Y tế trường học

Có điểm sáng, nhưng không ít nỗi lo

Thứ Tư, ngày 27/07/2016 | 08:22

Y tế trường học có vai trò quan trọng không thua kém việc dạy và học. Nếu lơ là, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, bệnh tật học đường... sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng công tác này ở các trường học đang gặp nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Đợt kiểm tra y tế trường học của Đoàn công tác Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Hậu Giang, trong năm học 2015-2016.

Điểm sáng thành phố Vị Thanh

Thành phố Vị Thanh là địa phương được đánh giá cao về kết quả thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trong năm học 2015-2016, với nhiều điểm nổi bật. Các hoạt động khám sức khỏe, quản lý sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, tật học đường ở thành phố được thực hiện tốt. Thầy Trần Tuấn Bảo, cán bộ chuyên trách y tế trường học, Trường Mầm non Hoa Trà Mi, cho biết: “Trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố để khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm học cho các em. Kết quả khám bệnh được tổng hợp, trong đó những trẻ nào có bệnh, tật gì trường sẽ họp phụ huynh và thông báo cho cha mẹ các em biết để điều trị. Ngoài ra, các em được cân đo định kỳ 3 tháng/lần để đánh giá tình trạng phát triển. Công tác phòng bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết cho trẻ được quan tâm đặc biệt”. Nhờ vậy, trẻ học tại trường được chăm sóc sức khỏe tốt, không xảy ra dịch bệnh tay - chân - miệng hay sốt xuất huyết. Điều kiện cơ sở y tế trường học ở đây được quan tâm đầu tư. Ban giám hiệu trường đã bố trí một phòng riêng biệt để có phòng y tế đạt chuẩn với đầy đủ tranh ảnh truyền thông, giường, tủ thuốc. Đây là điều kiện thuận lợi để chăm sóc tốt hơn sức khỏe của trẻ.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, cũng là đơn vị thực hiện công tác y tế trường học đạt kết quả cao của thành phố. Cô Lưu Thị Ngọc Nhở, cán bộ chuyên trách y tế trường học, chia sẻ: “Công tác truyền thông về sức khỏe được đặc biệt quan tâm tại trường. Ngoài tuyên truyền bằng tranh ảnh dán ở phòng y tế, các phòng, lớp trong trường, thì vào các buổi sinh hoạt dưới cờ cũng dành thời gian để thông tin dịch bệnh hay tật học đường, để các em có kiến thức phòng tránh, thường xuyên kiểm tra căng tin, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ học bán trú, đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường. Năm học qua, trường không xảy ra ngộ độc thực phẩm”.

Nói về kết quả y tế trường học trên địa bàn thành phố, ông Phạm Sơn Thanh, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, cho biết: “Trong năm học qua, trên địa bàn thành phố không xảy ra dịch bệnh, không có ngộ độc thực phẩm ở các trường. 100% trường đều có phòng y tế hoặc góc y tế để chăm sóc sức khỏe và thực hiện truyền thông kiến thức về y tế trường học ở đơn vị. Tỷ lệ khám sức khỏe học sinh đạt khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh, với 86,6%. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác y tế tại các trường cũng được đẩy mạnh. Trên 95% trường được xếp loại khá, tốt”. Với những kết quả đạt được, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh là đơn vị duy nhất của tỉnh được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác y tế trường học, năm học 2015-2016.

Quá khó về cán bộ y tế trường học

Qua một giai đoạn khá dài thực hiện, y tế trường học vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Ông Phạm Bảy Nhỏ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Cấp học mầm non của huyện mới tương đối đảm bảo được trình độ cán bộ phụ trách công tác y tế trường học đạt trung cấp. Còn ở cấp tiểu học và THCS, nhiều trường cán bộ y tế chưa có trình độ trung cấp. Tình trạng này gây khó khăn cho hoạt động y tế ở các trường học, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều trường không tổ chức được hoạt động khám sức khỏe học sinh trong năm học. Theo quy định, cán bộ y tế có trình độ chuyên môn trung cấp mới được trích 7% từ kinh phí vận động mua bảo hiểm y tế học sinh, để phục vụ hoạt động y tế trường học, trong đó có khám sức khỏe học sinh. Sau khi các trường phản ánh khó khăn, thì các trường không đạt yêu cầu vẫn được chi dù không đạt chuẩn cán bộ y tế, nhưng lúc đó đã nghỉ hè rồi, đâu có khám gì nữa”.

Không riêng huyện Phụng Hiệp, tình trạng này gặp ở hầu hết các huyện, thị, thành khác của tỉnh. Thành phố Vị Thanh được coi là điểm sáng, cũng có 4/30 trường chưa thực hiện được khám sức khỏe học sinh. Điểm lại năm học 2015-2016, tỷ lệ trường tổ chức được hoạt động khám sức khỏe học sinh cả tỉnh chỉ đạt trên 75%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra là 80%. Tổng số học sinh được khám sức khỏe trên 99.000 em, giảm trên 12.000 em so với năm học trước.

Thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn đủ chuẩn theo quy định cũng sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác y tế trường học năm học 2016-2017. Ông Lê Văn Khởi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, cho hay: “Thông tư 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT quy định về y tế trường học có hiệu lực từ cuối tháng 6-2016, khi áp dụng sẽ gây khó khăn, do đa số các trường không có cán bộ y tế trường học đủ chuẩn. Nếu cán bộ không có trình độ trung cấp y sẽ không đủ điều kiện để khám sức khỏe đầu vào của học sinh tại trường mình. Tình trạng này rất khó cải thiện, trong khi không có chủ trương cho tuyển biên chế trung cấp y ở các trường”.

Ngành y tế, cùng ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã nhận thấy sự khó khăn khi Thông tư 13 có hiệu lực. Cũng theo ông Khởi, trước mắt về vấn đề trình độ cán bộ làm công tác y tế trường học tạm thời chưa thể cải thiện được, các trường học sẽ hợp đồng với trạm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực để khám sức khỏe đầu vào cho các em. Song song đó, hai ngành sẽ tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ của cán bộ y tế trường học tới đây. Còn vấn đề về hợp đồng với trạm y tế như thế nào, sẽ được hai ngành bàn bạc và có ý kiến thống nhất.

Trong tổng số 339 cán bộ y tế trường học, có 223 là cán bộ có chuyên môn y tế (47 y sĩ, 36 y tá, 26 dược sĩ trung học, 114 sơ cấp dược hay điều dưỡng), còn lại 116 cán bộ kiêm nhiệm.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...