Điều trị Methadone: Cai nghiện ma túy, giảm lây truyền HIV

Thứ Năm, ngày 21/07/2016 | 08:19

Không chỉ là mô hình mới giúp cai nghiện ma túy, việc điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone còn góp phần phòng lây truyền và phát hiện sớm các cas bệnh HIV, để hỗ trợ điều trị kịp thời cho người nhiễm.

Người bệnh đến uống thuốc Methadone mỗi ngày tại Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất (TTYT thị xã Ngã Bảy).

Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Ngã Bảy là nơi đầu tiên của tỉnh có phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất. Đến nay, phòng điều trị này đã hoạt động được 8 tháng, người nghiện ma túy đến điều trị bằng Methadone tại đây cũng tăng dần so với trước. Theo bác sĩ Lê Văn Tranh, Trưởng phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất, khi mới đầu triển khai chỉ có 3 trường hợp tham gia điều trị, đến nay đã tăng lên 29 trường hợp.

Bước đầu, mô hình điều trị này đã cho thấy hiệu quả. Anh N.V.T., ở thị xã Ngã Bảy, kể: “Tôi bắt đầu tham gia điều trị bằng Methadone từ khi phòng này mới thành lập, đến nay đã không còn sử dụng ma túy. Tôi thấy điều trị cách này hiệu quả, so với 4 lần cai nghiện bắt buộc trước đây, thì việc điều trị nhẹ nhàng hơn. Khi đã điều trị mà có “chơi thuốc” sẽ không còn cảm giác như trước nên chán rồi bỏ hẳn thuốc thôi. 4 lần cai nghiện bắt buộc trước đó, lần nào tôi cũng bị nghiện lại hết”.

Còn đối với anh T.H.G., cũng ở thị xã Ngã Bảy, dù chỉ mới tham gia điều trị, nhưng đã cảm nhận được sự tác động tích cực của Methadone đối với tình trạng nghiện ma túy của mình. Anh G. cho biết: “Tôi đã đến đây điều trị được 6 ngày. Sáng nào cũng đều đặn đến đây uống thuốc. Bác sĩ, y tá rất quan tâm. Uống Methadone tôi thấy giảm thèm ma túy, có điều thuốc làm tôi buồn ngủ lắm”. Anh G. đã nghiện ma túy 4 năm, đến với phòng điều trị hy vọng cai được ma túy.

Đến phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất, cán bộ y tế rất hòa đồng, niềm nở và hết lòng với người điều trị ở đây. Trong giao tiếp với nhau, những lời chia sẻ là những tiếng cười gần gũi, giúp cho không khí ở phòng điều trị nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi phòng mới mở cửa thì không được như hiện nay. Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Rảnh nói: “Mới đầu khi tiếp cận với người đến điều trị, chúng tôi cũng thấy lo lắng vì chưa quen lắm với công việc mới. Nhưng đã xác định đây là công việc đặc thù, phương châm của phòng đưa ra là hết lòng giúp đỡ người đến điều trị, nên từ chỗ lo nhiều đã đổi lại bằng sự thân tình như hiện nay. Có một trường hợp tham gia điều trị do đi làm thợ hồ nên phải đến đây uống thuốc sớm, tôi cũng tranh thủ vào cơ quan sớm để đối tượng có thể uống thuốc rồi đi làm, không đợi đến giờ hành chính như những công việc khác”.

Những trường hợp đến đây điều trị Methadone cũng được tư vấn, xét nghiệm HIV, trường hợp bị nhiễm HIV cũng sẽ được hỗ trợ điều trị tại phòng. Hiện tại, phòng đang tiếp nhận điều trị cho 92 trường hợp đang điều trị HIV, trong đó có 3 người nhiễm HIV được phát hiện khi làm xét nghiệm cho 29 người đăng ký điều trị bằng Methadone. Ông Trần Minh Đông, cán bộ Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, TTYT thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Triển khai điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone không chỉ là giải pháp kéo giảm người nghiện ma túy, mà còn phòng lây truyền HIV trong đối tượng nghiện chích ma túy. Đối tượng nghiện chích ma túy là đối tượng có nguy cơ cao nhiễm HIV do dùng chung bơm, kim tiêm. Nếu đối tượng không còn tiêm, chích ma túy sẽ giảm đi nguy cơ này. Số người nhiễm HIV trong nhóm đối tượng nghiện chích ma túy cũng sẽ giảm trên địa bàn. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kép cho người nghiện chích ma túy”.

Theo đánh giá của phòng, hiệu quả bước đầu của mô hình điều trị này tương đối khả quan, ước khoảng 97% người nghiện sau khi được duy trì uống Methadone mỗi ngày đã không còn sử dụng các dạng thuốc phiện. Theo phác đồ thì mỗi đối tượng phải điều trị đến 2 năm. Như vậy, đối tượng cần có sự kiên trì uống thuốc dù đã không còn sử dụng ma túy. Bác sĩ Lê Văn Tranh, Trưởng phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất, cho biết thêm: “Phòng sẽ tiếp tục duy trì việc điều trị và tiếp nhận thêm các trường hợp đủ điều kiện do địa phương gửi đến. Tuy nhiên, điều đầu tiên là cần có sự tự nguyện của người đến trị. Chúng tôi quan tâm điều trị đạt hiệu quả về chất lượng nên có tự nguyện mới có thể tin tưởng họ duy trì được việc điều trị thời gian dài”.

Dù bước đầu cho thấy hiệu quả, nhưng do mỗi ngày người điều trị phải đến phòng để uống thuốc, nên ai ở địa bàn xa tạm thời khó tiếp cận. Hiện nay, tại phòng chỉ có những người nghiện sống trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A đến điều trị.

Methadone được “định nghĩa” là chất thay thế ma túy, sử dụng bằng đường uống có sự giám sát của nhân viên y tế, nhằm giảm tác hại của ma túy như lây nhiễm HIV/AIDS, tội phạm, giảm số người chết do sốc ma túy. Methadone là một chất đồng vận toàn phần tác dụng lên bộ phận tiếp nhận ma túy trong não, tác dụng của thuốc khá nhanh sau khi uống và đạt hiệu quả cao nhất trong khoảng từ 2 đến 6 tiếng. Thời gian bán hủy của Methadone là 24 giờ.

Điều trị thay thế ma túy bằng Methadone có thể giúp người nghiện các chất dạng thuốc phiện, kể cả ma túy tổng hợp (lắc), giảm cảm giác thèm ma túy, giảm tần suất sử dụng, tăng hiệu quả điều trị bằng thuốc ARV, giúp người nghiện ổn định cuộc sống và có cơ hội tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng...

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...