Cúm mùa diễn biến phức tạp: Làm gì để phòng bệnh ?

Thứ Năm, ngày 13/02/2025 | 07:39

 

Cúm mùa diễn biến phức tạp.MP3

 

Ghi nhận ở các cơ sở y tế của tỉnh người dân đến khám bệnh với các triệu chứng của cúm mùa có gia tăng thời gian gần đây.

Tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm mùa là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Cúm mùa có thể gây bệnh nặng và tử vong ở nhóm nguy cơ cao

Bệnh cúm mùa hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể số mắc trong các báo cáo của ngành y tế tỉnh. Tuy nhiên, theo nhận định thực tế của các bác sĩ tại cơ sở khám, chữa bệnh, người dân đến khám bệnh có triệu chứng cúm mùa có gia tăng.

Bác sĩ Phạm Khánh Duy, bác sĩ Khoa sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cho biết: “Tôi trực ở phòng khám bệnh ngoại trú cho thai phụ gần 1 tháng nay, tình hình thai phụ mắc triệu chứng bệnh cúm mùa có gia tăng đáng kể”. Triệu chứng thường gặp là chảy nước mũi, hắt hơi, ho, đau họng, sốt, mệt mỏi,… Đây là thực trạng chung dịch cúm mùa đang gia tăng ở nước ta.

Theo các bác sĩ, bệnh thường có thể tự khỏi sau vài ngày hay 1 tuần, nhưng cũng có thể diễn biến, biến chứng nghiêm trọng hơn đối với một số nhóm nguy cơ, trong đó có người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và phụ nữ mang thai.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Gấm, Khoa sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cho biết: “Đa phần bệnh tự khỏi, nhưng cũng có những trường hợp có thể bị biến chứng viêm phổi. Đối với phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu nếu mắc cúm mùa có sốt sẽ có thể có nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai, mắc có thể khiến thai nhi có nguy cơ bị dị tật, có thể ảnh hưởng gây sẩy thai, thai chết lưu,… Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào mắc cúm cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, nếu thai phụ có các triệu chứng của cúm mùa cần đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế chuyên khoa sản để được khám, điều trị hiệu quả”.

Trao đổi về vấn đề tiêm vắc-xin phòng cúm mùa trước thai kỳ ở thai phụ, các bác sĩ thông tin vấn đề tiêm phòng cúm mùa trước thai kỳ hầu như đa phần thai phụ được hỏi trả lời chưa tiêm. Người dân chưa có kiến thức tốt về chăm sóc sức khoẻ tiền sản.

Tình trạng tương tự tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy. Ông Huỳnh Văn Huân, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: “Bệnh cúm mùa đã gia tăng từ trước Tết Nguyên đán và vẫn còn đến nay. Đối tượng mắc bệnh cúm mùa có người già, trẻ em và người trẻ, ai cũng có thể mắc bệnh cúm mùa, do bệnh lây qua đường hô hấp. Khi một người trong gia đình mắc bệnh có thể sẽ lây cho cả nhà”.

Hầu hết mọi người mắc cúm mùa có thể khỏi bệnh trong vòng một tuần, nhưng cúm có thể gây bệnh nặng hoặc tử vong ở những nhóm có nguy cơ. Biến chứng thường gặp của bệnh cúm mùa, như biến chứng gần nhất có thể gây viêm phế quản, viêm phổi, suy hô hấp, suy tim, nhiễm trùng huyết,… và có nguy cơ gây tử vong. 

Lý giải về nguyên nhân bệnh gia tăng nhiều trong năm nay, ông Lê Văn Chúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chỉ ra: “Do thời tiết lạnh kéo dài là điều kiện thuận lợi để vi-rút cúm phát triển. Thời tiết lạnh cũng khiến người mắc bệnh chậm khỏi bệnh hơn”. Cúm mùa rất dễ lây từ người sang người thông qua các giọt bắn khi nói chuyện, khi hắt hơi, ho hoặc lây nhiễm khi tiếp xúc chung đồ vật của người mắc bệnh.

Cần chủ động phòng bệnh hiệu quả

Để phòng bệnh cúm mùa, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần quan tâm tiêm vắc-xin phòng bệnh. Đây là giải pháp được cho là hiệu quả nhất để phòng mắc bệnh cũng như bệnh diễn biến nặng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thùy Nhiên, phụ trách Phòng tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Mỗi mũi vắc-xin có hiệu quả bảo vệ phòng bệnh cúm mùa trong thời gian 1 năm”. Riêng đối với người chuẩn bị mang thai, nên tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm mùa trước khi mang thai khoảng 3 tháng là tốt nhất để phòng bệnh hiệu quả cho thai phụ.

Trước đây người dân chưa quan tâm tiêm phòng cúm nhiều, nhưng thời gian gần đây khi dịch cúm gia tăng người dân đã chủ động tiêm phòng. Song theo khuyến cáo của các bác sĩ, việc tiêm phòng vắc-xin cúm chỉ có hiệu quả 1 năm, người dân cần duy trì định kỳ sau khi vắc-xin hết hiệu quả để bảo vệ chủ động và tốt nhất.

Việc tiêm vắc-xin chỉ có hiệu quả phòng bệnh khoảng 90%, vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân vẫn phải đồng thời thực hiện các biện pháp phòng bệnh khác. Ông Lê Văn Chúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, khuyến cáo: “Ngoài tiêm vắc-xin, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh khác, như: Đeo khẩu trang khi đi ra đường, khi đến nơi đông người. Tránh tiếp xúc với người mắc bệnh cúm mùa hay nghi ngờ mắc bệnh. Thường xuyên vệ sinh cá nhân. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý để tăng cường sức đề kháng cơ thể. Quan tâm giữ ấm cơ thể khi trời lạnh”.

Không hoang mang nhưng cũng không nên chủ quan, lơ là

Ngành y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, lo lắng trước dịch bệnh cúm mùa. Tuy nhiên, cũng không chủ quan, lơ là trước các diễn biến của tình hình dịch bệnh, cần chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh và đồng thời thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng bệnh trên sẽ phòng bệnh hiệu quả, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

 

Người dân đến tiêm vắc-xin cúm mùa tăng cao

Ghi nhận tại Phòng Tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung bình các tháng trước chỉ có khoảng 150 trường hợp tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm mùa, thì trong vài ngày gần đây, mỗi ngày có từ 30-50 lượt người dân đến tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm, tăng nhiều lần so với trước.

Nhóm người tiêm nhiều nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi, đây là nhóm có nguy cơ có thể diễn biến nặng khi mắc cúm mùa. Hiện vắc-xin phòng cúm mùa vẫn chưa đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng. Chỉ triển khai tiêm ở các cơ sở tiêm dịch vụ. Mỗi mũi tiêm có giá hơn 300.000 đồng và có hiệu quả bảo vệ phòng bệnh thời gian 1 năm. Người dân cần tiêm vắc-xin phòng cúm mùa định kỳ hàng năm mới duy trì được hiệu quả dự phòng bệnh.

 

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...