để người dân biết”.

Mặt khác, khi triển khai áp dụng giá dịch vụ mới, bệnh viện còn gặp khó ở vấn đề phần mềm khám, chữa bệnh, một số trường hợp nhân viên bệnh viện phải làm thủ công. Thí dụ, trước đây bệnh nhân chỉ đóng 1 lần chi phí khám bệnh có thể khám nhiều chuyên khoa, nhưng hiện tại khám mỗi chuyên khoa sẽ được tính tiền riêng; số ngày nằm viện trước đây lấy ngày ra trừ ngày vô, bây giờ áp dụng ngày ra trừ ngày vô cộng thêm một ngày,... phần mềm chưa có nên bệnh viện phải làm thủ công. Trước đây, bệnh viện in thông tin công khai công tác điều trị cho bệnh nhân, nhưng hiện tại phần mềm chưa đáp ứng đầy đủ nên chưa thể in cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp cũng gặp khó khăn trong thực hiện giá dịch vụ y tế mới do một số danh mục kỹ thuật chưa cụ thể, chi tiết. Ông Lý Minh Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp, lý giải: “Điển hình là kỹ thuật chụp X-quang, chưa cụ thể chụp ở bộ phận nào của cơ thể, nên bệnh viện phải xây dựng thêm một bước về giá chi tiết để có thể thực hiện được. Hiện nay, áp dụng đồng thời 2 loại giá, giá dịch vụ y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế và giá dịch vụ y tế đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế cũng gây khó khăn cho việc thanh toán tại bệnh viện”.

Giá viện phí tăng lên bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng lợi, tuy nhiên vẫn ảnh hưởng ít nhiều đối với đối tượng đồng chi trả. Tuy nhiên, về lâu dài đây là động lực buộc các bệnh viện phải nâng cao chất lượng khám, điều trị. Các bệnh viện sẽ triển khai nhiều kỹ thuật mới, hiện đại, khi đó điều kiện tiếp cận dịch vụ của bệnh nhân sẽ nhiều hơn.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...