Thứ Năm, ngày 26/12/2024 | 08:17
Để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc.mp3
Nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác dân số và phát triển của Hậu Giang nói riêng, cả nước nói chung, bởi đó là nền tảng quan trọng để xây dựng đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc trong tương lai.
Quan tâm, tuyên truyền để thay đổi hành vi hướng đến mục tiêu tăng sinh là yêu cầu đặt ra hiện nay.
Nâng cao chất lượng dân số: Nhiệm vụ quan trọng
Theo Nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các chiến lược, chương trình, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn hiện nay công tác dân số phải giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chất lượng dân số đặc biệt được quan tâm, chú trọng.
Thời gian qua, chất lượng dân số của Hậu Giang đã từng bước tăng lên nhưng chưa cao, còn chậm so với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. Năm 2023, chỉ số phát triển con người của tỉnh đứng thứ 4 đồng bằng sông Cửu Long và thứ 42 cả nước. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi là 10,44%; tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi là 22%; tỷ lệ trẻ mắc bệnh tật bẩm sinh là 0,41%/tổng số trẻ tham gia sàng lọc sơ sinh.
Tuy tuổi thọ trung bình của người dân Hậu Giang là 75 tuổi, nhưng số năm sống khỏe thấp, chưa tới 68 năm. Cùng với đó, mức sinh thấp và tốc độ già hóa dân số nhanh đang đặt ra nhiều thách thức cho tỉnh. Để duy trì nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới, tỉnh cần chú trọng tác động đến nhận thức của thế hệ trẻ, những người đóng vai trò quyết định đến quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số trong tương lai.
Theo anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang: “Trong xã hội hiện đại, một bộ phận thanh niên không hướng đến việc kết hôn, sinh con để duy trì nòi giống hay nhằm thỏa mãn yêu cầu, kỳ vọng của gia đình, dòng họ. Mặt khác, áp lực cơm, áo, gạo, tiền... ngày càng tăng, từ đó việc kết hôn và sinh con vô tình trở thành gánh nặng cho các cặp vợ chồng, khi chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kinh tế thiết yếu để sẵn sàng cho cuộc sống nuôi dạy con nhỏ”.
Do đó, việc giúp người trẻ chuẩn bị đầy đủ hành trang để bước vào cuộc sống hôn nhân là điều hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Nền tảng để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc
Năm nay, Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26-12 có chủ đề: “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”. Tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, tập trung tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng. Trong đó, quan tâm thay đổi nhận thức của giới trẻ, vận động người trẻ kết hôn trước 30 tuổi, sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, chị Lê Thị Thúy An thường xuyên tìm hiểu về công tác dân số và phát triển để tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Riêng bản thân chị cũng đặt mục tiêu kết hôn trước 30 tuổi. Chị An chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu các vấn đề về hôn nhân, như làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc. Tôi thấy cần chuẩn bị sẵn sàng về mặt kinh tế. Chuẩn bị kiến thức để sinh con và nuôi dạy con thật tốt trong tương lai”.
Vừa qua, Tỉnh đoàn Hậu Giang đã phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức Hội thảo Đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tham gia kết hôn trước 30 tuổi và hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn năm 2024. Để thực hiện mục tiêu tăng sinh, đoàn viên, thanh niên đề xuất tỉnh tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động chuyển đổi hành vi. Tiếp tục quan tâm, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Điều chỉnh, hoàn thiện chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con,…
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh, chỉ đạo: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển các cấp tăng cường thực hiện nâng cao chất lượng dân số từ sớm, từ xa, thông qua tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh và sơ sinh, phòng chống suy dinh dưỡng phụ nữ mang thai, trẻ em, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,… Đẩy mạnh chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần đảm bảo những người trong “độ tuổi hoạt động kinh tế” có khả năng làm việc; những người “có khả năng làm việc” có việc làm; “những người có việc làm” làm việc với năng suất và thu nhập cao.
Ngày 19-5-1997, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 26-12 hàng năm là Ngày Dân số Việt Nam. Ngày 26-11-2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2161 về việc lấy tháng 12 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về dân số. Năm 2024, Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam được phát động với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”. |
ĐANG THƯ
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...