Còn nhiều khó khăn trong điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng methadone

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 | 07:27

Điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng methadone đã được triển khai nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh nhằm mong muốn giảm các trường hợp nghiện chích ma túy, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng nghiện chích ma túy. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao vì còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với ông Võ Chí Đại (ảnh), Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, về thực trạng trên.

Xin ông cho biết việc triển khai điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng methadone hiện nay ở các cơ sở điều trị của tỉnh hiện như thế nào ?

- Tại tỉnh Hậu Giang có 2 cơ sở điều trị methadone là tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy và Trung tâm Phòng, chống HIIV/AIDS tỉnh. Cơ sở điều trị methadone thành phố Ngã Bảy được thành lập và triển khai vào năm 2015, cơ sở này hiện đang quản lý, điều trị 55 người, lũy tích là 66 bệnh nhân nghiện chích ma túy. Trong 52 cas đang quản lý điều trị. Nhìn chung, đa số chấp hành tốt nội quy, quy định của Phòng khám và uống thuốc đều hàng ngày, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp bỏ uống thuốc. Một số tự bỏ thuốc và số khác vi phạm pháp luật.

Việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện tại phòng khám đã có kết quả bước đầu, cụ thể: Theo dõi sau từ 20-30 ngày liều ổn định bệnh nhân đã từ bỏ heroin; đa số bệnh nhân phụ giúp được công việc nhà và tự tìm công việc lương thiện để kiếm sống và qua tìm hiểu hầu hết bệnh nhân tự tin hơn trong các mối quan hệ với gia đình và xã hội. Vẫn còn một số bệnh nhân chưa tuân thủ tốt y lệnh điều trị, còn sử dụng ma túy lại không thường xuyên.

Cơ sở điều trị methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đang điều trị 11 bệnh nhân, nhìn chung các bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt có đáp ứng với methadone, giảm thèm ma túy, sức khỏe cải thiện tốt hơn.

Hoạt động điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng methadone cụ thể gặp những khó khăn, hạn chế gì thưa ông ?

- Theo quy trình tư vấn trước điều trị phải mất khoảng 4-5 ngày, nhưng có một số bệnh nhân gặp khó khăn vì đa số họ muốn đến là được uống thuốc ngay trong ngày đầu tiên như đi khám bệnh thông thường. Trong đăng ký điều trị, quy định phải có người thân bảo lãnh, tuy nhiên một số bệnh nhân trốn gia đình, vợ con đến đăng ký điều trị mà gợi ý gia đình, người thân đến bảo lãnh thì lại gặp khó khăn cho bệnh nhân. Một số bệnh nhân khoảng cách từ nhà đến cơ sở điều trị xa nên đi lại khó khăn về phương tiện, tiền xe và các chi phí khác. Điều trị methadone bệnh nhân phải đến cơ sở điều trị khám uống thuốc hàng ngày do đó gặp khó khăn cho những bệnh nhân đi làm ở các nơi có quy định thời giờ làm việc, đội ngũ nhân viên y tế phải trực thêm thứ bảy, chủ nhật trong đó chế độ trực chưa đáp ứng. Nhiều trường hợp gia đình ít quan tâm.

Trong khi thực trạng đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh sẽ có rất ít trường hợp thuộc diện có thể điều trị. Hiện nay, theo báo cáo của Công an tỉnh, có khoảng 1.400 đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy, tuy nhiên chỉ có 92 đối tượng nghiện heroin đường tiêm chích, còn lại đa số là nghiện ma túy đá, ma túy tổng hợp và các loại ma túy khác. Trong khi đó, thuốc methadone chỉ điều trị cho bệnh nhân nghiện tiêm chích ma túy loại heroin.

Vậy nguy cơ nhiễm HIV đối với những đối tượng nghiện chích ma túy như thế nào, thưa ông ?

- Trong 77 bệnh nhân đang điều trị thì có 8 bệnh nhân nhiễm HIV, chiếm 10,38%; có 10 trường hợp nhiễm viêm gan B, chiếm 12,98%; 55 trường hợp viêm gan C, chiếm 71,42%. Do đó, nguy cơ tiềm ẩn rất cao đối với các đối tượng nghiện ma túy mắc các bệnh lây truyền qua đường máu. Vì vậy, thực hiện tốt điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng methadone sẽ góp phần kéo giảm sự lây nhiễm rất nhiều bệnh cho người nghiện chích ma túy, trong đó có HIV.

Xin cảm ơn ông !

HỒNG DIỄM thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...