Điều trị tốt gắn với dự phòng lây truyền HIV

Thứ Ba, ngày 11/09/2018 | 08:01

Hiện nay, hầu hết bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đều được tiếp cận điều trị ARV. Hiệu quả điều trị đã đem lại sức khỏe ổn định cho bệnh nhân, giúp người bệnh có thể lao động và “sống chung” với căn bệnh này lâu dài, giảm tối thiểu các trường hợp tử vong do AIDS.

Bệnh nhân HIV được điều trị tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

Sau 2 năm biết mình mắc căn bệnh HIV, bệnh nhân N.T.N ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, có sức khỏe ổn định và lao động bình thường. Ông T.N. kể: “Khi mới biết mình bị nhiễm HIV, tôi được tư vấn và hỗ trợ điều trị tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh. Hàng ngày, tôi tuân thủ uống thuốc như lời dặn dò của bác sĩ nên mới có sức khỏe như hiện nay. So với trước đã tăng mấy ký. Bác sĩ điều trị rất ân cần, không kỳ thị”. Không riêng ông T.N. mà nhiều bệnh nhân HIV/AIDS khác đã có sức khỏe tốt hơn khi tuân thủ điều trị theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Do ở huyện Châu Thành A không có cơ sở điều trị HIV/AIDS nên ông T.N. được điều trị ở Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh hơn 2 năm nay. Được điều trị bệnh ở đây, ông T.N. thấy an tâm duy trì điều trị vì có sự tận tình, thân thiện của y, bác sĩ, ông không có cảm giác bị kỳ thị, phân biệt đối xử ở đây.

Theo đánh giá của ông Võ Chí Đại, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh: “Hầu hết bệnh nhân được phát hiện bệnh đều đồng ý tham gia điều trị và tuân thủ điều trị tốt sau khi được sự tư vấn tận tình của cán bộ y tế. Một số trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS suy mòn rất nặng gần tử vong nhưng khi tham gia điều trị tốt hiện sức khỏe đã phục hồi và tham gia hoạt động xã hội, lao động làm ra của cải cho gia đình, có trường hợp tăng cân sau 2 tháng điều trị”.

Ngoài ra, còn điểm điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS của tỉnh nữa là ở Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, đang điều trị cho trên 190 người nhiễm HIV/AIDS. Ông Trần Minh Đông, cán bộ chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở đây, cho biết: “Định kỳ vào ngày thứ tư hàng tuần đều tổ chức phát thuốc đồng loạt cho bệnh nhân đang điều trị. Thường đối với mỗi bệnh nhân 4 tuần lãnh thuốc 1 lần nếu sức khỏe ổn. Qua điều trị cho thấy hiệu quả tích cực, giảm được các trường hợp chuyển sang AIDS và tử vong vì AIDS, góp phần giảm lây truyền căn bệnh này trong cộng đồng”.

Không chỉ điều trị về thuốc mà việc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS thời gian qua luôn gắn với chăm sóc ở cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh và phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, nói: “Tại mỗi trạm y tế đều có cán bộ phụ trách quản lý và hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS. Thường xuyên thăm hỏi sức khỏe và động viên điều trị, thuận lợi hơn khi tiếp cận điều trị ở tỉnh. Ngoài ra, còn thăm hỏi hoàn cảnh, bệnh nhân có khó khăn gì để vận động giúp đỡ”. Với sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng làm chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở cơ sở đã là điểm tựa tinh thần để bệnh nhân HIV vững tin điều trị bệnh.

Hiệu quả điều trị bệnh cho những người có “H” thời gian qua đã được khẳng định. Tuy nhiên, trong công tác điều trị HIV/AIDS hiện nay còn không ít khó khăn. Bệnh nhân sợ lộ thông tin về bệnh trạng của bản thân, từ đó khai địa chỉ nơi cư trú không chính xác nên gây khó khăn cho cán bộ làm công tác tại tuyến huyện, xã khi tư vấn, phát hiện, quản lý điều trị. Tình trạng di biến động dân số, bệnh nhân đi làm ăn xa nên việc quản lý theo dõi quá trình uống thuốc hàng ngày của bệnh nhân cũng không sát sao, một số bệnh nhân đi làm tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc khi về địa phương nhận thuốc phải tốn không ít chi phí đi lại.

Việc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS luôn được quan tâm đặc biệt, nhất là khi triển khai điều trị qua bảo hiểm y tế dự kiến thực hiện đầu năm 2019. Ông Võ Chí Đại cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về kiến thức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác tư vấn, quản lý, điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Rà soát bệnh nhân trùng thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân đi làm ăn xa, bệnh nhân mất liên lạc để có biện pháp quản lý bệnh nhân tốt hơn. Rà soát những bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt thì được cấp thuốc 3 tháng/lần thay vì phải nhận thuốc hàng tháng để giảm chi phí đi lại cho bệnh nhân. Đơn vị đã vận động quỹ hỗ trợ bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi HIV để hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo không có đủ tiền đi nhận thuốc”. Với những dự định này sẽ giúp bệnh nhân HIV/AIDS được chăm sóc, điều trị tốt hơn.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...