Thứ Tư, ngày 22/06/2016 | 07:48
Những tháng đầu năm nay, bệnh sốt xuất huyết đã gia tăng so với cùng kỳ năm 2015. Theo dự báo của ngành y tế tỉnh, thời gian tới tình hình dịch bệnh có thể sẽ diễn biến phức tạp hơn do vào mùa mưa.
Cán bộ y tế xã đổ lu nước có lăng quăng tại nhà của ông Vũ.
Từ điểm nóng
Ấp Đông An, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, là địa bàn có diễn biến bệnh sốt xuất huyết phức tạp nhất của tỉnh trong những tháng đầu năm 2016. Ấp có 7 cas bệnh sốt xuất huyết, nhưng chủ yếu được ghi nhận trong tháng 5 trở lại đây. Có cụm dân cư tập trung đến 4 cas bệnh. Bà Lê Thu Thủy, Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai làm vệ sinh môi trường và phun hóa chất dập dịch cả ấp 2 đợt vào cuối tháng 5, đến nay, chưa ghi nhận thêm cas bệnh tại địa bàn này”.
Dù có con mắc bệnh sốt xuất huyết nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Vũ, ở ấp Đông An, chưa thật sự quan tâm diệt lăng quăng phòng bệnh. Sau khi ngành y tế thị xã đã triển khai phun hóa chất dập dịch thì nhà ông Vũ vẫn còn 2 lu chứa nước có nhiều lăng quăng. Đó là thực trạng đáng quan tâm vì đây là địa bàn đang có dịch bệnh, rất dễ bùng phát trở lại nếu các hộ dân không thường xuyên duy trì các giải pháp phòng bệnh.
Ở gần đó, nhà anh Võ Văn Thum cũng có con trai là em Võ Văn Tài (7 tuổi) mắc bệnh sốt xuất huyết. Anh Thum cho biết: “Ba năm trước, chị của Tài là Võ Bích Tuyền cũng mắc bệnh sốt xuất huyết độ III. Gia đình cũng quan tâm phòng bệnh nhưng không hiểu sao Tài cũng bị bệnh”. Thực tế, tại các ổ dịch cũ thì việc bùng phát bệnh trở lại là khó lường trước được.
Theo ông Võ Thanh Hùng, cán bộ phòng, chống dịch chủ động, Trạm Y tế xã Đại Thành, thì tình hình vệ sinh môi trường ở khu vực có các cas bệnh ở ấp Đông An rất kém. Khi đi khảo sát môi trường ở đây hầu hết các nhà có lăng quăng. Gáo dừa xung quanh nhà, dụng cụ chứa nước phục vụ chăn nuôi cũng có lăng quăng. Đây là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh gia tăng đáng kể ở khu vực này. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Đại Thành có 13 cas bệnh sốt xuất huyết, cao nhất tỉnh so với các xã, phường, thị trấn khác.
Bà Lê Thu Thủy, Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, cho biết thêm: “Gần đây, bệnh cũng có chiều hướng gia tăng ở phường Hiệp Thành với tổng số 6 cas bệnh. Chúng tôi vừa phối hợp với phường giám sát 1 cas bệnh độ III”. Có thể nói, những tháng đầu năm 2016, thị xã Ngã Bảy là địa bàn có diễn biến bệnh sốt xuất huyết phức tạp nhất với 25 cas bệnh, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có cas bệnh nào.
Không riêng địa bàn thị xã Ngã Bảy, mà bệnh sốt xuất huyết đã gia tăng ở tất cả các huyện, thị, thành khác của tỉnh. Cả tỉnh đã ghi nhận 136 cas bệnh, xấp xỉ bằng tổng số cas bệnh cả năm 2015 (137 cas) và tăng gần 4 lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Số cas bệnh nặng đã tăng gấp 3 lần so với cả năm 2015. Tuy nhiên, đến nay chưa có trường hợp tử vong do mắc phải căn bệnh này.
Chủ động phòng bệnh
Từ ngày 15 đến 21-6, nhằm huy động cả cộng đồng chung tay phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp đồng loạt triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần VI, Ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường và phòng, chống bệnh tay - chân - miệng đợt I-2016. Thực hiện chiến dịch này, các huyện, thị, thành xác định trọng điểm triển khai rầm rộ tại các địa bàn có bệnh diễn biến phức tạp nhằm khống chế không để dịch bệnh gia tăng ở các địa bàn này. Ông Lê Thành Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, thông tin: “Chiến dịch sẽ tạo nên phong trào rầm rộ. Cán bộ y tế sẽ đến tận nhà dân để tuyên truyền, vận động hộ dân diệt lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Cung cấp cho người dân kiến thức phòng bệnh, khuyên họ duy trì các giải pháp phòng bệnh vì mùa mưa là thời điểm bệnh sốt xuất huyết thường tăng cao”.
Tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, ngoài việc triển khai chiến dịch sẽ duy trì hoạt động Dự án phòng, chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng đã được triển khai từ năm 2004 đến nay. Bà Võ Thị Bé Thủy, Quyền Trưởng trạm Y tế xã Tân Bình, cho biết: “Dự án đang được duy trì với 32 cộng tác viên thường xuyên đi vận động phòng bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng. Những năm qua, dự án đã giúp khống chế giảm số cas bệnh trên địa bàn xã, không có cas bệnh sốt xuất huyết tử vong. Nhờ hoạt động dự án, nhiều hộ dân đã biết được cách phòng bệnh”.
Bên cạnh đó, tăng cường giám sát cas bệnh kịp thời cũng góp phần đáng kể giảm số cas bệnh ở các địa phương. Ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, lý giải: “Cuối năm 2014, công tác giám sát cas bệnh được chỉ đạo quyết liệt tại thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy đã giúp 2 địa bàn này giảm đáng kể số cas bệnh, trong khi trước đó luôn là điểm nóng dịch bệnh xảy ra nhiều của tỉnh. Vì vậy, song song với thực hiện chiến dịch, chúng tôi cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác giám sát cas bệnh ở địa phương”.
Việc phòng bệnh sốt xuất huyết được ngành y tế nhận định là dễ dàng hơn so với phòng bệnh tay - chân - miệng. Người dân chỉ cần quan tâm vệ sinh môi trường, dọn dẹp sạch sẽ những dụng cụ có thể đọng nước làm nơi sinh sản của muỗi ở xung quanh nhà, kiểm tra các chậu để chân tủ, bình hoa, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, đậy kín dụng cụ chứa nước dùng trong nhà để không còn nơi muỗi trú ẩn và sinh sản, phòng tránh muỗi đốt. Bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc-xin phòng bệnh, nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Vì vậy, phòng bệnh là giải pháp hiệu quả nhất.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...