Thứ Hai, ngày 01/02/2016 | 08:27
Những ngày qua, Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa lễ hội xuân năm 2016 tỉnh đã kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm của tỉnh. Đoàn đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, đây là điều khiến người tiêu dùng phải lo lắng.
![]() |
Niêm phong hàng hóa ở cơ sở kinh doanh Hạnh Dễ.
Thực tế, không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm chỉ quan tâm lợi nhuận hơn chất lượng sản phẩm. Điều này có thể lý giải cho câu hỏi vì sao tình trạng vi phạm cứ tái diễn mỗi lần mở đợt thanh, kiểm tra.
Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Hạnh Dễ, phường VII, thành phố Vị Thanh, đoàn phát hiện cơ sở bán nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc. Trong đó, nhiều nhất là mặt hàng bánh kẹo dành cho trẻ em. Nhiều loại bánh, kẹo chỉ toàn là tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, người tiêu dùng nhìn vào thật sự không biết được thông tin về sản phẩm.
Theo ông Nguyễn Hiếu Hạnh - chủ cơ sở: “Hàng hóa được lấy từ một cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh, trên đó có loại mới thì họ giao về đây bán. Hàng nào bán thường thì mình biết, hàng nào người ta gửi về mới mình chưa kịp kiểm”. Tuy nhiên, các mặt hàng này đã được bày bán ở cơ sở và chủ yếu người bán hàng rong trong trường học ra mua. Ngoài ra, Đoàn thanh, kiểm tra cũng phát hiện cơ sở bán mặt hàng satế tươi không có nguồn gốc rõ ràng. Satế này được dùng để chế biến món bánh tráng trộn cũng phục vụ chủ yếu cho những người bán hàng trong trường học gần đó..
Theo lời vợ của chủ cơ sở: “Hàng mới về thì mình bán thôi không biết nó sản xuất gì, chủ yếu bán theo nhu cầu của khách hàng. Có hàng hóa mới gửi về thì bán, cái nào bán không chạy trả lại, bán được thì lấy thêm”. Được biết, những sản phẩm này tiêu thụ rất nhanh nhờ bán sỉ vì xung quanh có nhiều trường học. Chính người bán lẫn người mua đều thờ ơ và tiếp tay tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Tại cơ sở này còn nhiều mặt hàng bánh, kẹo khác nhãn mác không đúng quy định, một số sản phẩm chỉ có ngày sản xuất không ghi ngày hết hạn sử dụng, hóa ra người mua sản phẩm này cứ sử dụng vì nó “vô hạn”. Tuy nhiên, những vấn đề này chủ cơ sở chưa quan tâm, chỉ mong sao hàng bán chạy và có lợi nhuận. Điều đáng lo ngại là đối tượng mua các sản phẩm này chủ yếu là các em học sinh, kiến thức tiêu dùng còn chưa am hiểu hết nên không biết được nguy cơ khi sử dụng. Đoàn thanh, kiểm tra đã niêm phong trên 68kg hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhãn mác không đúng quy định của cơ sở.
Qua thanh, kiểm tra, một số cơ sở nhận thức còn hạn chế về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất. Tại cơ sở lò bún của ông Lê Thanh Nhã, ở thị xã Long Mỹ, chúng tôi được biết đây là cơ sở đã từng được các đoàn thanh, kiểm tra của tỉnh đến kiểm tra và nhắc nhở, xử phạt nhưng lần kiểm tra này chủ cơ sở vẫn chưa quan tâm khắc phục. Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở sử dụng nước sông bơm trực tiếp để phục vụ quy trình làm bún. Nước được bơm lên và người làm công đang vo gạo để xay bột vô tư. Theo đánh giá của Đoàn thanh, kiểm tra thì việc sử dụng nước sông trong sản xuất sẽ không đảm bảo được an toàn thực phẩm đối với bún ra lò.
Tại đây hiện có 4 người làm việc nhưng cơ sở chỉ khám sức khỏe 2 người và đăng ký xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cũng chỉ 2 người. Tuy nhiên, cơ sở vẫn xem nhẹ những vấn đề này thời gian qua dù được nhắc nhở. Cơ sở đã hoạt động gần 8 năm nhưng khi mua nguyên liệu không có hóa đơn mua hàng hóa. Như vậy, nếu trường hợp có ngộ độc xảy ra rất khó truy được nguồn gốc. Giải thích với Đoàn thanh, kiểm tra, ông Nhã bảo: “2 người làm công chỉ vo gạo nên tôi nghĩ không cần khám sức khỏe hay xác nhận kiến thức. Gạo thì cơ sở chỉ điện thoại cho người bán gạo đem lên rồi trả tiền”. Tuy nhiên, thực tế những người làm công này vo gạo, xay bột là đã tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nên vẫn phải khám, sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Được biết, cơ sở làm trung bình từ 100-200kg gạo/ngày và bỏ mối ở các chợ trên địa bàn thị xã Long Mỹ...
Đoàn thanh, kiểm tra của tỉnh đã kiểm tra tất cả 20 cơ sở trên địa bàn 8 huyện, thị, thành của tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Kết quả có 6 cơ sở vi phạm. Các cơ sở thường vi phạm những lỗi, như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa phù hợp với ngành, nghề kinh doanh; chưa xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe đầy đủ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhãn mác không đúng quy định, hàng hết hạn sử dụng,… Theo khuyến cáo của ông Võ Hoàng Hận, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: “Người tiêu dùng không nên sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc vì chưa biết quy trình sản xuất có đảm bảo đúng các quy định về an toàn thực phẩm hay không? Thực phẩm này có nhiễm chất độc, nhiễm vi sinh hay không cũng không khẳng định được. Sử dụng các sản phẩm này sẽ tăng nguy cơ bị ngộ độc hoặc bệnh cấp tính như tiêu chảy cho người sử dụng. Những cơ sở vi phạm đoàn mời về Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh làm việc để có hướng xử lý vị phạm”. Trong đợt thanh, kiểm tra này, đoàn đã niêm phong trên 150kg hàng hóa, ngoài số hàng hóa niêm phong tại cơ sở kinh doanh Hạnh Dễ, đoàn còn niêm phong trên 88kg đường hết hạn của cơ sở kinh doanh Hưng Hòa, thành phố Vị Thanh và niêm phong 100 hộp sữa chua hết hạn sử dụng của cơ sở Thùy Phong, thị xã Ngã Bảy.
Trước thực trạng một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chỉ quan tâm đến lợi nhuận hơn chất lượng, an toàn thực phẩm thì người tiêu dùng hãy trang bị kiến thức cho mình trở thành những người tiêu dùng thông thái. Quan tâm kiểm tra nguồn gốc, hạn dùng của các sản phẩm để không phải gánh chịu những hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng thực phẩm không an toàn.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...