Thứ Tư, ngày 31/07/2019 | 08:21
Việc chuyển đổi nhận thức cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ từ cung cấp miễn phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sang xã hội hóa, đã được các địa phương thực hiện đạt nhiều kết quả ấn tượng.
Nhờ được tư vấn, hỗ trợ kiến thức kịp thời, nhiều chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có thể lựa chọn cho mình phương tiện tránh thai phù hợp.
Địa phương quan tâm, hỗ trợ
Trong Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số (chiến dịch) năm nay việc chuyển đổi trong nhận thức người dân có nhiều tiến bộ.
Điển hình như chỉ tiêu cấy tránh thai là một chỉ tiêu khó đạt trong chiến dịch ở hầu hết các địa phương những năm qua, khi việc tiếp thị đến người dân còn khá khó khăn. Tuy nhiên, chiến dịch năm nay, khảo sát một vòng các huyện, thị xã, thành phố, các chỉ tiêu về cấy tránh thai đa phần đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bà Trần Thị Bé Ngọc, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vị Thủy, cho biết: “Nhờ có kế hoạch cụ thể và sự quan tâm, hỗ trợ từ UBND huyện, xã về kinh phí, đã kịp thời giúp những chỉ tiêu liên quan đến việc tiếp thị của chúng tôi đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Mỗi trường hợp cấy tránh thai được UBND huyện hỗ trợ 50% kinh phí, người dân nhờ đó cũng có nhiều điều kiện hơn để thực hiện”.
Hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động của ngành dân số đã lan tỏa từ chiều rộng lẫn chiều sâu, giúp nhiều người tự tin tham gia bởi giá thực hiện dịch vụ vừa túi tiền, tin tưởng vào cán bộ y tế, cán bộ dân số thông qua việc tư vấn, hỗ trợ… “Nhờ hỗ trợ từ UBND huyện, xã, mà khi thực hiện cấy tránh thai, người dân chỉ tốn 500.000 đồng/trường hợp, giảm 400.000 đồng/người so với năm 2018. Nắm bắt được lợi ích cụ thể mang lại từ các phương tiện tránh thai hiện đại nên người dân đã tự nguyện, tự giác tham gia”, cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã Vị Bình, huyện Vị Thủy Trần Văn Hoàng cho biết.
Khi thực hiện, nhận thấy hiệu quả của các phương tiện tránh thai, người dân khi đó trở thành một tuyên truyền viên đắc lực để góp phần vận động nhau tham gia. Chị Nguyễn Hồng Ghi, 24 tuổi, ở ấp 9A1, xã Vị Bình, nói: “Tôi uống thuốc tránh thai nhưng thấy cơ thể không phù hợp, đôi khi quên uống; đặt vòng thì bị viêm nhiễm. Qua tham khảo ý kiến của các chị em đã thực hiện tránh thai, tuyên truyền từ cộng tác viên dân số, tôi lựa chọn cấy tránh thai để thuận tiện hơn, đảm bảo sức khỏe bản thân”. Theo chị Ghi, sau thời gian cấy tránh thai, sức khỏe tốt, nên bản thân rất an tâm và hài lòng.
Không chỉ việc cấy tránh thai đạt chỉ tiêu cao, mà các phương tiện tránh thai còn lại trong gói kế hoạch hóa gia đình của chiến dịch năm nay, như dụng cụ tử cung, thuốc tiêm, thuốc uống, bao cao su cũng đạt và vượt xa so kế hoạch.
Người dân hiểu và đồng hành
Ngoài gói kế hoạch hóa gia đình, gói nâng cao chất lượng dân số cũng được các địa phương thực hiện tốt. Các chỉ tiêu sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân,… đều đạt 100% kế hoạch. Vợ chồng anh Hàng Hồng Thịnh, ở khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, cho biết: “Mới đầu chuẩn bị kết hôn, vợ chồng tôi được địa phương vận động khám sức khỏe tiền hôn nhân thì cũng ngại lắm. Tuy nhiên, sau đó nghiên cứu, được các cô giải thích cặn kẽ quan điểm thoáng hơn nên đồng ý thực hiện. Tôi biết được lợi ích của việc này, khi giúp kiểm tra sức khỏe cho cả hai vợ chồng cũng như vấn đề con cái về sau”.
Để thay đổi nhận thức người dân từ việc được cấp phương tiện tránh thai miễn phí sang việc phải bỏ tiền túi chi trả một khoản khi thực hiện dịch vụ là không dễ dàng. Không ít người vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào địa phương. Song, quan trọng vẫn phải bắt đầu từ khâu vận động, tiếp thị, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và sẵn sàng thực hiện.
Cán bộ chuyên trách, mạng lưới cộng tác viên dân số ở cơ sở năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, được xem là cánh tay nối dài phục vụ của ngành đến cộng đồng. Bà Võ Thị Kim Tươi, cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, bộc bạch: “Điều chúng tôi quan niệm khi vận động là phải nói chuẩn, không lệch, tạo sự tin tưởng, giải tỏa áp lực, căng thẳng cho người tham gia. Chúng tôi đã tiến hành nắm danh sách đối tượng từ tháng 12 năm trước nên chủ động được nguồn, quản lý chặt thông tin kể cả những người đi làm ăn xa”.
Có thể thấy, đẩy mạnh tiếp thị, xã hội hóa các phương tiện tránh thai hiện đại, gói nâng cao chất lượng dân số,… sẽ góp phần giúp chiến dịch năm nay diễn ra thành công, chất lượng, mang lại nhiều tín hiệu tích cực trong thời gian tới.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...