Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy

Đau đầu với nước thải y tế

Thứ Tư, ngày 29/06/2016 | 08:46

Qua kết quả kiểm tra của các ngành chức năng cho thấy, mấy năm gần đây, nước thải của Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy đều không đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, công tác xử lý, khắc phục lại gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Do hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp nên nước thải xả ra môi trường vượt chuẩn quy định.

Những năm qua, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã được nâng cấp, sửa chữa và đầu tư mới hệ thống xử lý chất thải nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra của ngành chức năng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy thì nhiều năm nay, công tác xử lý chất thải lỏng y tế ở bệnh viện vẫn chưa được thực hiện theo đúng quy định.

Nước thải vượt chuẩn

Hoạt động đã được 8 năm nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy đã có đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, do công suất nhỏ, lượng bệnh nhân ngày một gia tăng nên mấy năm trở lại đây, hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp, một số chỉ tiêu vận hành không đạt. Đến năm 2014, bệnh viện đã thuê đơn vị tư vấn cải tạo, sửa chữa tạm thời hệ thống xử lý nước thải với kinh phí hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, tại đây lượng nước thải xả ra môi trường vẫn vượt chuẩn quy định. Cụ thể, theo kết quả báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2015, có 11 chỉ tiêu đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột A, nhưng vẫn còn 4 chỉ tiêu gồm: BOD, COD, Amoni và Shigella (vi khuẩn đường ruột) vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Cụ thể, BOD vượt 1,89-2,16 lần, COD vượt 2,3-2,6 lần và cao nhất là Amoni vượt 8,03-8,07 lần…

Ông Nguyễn Văn Thỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy, cho biết: Nguyên nhân dẫn đến nước thải vượt chuẩn quy định là do hệ thống xử lý nước thải xây dựng đã lâu nên đã xuống cấp. Mặt khác, số giường bệnh thực kê luôn cao hơn số giường bệnh được giao. Với quy mô 110 giường bệnh, nhưng hàng ngày bệnh viện phải khám và điều trị 350-400 bệnh nhân ngoại trú và khoảng 150 bệnh nhân nội trú với tổng lượng nước thải khoảng 15m3/ngày. Chính vì điều này đã khiến nước thải sau xử lý không đạt chuẩn quy định.

Khó khăn trong xử lý

Mặc dù các cấp, các ngành đã nhiều lần kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường tại bệnh viện, đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn bệnh viện thực hiện các quy định về cách thu gom, phân loại chất thải; hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định. Tuy nhiên, việc chấp hành và khắc phục những tồn tại sau mỗi lần kiểm tra của bệnh viện vẫn chưa nghiêm. Ông Nguyễn Quốc Định, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, cho biết: Trong quá trình kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong năm 2015 vừa qua đã phát hiện Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy có nguồn nước thải vượt quy chuẩn, gây ô nhiễm môi trường. Chính vì điều này, đoàn đã yêu cầu bệnh viện phải khắc phục nhanh, nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải không để nước thải vượt chuẩn xả ra môi trường. Thế nhưng, trong đợt kiểm tra thực hiện nội dung các kết luận thanh tra và các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, dù tại thời điểm kiểm tra, bệnh viện có vận hành hệ thống xử lý nước thải vẫn còn một số tồn tại chưa khắc phục được như: xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép, chưa có giấy phép xả thải vào nguồn nước… Trên cơ sở đó, đoàn đã báo cáo cụ thể với UBND tỉnh để có hướng xử lý. 

Nước thải của Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy vượt chuẩn quy định không phải chỉ mới đây, mà từ trước đó trong năm 2012, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy là một trong những bệnh viện đã bị Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và phát hiện xả nước thải vượt chuẩn với số tiền xử phạt 69 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vị Thủy, trăn trở: “Thật sự chúng tôi chỉ là đơn vị tiếp nhận nên không biết nước thải vượt chuẩn. Sau khi biết nguồn nước thải của đơn vị vượt tiêu chuẩn cho phép, từ nguồn kinh phí của bệnh viện, trong năm 2014, bệnh viện đã thuê đơn vị tư vấn tiến hành sửa chữa hệ thống nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi, hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện đã cũ kỹ, xuống cấp. Bệnh viện cũng đã kiến nghị Sở Y tế, UBND tỉnh cấp kinh phí nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải. Chính vì thế, việc khắc phục triệt để ô nhiễm do nguồn nước thải đang chờ vào dự án này. Theo thiết kế của dự án, sau khi tiến hành sửa chữa, nâng cấp thì hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện sẽ đảm bảo trước khi thải ra môi trường”.

Trước thực trạng trên, vừa qua, UBND tỉnh đã thống nhất nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy với tổng mức đầu tư hơn 11 tỉ đồng bao gồm nhiều gói thầu, trong đó có gói thầu nâng cấp và sửa chữa hệ thống xử lý chất thải lỏng. “Trong vòng 1 tháng nữa, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp sẽ tiến hành cho đấu thầu gói sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Sau khi sửa chữa, nâng cấp hệ thống sẽ khắc phục được tình trạng xả nước thải theo chuẩn quy định”, ông Phan Vĩnh Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, thông tin. 

Bài, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...