Thứ Ba, ngày 27/08/2019 | 08:17
Các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh đã bước vào năm học mới, theo dự báo từ ngành y tế, đây sẽ là thời điểm thuận lợi khiến bệnh tay - chân - miệng (TCM) bùng phát và diễn biến phức tạp.
Các giáo viên luôn quan sát kỹ trẻ trước khi vào lớp học, nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp bị bệnh.
Bệnh TCM đang xuất hiện ở khắp cả nước, khiến nhiều trẻ bị mắc, nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Tại Hậu Giang, đến ngày 21-8, toàn tỉnh ghi nhận 283 cas TCM, tăng 103 cas so cùng kỳ. Đối tượng mắc bệnh TCM thường là trẻ dưới 5 tuổi. Do đó, việc phòng, chống TCM luôn được ngành y tế, các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện.
Diễn biến phức tạp
Địa bàn phường III, thành phố Vị Thanh, hiện đã xuất hiện 10 cas TCM, khiến ngành chức năng không khỏi lo lắng, bởi tình hình có thể ngày càng diễn biến phức tạp. Để chủ động cho việc phòng, chống TCM, ngay từ những ngày đầu bước vào năm học mới, các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn đều đề ra nhiều kế hoạch cụ thể. Rút kết kinh nghiệm từ các năm trước, bà Trương Thị Kim Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Khi chuẩn bị vào năm học mới, giáo viên trường đã tiến hành dọn dẹp, lau chùi sàn, tường, ngâm đồ chơi của trẻ bằng Cloramin B nhằm đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu ý công tác phòng, chống dịch chủ động, đặc biệt là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến phụ huynh để họ hiểu. Khi phát hiện trẻ bệnh, trường sẽ thông báo ngay với phụ huynh để đưa cháu đi điều trị kịp thời, hạn chế lây lan”.
Bà Mai Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, huyện Vị Thủy, cho biết: “Trường tôi năm nay có lượng trẻ khá đông, với gần 350 em, do đó, việc phòng bệnh TCM lại càng được quan tâm. Ngành y tế cũng kết hợp với trường tuyên truyền cho phụ huynh về kiến thức nhận biết và phòng bệnh. Giáo viên đều được tập huấn và có kinh nghiệm phòng, chống TCM, đảm bảo vệ sinh phòng học bằng Cloramin B 2 lần/tuần”.
Chủ động phòng bệnh
Để phòng, chống hiệu quả, các giáo viên còn hướng dẫn trẻ cách rửa tay, sau đó, cho các em thực hành để hiểu rõ hơn. Các lớp học đều có số lượng học sinh khá đông, nên nếu xuất hiện một trẻ mắc bệnh, nguy cơ lây lan là rất cao. Bà Nguyễn Lê Minh Trân, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hương Sen, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Ngoài điểm chính, trường còn có 2 điểm phụ, may mắn là điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo nên các giáo viên khá thuận lợi trong việc vệ sinh trường, lớp phòng bệnh TCM. Đầu năm, chúng tôi đã tổ chức họp phụ huynh để thông báo tình hình dịch bệnh, tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống nhằm giúp công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường chặt chẽ hơn”.
Thời điểm hiện nay, khi trẻ bước vào năm học mới, cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi, sẽ khiến bệnh dễ lây lan và phát triển. Các dấu hiệu đặc trưng của bệnh TCM là sốt, tổn thương ở da (rát đỏ, nổi mục nước một số vị trí như quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông), trẻ dễ quấy khóc… Để hạn chế TCM lây lan, các giáo viên khi đón trẻ đều nên quan sát kỹ, nhằm nhận biết sớm các trường hợp bệnh.
Khi phát hiện trẻ bị mắc TCM, phụ huynh không nên cho con đến lớp. Tốt nhất là chờ đợi khi bệnh hết hẳn, nhằm tránh lây lan cho trẻ khác. Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh ăn uống; sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; đảm bảo chế độ dinh dưỡng để trẻ nâng cao sức đề kháng,… Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh TCM cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời.
Chị Nguyễn Thị Thi, ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, bộc bạch: “Thấy thông tin trên báo, đài, nhà trường tuyên truyền nhiều về TCM nên tôi sợ lắm. Do đó, tôi nghĩ bản thân là phụ huynh nên tự ý thức đảm bảo vệ sinh đồ chơi, ăn uống cho con để hạn chế lây lan, chứ không nên ỷ lại vào nhà trường hay ngành chức năng”.
Còn ngành y tế, thời gian qua cũng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác phòng, chống bệnh TCM. Cụ thể, ngành y tế đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, giám sát phòng bệnh TCM ở các điểm trường; cấp phát Cloramin B kịp thời cho các trường; đẩy mạnh công tác truyền thông trong trường học; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; kịp thời xử lý khi xảy ra ổ dịch…
Bệnh TCM vẫn có chiều hướng gia tăng, nên cần sự chủ động từ nhà trường, ngành y tế và người dân để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Ngày 26-8, tỉnh đã họp triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút Zika và bệnh TCM đợt III. Dự kiến, thời điểm ra quân vào đầu tháng 9, trong đó có mục tiêu 100% trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ tư nhân thực hiện phòng chống muỗi đốt, vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ và phòng học. |
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...