Đảm bảo sức khỏe trong ngày tết

Thứ Hai, ngày 25/01/2016 | 08:08

Ngày tết là dịp họp mặt sau một năm bận rộn. Vì vậy, mọi người thường hay lơ là trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình vui chơi, sinh hoạt. Để giúp người dân có thêm kiến thức và đảm bảo một sức khỏe tốt trong dịp tết, phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi nhanh với BSCKII Nguyễn Văn Lành (ảnh), Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang.

Xin bác sĩ cho biết, một số loại bệnh thường gặp vào dịp tết do người dân ăn uống, sinh hoạt không điều độ ?

- Trong những ngày tết, chúng ta thường đi chúc tết, dự liên hoan, vì vậy sẽ sử dụng nhiều thức ăn lạ so với cơ thể. Đồng thời, nhu cầu thực phẩm trong dịp tết lớn, do đó không ít cơ sở chế biến cũng không đảm bảo vệ sinh, khiến cơ thể dễ nhiễm một số bệnh như: đầy bụng, khó tiêu; ngộ độc, dị ứng thức ăn; viêm dạ dày; tiêu chảy; cao huyết áp và đột quỵ,…

Những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên, thưa bác sĩ ?

- Từng loại bệnh sẽ có những nguyên nhân khác nhau, cụ thể.

Đối với chứng đầy bụng, khó tiêu do chúng ta ăn quá nhiều, nhất là các món ăn chứa đạm, béo, ít chất xơ. Thêm vào đó là việc sử dụng các loại đồ uống chứa ga, khiến bộ máy tiêu hóa bị quá tải và càng làm tình trạng đầy bụng trở nên nặng hơn. Bên cạnh đó, vấn đề ngộ độc và dị ứng thức ăn xảy ra khi ta sử dụng nhiều loại thực phẩm không phù hợp với cơ địa, thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Không chỉ vậy, các chất bảo quản độc hại trong thực phẩm có thể khiến ta bị viêm dạ dày, ruột cấp do ngộ độc thức ăn.

Ngoài ra, những ngày tết do chế độ ăn uống và sinh hoạt không điều độ, thường xuyên thức khuya, lo lắng chuẩn bị tết chính là nguyên nhân dẫn đến viêm loét dạ dày. Đồng thời, thực phẩm trong dịp tết thường được bảo quản lâu ngày, không còn tươi và dễ bị nhiễm khuẩn khiến chúng ta dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, tiêu chảy. Ngoài ra, cao huyết áp và đột quỵ cũng hay xuất hiện do tâm trạng ta thường xuyên bị kích động cũng như người bệnh hay bỏ qua các nguyên tắc và chế độ sinh hoạt hợp lý hàng ngày.

Bác sĩ có lời khuyên nào dành cho mọi người, giúp họ đảm bảo một sức khỏe tốt trước, trong và sau tết ?

- Để phòng ngừa các bệnh nói trên, mọi người dân nên quan tâm thực hiện.

Với chứng đầy bụng, khó tiêu, chúng ta không nên ăn quá no, hạn chế uống bia, rượu và các loại nước ngọt. Nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi và thức ăn chứa chất xơ, hạn chế đạm và béo. Có thể uống một ít rượu vang đỏ, khoảng dưới 200ml để kích thích hệ tiêu hóa làm việc cũng như dùng thêm một số loại men hỗ trợ.

Nhằm tránh ngộ độc và dị ứng thức ăn, người dân nên sử dụng thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, được bảo quản đúng cách. Tránh dùng quá nhiều loại thức ăn cùng lúc, những thực phẩm “kỵ” nhau tuyệt đối không được sử dụng. Tránh ăn những loại thực phẩm, đồ uống hoặc gia vị lạ, có thể gây ngộ độc hoặc dị ứng với cơ thể.

Để tránh không bị đau dạ dày, mọi người nên hạn chế những thực phẩm chua, cay và các loại đồ uống có chất kích thích, nước uống có ga hoặc bia, rượu,… Nên ăn uống điều độ, đúng bữa, không nên ăn quá no. Thoải mái tư tưởng, tránh lo lắng, căng thẳng bởi việc chuẩn bị đón tết. Chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày khi cần thiết như một số loại thuốc bao bọc dạ dày trước khi ăn.

Bệnh tiêu chảy rất dễ xảy ra, vì vậy người dân nên sử dụng thực phẩm tươi, sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh. Không để thức ăn ở ngoài quá lâu, tránh vi khuẩn xâm nhập. Nên sử dụng các loại thực phẩm đóng gói, chọn cơ sở có uy tín và tin cậy. Nên nấu lại đồ ăn đóng hộp trước khi sử dụng để đảm bảo vệ sinh và tránh dùng các loại thực phẩm chưa nấu chín. Uống thuốc oresol khi bị tiêu chảy và đến gặp bác sĩ kịp thời.

Nên giữ cho bản thân có tinh thần thoải mái và ổn định nhằm hạn chế bệnh cao huyết áp và đột quỵ. Bên cạnh đó, không nên uống rượu, bia và các chất kích thích. Thực hiện một chế độ nghỉ ngơi hợp lý và chú ý khi có các dấu hiệu hoa mắt, đau đầu,… Với những người có tiền sử bị bệnh, nên chuẩn bị thuốc dự phòng và kiểm tra sức khỏe thường xuyên bằng máy đo huyết áp.

Xin cảm ơn bác sĩ !

HỒNG NHUNG thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...