Thứ Sáu, ngày 18/02/2022 | 10:14
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc điều trị một số loại bệnh truyền nhiễm khác (ngoài Covid-19) có phần gặp khó. Tuy nhiên, các đơn vị chuyên khoa trên địa bàn tỉnh đã có sự chủ động cho công tác này, để chăm sóc tốt nhất sức khỏe người dân.
Bệnh nhân HIV được y, bác sĩ tại CDC Hậu Giang thăm khám, phát thuốc điều trị mỗi tháng để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.
Quan tâm tận tình, vơi bớt nỗi lo
Thăm chừng đồng hồ, soạn từng loại thuốc để uống theo hướng dẫn của bác sĩ là những việc đã thành thói quen hơn 8 tháng nay của chị N.T.A.H., ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành từ khi được chẩn đoán mắc lao tiền siêu kháng thuốc. Từng là bệnh nhân lao cách đây 3 năm và đã được điều trị khỏi. Thế nhưng, vì tính chất công việc thường làm đêm và sức khỏe yếu nên chị H. tái phát bệnh. Từ đó, người phụ nữ 33 tuổi này phải tạm nghỉ việc ở nhà để điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.
Chị H. bộc bạch: “Khi bệnh tái phát, tôi đến Bệnh viện Phổi tỉnh khám và điều trị nội trú khoảng 3 tuần, lúc tỉnh mình chưa có dịch. Sau đó, khi bệnh viện chuyển thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19, tôi không có đến nhận thuốc hàng tháng nữa mà được cấp thuốc và chuyển về trạm y tế xã theo dõi để đảm bảo an toàn. Bây giờ, cứ mỗi tháng tôi đều tái khám đúng lịch hẹn thay vì 3 tháng/lần như khi dịch phức tạp. Các bác sĩ chu đáo, nhắc nhở lịch hẹn rồi sắp xếp, phân luồng bệnh nhân khám riêng, có chỗ nghỉ ngơi chờ khám nữa”.
Theo chị H., vì là căn bệnh dễ lây, nên mọi sinh hoạt của chị đều cẩn trọng tránh lây nhiễm cho người thân. Nhờ sự hỗ trợ, động viên của các bác sĩ Bệnh viện Phổi tỉnh, sự linh động khám, chữa bệnh theo tình hình thực tế, những bệnh nhân như chị H. bớt lo và cố gắng điều trị để nhanh khỏi bệnh.
Cũng mang trong mình căn bệnh truyền nhiễm phải theo dõi và uống thuốc thường xuyên, chị N.T.K.T., ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, bộc bạch: “Hồi trẻ sử dụng ma túy nên mình biết chắc là sẽ bị nhiễm HIV nhưng không đi khám vì thấy mình còn khỏe. Đến năm 2020, các bác sĩ khuyên đi xét nghiệm thì kết quả dương tính HIV. Lúc dịch phức tạp, đi lại khó khăn, bác sĩ phát thuốc uống khoảng 2 tháng. Còn mình uống Methadone hàng ngày nên nhận theo tháng. Bây giờ, cứ 1 tháng là chúng tôi đến kiểm tra sức khỏe, nhận thuốc chứ không nhận nhiều như trước nữa. Tôi thấy như vậy rất thuận lợi vì những người bệnh như tôi được theo dõi thường xuyên, giúp kéo dài sự sống”.
Ngồi một góc chờ vào khám bệnh ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, anh V.C.H. ở phường IV, thành phố Vị Thanh đến nhận thuốc và xin được chuyển đến nhận thuốc gần nơi làm việc. Anh H., tâm sự: “Nghỉ tết xong, tôi đi làm lại ở thành phố Cần Thơ nên đến xin chuyển nơi điều trị. Các bác sĩ hỗ trợ nhiệt tình, cả trong đợt tết rồi, cũng cấp thuốc bình thường nhưng vì điều kiện công việc nên tôi xin chuyển”.
Khám, điều trị trong tình hình mới
Là đơn vị chuyên khoa, Bệnh viện Phổi tỉnh được chuyển thành Trung tâm ICU điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng từ tháng 8 năm ngoái. Các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện thay Bệnh viện Phổi tỉnh đảm nhiệm công tác phát hiện những bệnh nhân tổn thương phổi, xét nghiệm lao. Khi có bệnh nhân lao và hen cần nhập viện thì được gửi vào Khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Theo Bệnh viện Phổi tỉnh, đây vừa là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn, vì khi dịch bệnh phức tạp, tỷ lệ phát hiện bệnh lao thời gian qua chỉ đạt 62%, tiềm ẩn lao rất lớn, những bệnh nhân hậu Covid-19 thì khả năng bộc phát lao cao mà việc chăm sóc chuyên môn còn nhiều hạn chế.
Để từng bước khôi phục hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Hiểu, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh, cho biết: “Dự kiến trong tháng 2 này, bệnh viện sẽ thành lập 3 phòng khám: Phòng khám phát hiện lao; phòng khám phát hiện hen phế quản và phòng khám dành cho những bệnh nhân hậu Covid-19. Công tác xây dựng, sửa chữa phòng ốc, bố trí nhân lực đang được triển khai thực hiện. Khi phát hiện bệnh nhân nhiễm lao, nếu cần thiết thì nhập viện để điều trị, nếu có thể điều trị tại nhà thì xây dựng phác đồ, chuyển về địa phương quản lý”.
Tương tự, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Nhặn, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh, cho hay: “Việc điều trị bệnh nhân tại bệnh viện chúng tôi không khác nhiều so với lúc dịch bệnh, vì những trường hợp bệnh nhân F0 tâm thần, da liễu sẽ được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Vị Thủy. Để công tác khám chữa bệnh sắp tới đạt hiệu quả, chúng tôi bố trí bác sĩ khám sàng lọc, bệnh nhân có các triệu chứng nhiễm Covid-19 sẽ được tiến hành xét nghiệm và thực hiện điều trị theo quy định. Những trường hợp còn lại sẽ được khám và điều trị bình thường, không cần phải test nhanh toàn bộ người bệnh đến khám như trước đây”.
Còn bác sĩ chuyên khoa I Phan Văn Nhân, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, CDC Hậu Giang, cho hay: “Theo chỉ đạo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, chúng tôi phát thuốc cho bệnh nhân uống trong vòng 4 tuần, chờ đến khi có chỉ đạo mới. Còn trong mùa dịch thì phát 2, 3 tháng. Từ đây tới cuối tháng, chúng tôi sẽ tập trung cán bộ xuống địa phương chỉ đạo tuyến, hướng dẫn trở lại cho cán bộ tuyến cơ sở, tuyên truyền để mọi người dân nâng cao hơn nữa việc phòng, chống HIV/AIDS”.
Việc chủ động, linh hoạt của các đơn vị chuyên khoa trên địa bàn tỉnh không chỉ giảm sự lây, hạn chế kháng kháng sinh, giảm chi phí và thời gian điều trị cho người bệnh mà còn giúp họ an tâm điều trị, sống vui, sống khỏe!
Bài, ảnh: NHẬT MINH
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...