“Đại hạn” khẩu trang y tế

Thứ Năm, ngày 13/02/2020 | 13:50

Thời gian gần đây, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe người ra hỏi nhau: “mua khẩu trang y tế ở đâu, giá bao nhiêu” hoặc “bao giờ thị trường mới có khẩu trang”… Trên các trang mạng, Facebook cũng tràn ngập những thông tin về tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế. Câu hỏi được đặt ra, các nhà sản xuất đã đưa khẩu trang y tế đi đâu? Tại sao mặt hàng khẩu trang lại thiếu hụt trầm trọng như vậy?

 

Nhiều cửa hàng thuốc tại Đà Lạt phải dán thông báo hết khẩu trang y tế

Theo số liệu từ Sở Công thương TPHCM, hiện thành phố có 20 doanh nghiệp (DN) chuyên sản xuất khẩu trang y tế với khả năng cung ứng 2.532.000 cái/ngày. Tuy nhiên, hầu hết các DN đang lo ngại về nguyên liệu sản xuất vì nguồn cung sẽ ngày càng khó khăn và đắt đỏ hơn. Hiện nguyên liệu chính để sản xuất khẩu trang gồm vải không dệt, vải lọc kháng khuẩn và than hoạt tính. Trong đó, vải không dệt trong nước đã sản xuất được, nhưng 2 loại nguyên liệu còn lại đều phải nhập khẩu, mà nguồn cung chủ yếu là từ Trung Quốc.

Trên bình diện cả nước, hiện có 38 DN sản xuất khẩu trang y tế cũng đang rơi vào tình trạng như trên. Điển hình như trường hợp Công ty cổ phần Tanaphar (Hà Nội) - là một trong số ít DN có dây chuyền thiết bị đồng bộ với năng lực sản suất khoảng 50.0000 - 60.000 sản phẩm khẩu trang y tế/ngày, Tanaphar đang sản xuất 2 loại là khẩu trang thông thường và tiệt trùng (có 4 lớp, gồm 2 lớp vải không dệt, 1 lớp vải không dệt kháng khuẩn và 1 lớp vải tẩm than hoạt tính).

Trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, công ty huy động tối đa nhân công sản xuất 24/24 giờ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Với việc vận hành hết công suất, DN này lo ngại sẽ bị thiếu nguyên liệu, vì vải lọc kháng khuẩn chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và hiện nước này cấm xuất khẩu cả sản phẩm, nguyên liệu, máy móc để sản xuất khẩu trang. Công ty đã liên hệ nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ, nhưng đang gặp khó khăn trong giao dịch và giá nhập khẩu cũng tăng mạnh.

Có một thực tế, cho dù một số DN đã chạy hết công suất nhưng khẩu trang cung ứng ra thị trường vẫn thiếu là do năng lực sản xuất đang thấp hơn nhu cầu sử dụng. Nếu trước đây khẩu trang y tế chủ yếu dành cho đội ngũ y bác sĩ trong các bệnh viện sử dụng, thì nay người người, nhà nhà đều phải dùng đến sản phẩm này. Cũng có ý kiến cho rằng, chính người tiêu dùng đang làm khó mình khi nhiều gia đình còn mang nặng tâm lý mua khẩu trang để dự trữ, khiến cho mặt hàng này bị “cháy khét” trong 10 ngày qua. Cách làm này không chỉ làm cho khẩu trang đội giá đột ngột mà còn gây ra hệ lụy rất đáng lo ngại, đó là tình trạng thiếu khẩu trang y tế cho ngành trọng điểm chống dịch như y tế, và không loại trừ khả năng DN giữ lại để bán ra ngoài vì chênh lệch giá quá lớn.

Bộ Công thương đã chỉ đạo hệ thống tham tán thương mại tại các nước có nguồn nguyên liệu là Ấn Độ, Malaysia để kết nối nhập khẩu, đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu sản xuất trong nước. Sở Công thương TPHCM đã làm việc với Tổng công ty X28 (Bộ Quốc phòng) để cung ứng mỗi ngày 200.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho các siêu thị, tạo sự lựa chọn nhiều hơn cho người tiêu dùng trong tình hình hiện nay. Ngoài ra, sở đã đề nghị Saigon Co.op đăng ký với Tập đoàn Dệt may Việt Nam mua 5 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn để đảm bảo cung ứng cho thị trường…

Theo tính toán của bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM, khi nguyên liệu nhập về đầy đủ, cộng thêm nguồn khẩu trang vải kháng khuẩn cung ứng từ các DN dệt may, thị trường TPHCM sẽ không còn xảy ra tình trạng khan hiếm mặt hàng này.

“Trong bối cảnh hiện nay, mỗi người tiêu dùng cần thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng, hãy nói “không” với việc tích trữ hàng hóa, đặc biệt là khẩu trang, để mọi người đều có thể mua được để dùng đúng lúc và đúng cách”, bà Nguyễn Huỳnh Trang nhấn mạnh.

 

Theo THÚY HẢI – SGGP Online

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...