Cải thiện y tế cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc

Thứ Tư, ngày 30/03/2016 | 07:16

Từng bước hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, luôn là nhiệm vụ được Nhà nước và ngành chức năng đặc biệt quan tâm.

Người dân kiểm tra các dụng cụ chứa nước để tránh muỗi đẻ trứng.

Xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, là địa phương có khoảng 25% dân số là đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống. Do đa phần bà con Khmer sống bằng nghề nông lại ít đất nên đời sống kinh tế của các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm và hỗ trợ từ các cấp ủy đảng, chính quyền, bằng các chương trình như: hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; đầu tư vốn, giống khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả; xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, đặc biệt là các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu… nên đời sống người dân đã có nhiều khởi sắc. Đời sống phát triển kéo theo sự tiến bộ trong nhận thức, người dân đã quan tâm hơn đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Cô Trần Thị Tài, ở ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, cho biết: “Để phòng bệnh sốt xuất huyết, tôi thường đậy kín các dụng cụ chứa nước nhằm tránh muỗi đẻ trứng. Đồng thời, còn dùng thêm nhang hoặc thuốc thoa để diệt muỗi. Do gia đình có trẻ nhỏ, nên tôi luôn chủ động trong việc phòng bệnh tay - chân - miệng bằng cách cho các cháu rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh”.

Gia đình cô Tài là một trong nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer có nhận thức đúng về vấn đề phòng, chống dịch bệnh. Để nhận thức người dân được nâng lên, đòi hỏi địa phương phải thực hiện công tác tuyên truyền, vận động một cách có hiệu quả. Chú Trịnh Văn Tùng, cộng tác viên ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Do kiêm nhiệm nhiều vai trò từ tổ y tế, cộng tác viên đến trưởng ấp nên tôi luôn tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm trong đồng bào dân tộc Khmer. Vì vậy, khi truyền thông, bà con sẽ lắng nghe và nghiêm túc thực hiện”. Điển hình là từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ấp không xảy ra trường hợp bệnh sốt xuất huyết và tay - chân - miệng nào.

Tuy nhiên, để bà con đồng bào dân tộc Khmer tiếp cận với truyền thông một cách đầy đủ, chính xác và có hiệu quả thì không phải là điều đơn giản. Các cán bộ y tế hay mạng lưới cộng tác viên phải am hiểu phong tục, tập quán, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời, phải sử dụng ngôn ngữ của địa phương để người dân dễ nhớ và dễ hiểu. Cô Thị Đồng, ở ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tâm sự: “Tôi tham gia vào Hội Phụ nữ ấp và được địa phương tuyên truyền nên hiểu rõ những kiến thức phòng chống bệnh. Cháu nhỏ khi có biểu hiện quấy khóc, tôi liền đưa ngay đến trạm để điều trị kịp thời. Các cán bộ tại trạm rất tận tình và vui vẻ. Con tôi trước đây vài ba bữa là lại bệnh một lần, còn bây giờ cháu tôi đã 3 tuổi nhưng ít khi bị bệnh”.

Hiện tại, công tác truyền thông cho người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer có nhiều thuận lợi hơn so với trước, do trình độ dân trí ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế gia đình, người dân phải đi làm ăn xa nên không quan tâm nhiều đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Ông Phan Thế Song, cán bộ dân số, Trạm Y tế xã Xà Phiên, cho biết: “Cán bộ y tế tại trạm thường kết hợp với mạng lưới cộng tác viên, Tổ y tế, Hội Phụ nữ ấp và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện tuyên truyền trong nhân dân. Từ đó, nâng cao kiến thức về phòng, chống dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe cho người dân. Nhân viên y tế tại trạm luôn cư xử vui vẻ, niềm nở, dùng ánh mắt, nụ cười và sự gần gũi của bản thân để tạo nên sự gắn kết giữa cán bộ và nhân dân”.

Hiện tại, công tác tiêm chủng mở rộng tại địa phương luôn được thực hiện tốt, người dân tự đưa con em mình đến trạm để tiêm ngừa theo đúng lịch quy định. Các chiến dịch truyền thông tại hộ gia đình nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ từ phía người dân. Ông Trần Phong Nhã, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ, cho biết: “Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Vì vậy, sẽ có sự ưu tiên về nguồn nhân lực và các chương trình y tế quốc gia cho địa phương. Với mục tiêu cuối cùng là nâng cao nhận thức cho người dân và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc ngày càng hiệu quả”.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...