Thứ Tư, ngày 02/03/2016 | 07:36
Thời tiết thay đổi đột ngột khoảng 1 tháng nay là điều kiện thuận lợi cho một số bệnh thông thường trên gia cầm bộc phát. Nắm bắt được tình hình đó, Chi cục Thú y tỉnh đã tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia cầm xuống các địa phương, nhất là đối với bệnh cúm gia cầm đang có nhiều biến chủng nguy hiểm.
3 triệu liều vắc-xin được trang bị trong quý I năm 2016 để phục vụ công tác tiêm phòng bệnh trên gia cầm.
Xuất hiện xác gà, vịt chết
Thông tin từ người dân địa phương, thực trạng gà, vịt chết trôi trên kênh Xà No, thuộc khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, đã diễn ra gần 1 tháng nay. Theo bà con, hầu hết các hộ ven tuyến chỉ nuôi gà với số lượng nhỏ để giết thịt, nhưng cũng không phát hiện vấn đề dịch bệnh hay dấu hiệu gia cầm chết bất thường. Ông Nguyễn Văn Út, ở khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Chẳng biết xác gà, vịt từ đâu trôi đến hay ai vứt xuống mà tôi thấy nổi trên mặt nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu. Có ngày tôi còn thấy cả túi nilon chứa xác vịt…”.
Là hộ chăn nuôi gà nhỏ lẻ, bà Trần Mỹ Hạnh, ở khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, cho rằng thời gian gần đây, xác gà, vịt trôi trên sông làm ảnh hưởng đến đời sống của dân cư ven tuyến. Nhất là mùi hôi bốc lên gây ô nhiễm môi trường, chưa kể đến nguy cơ lây lan và phát tán mầm bệnh.
Trước những phản ánh của người dân về sự việc nêu trên, lực lượng thú y địa phương đã bố trí cán bộ đến khảo sát thực tế ven tuyến kênh Xà No. Dọc một đoạn khoảng hơn 1km, ở khu vực 2, phường IV, thì phát hiện có nhiều xác vịt, gà trôi nổi như lời phản ánh của người dân, hiện trong giai đoạn phân hủy. Đầu nguồn kênh Xà No giáp với địa bàn thành phố Cần Thơ, chạy qua địa bàn huyện Châu Thành A, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Theo thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh, do đây là tuyến kênh liên huyện, liên tỉnh nên việc truy nguyên nguồn gốc và hành vi vứt xác gà, vịt cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện đơn vị đã chỉ đạo Trạm Thú y huyện Châu Thành A, Vị Thủy, thành phố Vị Thanh theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, nhất là các bệnh theo thời tiết.
Ông Lê Trường Hận, Trưởng trạm Thú y thành phố Vị Thanh, cho rằng: “Chúng tôi đã cho điều tra tổng đàn, rà soát chặt tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Kết quả ban đầu có thể kết luận xác gà, vịt trôi trên mặt sông trong những ngày qua không phải của địa bàn thành phố Vị Thanh, mà có khả năng xuất phát từ các địa phương đầu nguồn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiến hành trục vớt, thực hiện tiêu độc, khử trùng theo quy định và nắm sát diễn biến bệnh trên gia cầm, thủy cầm tại địa phương, bởi khi thời tiết chuyển mùa là điều kiện dễ phát sinh một số bệnh thông thường trên gia cầm như tụ huyết trùng, dịch tả, cúm…”.
Tăng cường công tác phòng bệnh
Ngay đầu năm 2016, nhiều hoạt động phòng, chống bệnh trên gia cầm đã được triển khai đồng bộ xuống các địa phương. Tại huyện Châu Thành A, công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh trên gia cầm được thực hiện nghiêm túc, đúng lịch quy định. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, mạng lưới thú y cơ sở cũng lưu ý các hộ chăn nuôi theo dõi sát một số bệnh diễn biến theo thời tiết như: tụ huyết trùng, dịch tả…, nếu phát hiện vật nuôi chết bất thường, lập tức thông tin cho lực lượng chuyên môn để kịp thời xử lý. Thông tin từ Trạm Thú y huyện Châu Thành A, hầu hết người chăn nuôi trên địa bàn huyện đều tự động đến khai báo với ngành thú y địa phương để được tiêm phòng, miễn dịch đầy đủ cho đàn vật nuôi.
Ông Nguyễn Văn Sơn, ở ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, cho biết: “Một số ít người nuôi vịt cho rằng, sau khi tiêm vắc-xin phòng bệnh trên gia cầm thì đàn vật nuôi sẽ chậm lớn, ăn ít nên không cho cán bộ đến tiêm. Tôi nghĩ không phải thế. Bằng chứng là đàn vịt nhà tôi hơn 3.100 con, hàng năm, tôi đều tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch và chúng vẫn khỏe mạnh. Chăn nuôi bây giờ khó khăn lắm, nếu không chủ động phòng trước thì đến khi xảy ra bệnh càng khốn đốn hơn”.
Thông tin từ các địa phương, hiện có nhiều đàn vịt chạy đồng từ các tỉnh khác đến địa bàn Hậu Giang lưu trú, do vậy công tác quản lý càng được thắt chặt. Mới đây, lực lượng thú y huyện Châu Thành A kết hợp với UBND xã Trường Long A, đã tiến hành lập biên bản, xử lý trường hợp vịt lưu trú tại địa phương không giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy vận chuyển liên tỉnh theo quy định. Được biết, đàn vịt này của ông Kiều Công Văn, ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, mới đến địa bàn xã Trường Long A khoảng 10 ngày nay. Dù làm nghề nuôi vịt chạy đồng hơn 20 năm, nhưng ông Văn ít khi làm thủ tục xuất tỉnh. Ông Văn tâm sự: “Nghề nuôi vịt chạy đồng rày đây mai đó, mà đăng ký thủ tục rườm rà quá tôi cũng ngán lắm. Nhà thì xa trạm thú y, nên mỗi khi muốn làm giấy xuất tỉnh thì phải chở vịt chạy tới trạm gần 30km đường thủy rất mất thời gian, do vậy tôi phải làm liều mà chạy chui”.
Theo quy định, để đàn vịt chạy đồng từ các tỉnh khác được lưu trú trên địa bàn Hậu Giang, người chăn nuôi phải có đầy đủ giấy chứng nhận tiêm phòng, sổ vịt chạy đồng, giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy vận chuyển liên tỉnh… Đối với những trường hợp vi phạm, không có đầy đủ giấy tờ trên, lực lượng chuyên môn sẽ tiến hành lập biên bản xử lý, buộc trở về địa phương. Ông Trịnh Hùng Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hậu Giang, thông tin: “Bên cạnh việc tăng cường quản lý vịt chạy đồng trong thời điểm vừa thu hoạch xong vụ lúa Đông xuân 2015-2016, Chi cục Thú y tỉnh đã chủ động nguồn vắc-xin tiêm phòng từ sớm. Trong quý I này, ngành đã trang bị được khoảng 3 triệu liều vắc-xin để phục vụ công tác tiêm phòng cho gia cầm, thủy cầm (trong đó có 1,6 triệu liều vắc-xin được chuyển từ năm 2015 qua), về cơ bản sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêm phòng cho đàn gia cầm của tỉnh”.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 50.160 hộ nuôi gia cầm với tổng đàn gần 2,8 triệu con (bao gồm 1.184.037 con gà và khoảng 1.559.141 con vịt), trong đó tổng đàn gia cầm có quy mô từ 30 con trở lên là gần 2,2 triệu con. |
Bài, ảnh: NGUYỄN HẰNG
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...