Chăm con thời điểm dịch bệnh

Thứ Hai, ngày 10/02/2020 | 20:20

Chuyện chăm con, gửi con, dạy con phòng chống dịch bệnh với nhiều người có phần gian nan, nhất là đối với các bé mầm non, tiểu học...

Phụ huynh đeo khẩu trang đúng cách cho con, em khi ra đường.

Vội vàng đưa con về quê là giải pháp mà nhiều phụ huynh cấp học mầm non, mẫu giáo, tiểu học thực hiện trong thời gian con em được cho nghỉ học thêm 1 tuần để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona (nCoV) gây ra. Ông Nguyễn Văn Mười, ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Con gái và rể của tôi đều làm công chức nhà nước, trong đợt nghỉ dịch tuần rồi, tụi nó thay phiên nhau nghỉ làm để trông hai con đang học mẫu giáo và tiểu học, bữa nào gấp công việc thì chở con theo vô cơ quan làm luôn. Tuần này nghỉ nữa đâu có được nên tôi kêu chở về quê để ông bà coi cho đỡ vất vả và an toàn sức khỏe của các cháu. Chứ giải pháp gửi con cho người ta trông tôi thấy không an tâm. Gửi con về nội, ngoại, ông bà sẽ theo dõi sức khỏe và nhắc nhở được con, cháu việc học hành”.

Chia sẻ ý kiến về việc con em mình được cho nghỉ học thêm một tuần để phòng chống nCoV, bà Lê Ngọc Lựu, ở ấp Tân Trị 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, cho biết: “Những ngày qua, nghe thông tin trên báo, đài về diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tôi thấy rất lo lắng vì mức độ lây lan rất nguy hiểm của dịch bệnh. Nghe con thông báo được cho nghỉ thêm tôi thấy rất mừng và yên tâm. Con tôi đã học lớp 11 rồi nên việc tự học cũng dễ dàng. Hàng ngày, tôi luôn nhắc nhở con việc học hành, làm bài tập để chuẩn bị sẵn sàng đến trường học tập sau dịch”.

Cùng với việc nhắc nhở con trẻ việc học hành, không mê chơi, tránh xa các trò chơi game không bổ ích trên mạng, thì việc hướng dẫn con, để con biết thêm các kỹ năng tự phòng chống dịch bệnh cho mình là việc làm cần thiết. Bà Nguyễn Kim Liên, ở khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Theo tôi được biết thì dịch bệnh corona (nCoV - PV) có triệu chứng là ho, sốt, khó thở... Những triệu chứng này gần giống như những bệnh cảm cúm, điều này sẽ khiến nhiều học sinh và phụ huynh chủ quan nên không biết để cách ly kịp thời khi bị bệnh. Vì vậy, tôi nhắc nhở con ở nhà, không đi chỗ đông người. Ra đường cần đeo khẩu trang để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Có biểu hiện như trên phải đi khám. Thấy con nhớ trường, nhớ bạn lắm nhưng thời điểm này, các con được nghỉ học thêm một tuần là hợp lý. Vì trường học là nơi có rất đông người nên dễ bị lây từ học sinh này sang học sinh khác”. Gia đình bà Liên có 4 người con, 3 con trai lớn đều đã đi làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, bà thường xuyên gọi điện nhắc nhở các con trong công tác tự phòng chống dịch bệnh. Còn đứa con gái nhỏ đang học lớp 6 Trường THCS Châu Văn Liêm, bà dạy con cách vệ sinh, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh đúng cách, đeo khẩu trang đúng cách, hạn chế đến nơi đông người.

Không quá áp lực vì thời gian nghỉ học thêm một tuần, em Võ Thị Ngọc Trinh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Tân Phú, thị xã Long Mỹ, cho biết: “Kỳ thi THPT quốc gia cũng không còn xa, trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch em làm thêm nhiều bài tập, lên mạng trang hocmai.com.vn để rèn thêm kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Em không mấy lo lắng trước đợt nghỉ này, vì ở nhà mẹ sẽ quan tâm và chăm lo sức khỏe cho em tốt. Đây cũng là cách để em đảm bảo sức khỏe khi kỳ thi diễn ra”.

Việc nghỉ học có thể khiến áp lực bài vở tăng lên khi học sinh quay lại trường, nhưng việc nghỉ học để phòng, chống bệnh là cần thiết. Bà Nguyễn Thị Kiều Nương, Hiệu trưởng Trường THCS Trương Tấn Lập, cho biết: “Nếu chậm hoặc quên chương trình học, khi vào học thầy cô giáo sẽ giảng lại cho học sinh, còn nếu không đủ thời gian, nhà trường có thể kéo dài thời gian học sang thời gian nghỉ hè. Thời điểm này, việc quan trọng nhất là phụ huynh các em cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh nCoV cho con em mình. Tôi cũng lưu ý phụ huynh không tổ chức đi chơi xa, thường xuyên nhắc nhở con em chuyện ôn tập, xem lại bài vở. Đặc biệt là không được chủ quan, thiếu ý thức phòng chống dịch bệnh. Khi con trẻ có biểu hiện sốt cao, hay khó thở... cần báo cho cơ sở y tế biết. Tất cả vì sức khỏe của con em”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...