Đừng chủ quan với sốt xuất huyết

Thứ Năm, ngày 05/05/2022 | 08:22

Sốt xuất huyết (SXH) được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm, tuy nhiên mùa mưa lại là điều kiện thuận lợi để muỗi, lăng quăng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch SXH nếu không phòng bệnh tốt.

Bà Lê Thị Bạch Tuyết (phải), cộng tác viên y tế ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh SXH.

Giảm sâu người mắc bệnh

Tại huyện Phụng Hiệp, ghi nhận 4 người mắc SXH, giảm 1 trường hợp so với cùng kỳ năm trước và bệnh ghi nhận rải rác ở 3 xã Tân Bình, Thạnh Hòa, Long Thạnh. Công tác giám sát, phòng chống dịch lây lan được quan tâm thực hiện khi có trường hợp mắc bệnh ở địa bàn. Ông Ngô Văn Phước, cán bộ phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, Trạm Y tế xã Tân Bình, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, xã ghi nhận 2 trường hợp bệnh SXH đều là trẻ em dưới 15 tuổi. Chúng tôi đã thực hiện giám sát môi trường, tuyên truyền, hướng dẫn vệ sinh phòng chống dịch lây lan tại nhà có người bệnh. Đã ngăn dịch hiệu quả, không có trường hợp mắc bệnh mới sau đó”.

Gia đình có trẻ mắc bệnh SXH đã quan tâm khám, phát hiện sớm bệnh để điều trị hiệu quả, bảo vệ tốt sức khỏe của trẻ. Bà Nguyễn Thị Phúc Hậu, mẹ bé Phạm Thiên Phúc, 1 trong 2 trường hợp bệnh SXH ở xã Tân Bình, chia sẻ: “Bé lúc đầu bị sốt. Gia đình đã đưa đi khám tại bệnh viện và yêu cầu làm xét nghiệm để chẩn đoán bệnh. Phát hiện bé bị bệnh SXH. Dù tình trạng bệnh nhẹ, nhưng bé được nằm viện để bác sĩ theo dõi điều trị và được xuất viện sau 5 ngày điều trị”.

Không chỉ giảm số mắc bệnh mà các trường hợp bệnh đều nhẹ ở huyện Phụng Hiệp. Ông Lê Thành Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, thông tin: “Các trường hợp bệnh SXH đều nhẹ, được điều trị hiệu quả, không có trường hợp tử vong do bệnh SXH 4 tháng qua. Tất cả các hoạt động phòng, chống bệnh SXH được duy trì như giám sát dịch, tuyên truyền để người dân hiểu và quan tâm phòng bệnh”. Nhờ kiểm soát hiệu quả các trường hợp bệnh SXH ghi nhận trên địa bàn và tăng cường tuyên truyền đã giúp huyện Phụng Hiệp kiểm soát hiệu quả bệnh SXH.

Tương tự các trường hợp bệnh SXH ghi nhận ở huyện Châu Thành A cũng mắc bệnh ở độ nhẹ và được kiểm soát hiệu quả. Ba trường hợp mắc bệnh phát hiện ở 3 xã Tân Phú Thạnh, Nhơn Nghĩa A, Trường Long A, không có sự lây nhiễm bệnh cho người xung quanh từ các trường hợp bệnh SXH đầu tiên.

Đừng chủ quan khi mùa mưa về

SXH thường xuất hiện vào mùa mưa, đây là thời điểm thuận lợi để muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi, tạo điều kiện bùng phát thành dịch. Để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch SXH, địa phương đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Ông Nguyễn Hữu Dư, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, nhấn mạnh: “Dù bệnh SXH đang giảm, nhưng địa phương không chủ quan. Chúng tôi đã củng cố lại mạng lưới cộng tác viên, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân diệt lăng quăng, diệt muỗi, phòng tránh muỗi đốt chủ động phòng bệnh”.

Tại xã Tân Bình hiện có mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền phòng bệnh SXH khá hùng hậu với trên 20 người phủ kín các cụm dân cư. Bà Lê Thị Bạch Tuyết, cộng tác viên y tế, ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, cho biết: “Định kỳ hàng tháng, tôi đều đến nhà người dân để tuyên truyền phòng bệnh SXH. Ngoài tuyên truyền người dân đậy kín dụng cụ chứa nước, chúng tôi còn nhắc nhở người dân vệ sinh môi trường xung quanh nhà, lật úp các dụng cụ có thể đọng nước mưa để lăng quăng không có nơi sinh sôi và phát triển thành muỗi. Mùa mưa tới, tôi sẽ đi tuyên truyền thường xuyên hơn nữa”.

Nhờ lực lượng này đã tuyên truyền tích cực nâng cao nhận thức người dân phòng bệnh chủ động. Bà Nguyễn Kiều Oanh, ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, bộc bạch: “Nhà năm nào cũng chứa nước mưa để sử dụng cả năm. Tất cả các kệu chứa nước tôi đều đậy kín để không có lăng quăng”. Công tác phòng bệnh SXH ở xã Tân Bình đã được chủ động với khẩu hiệu truyền thông: Không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có bệnh SXH. Đặc biệt, chú trọng phát huy sự quan tâm của mỗi người dân phòng bệnh.

Tại huyện Vị Thủy, từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận trường hợp bệnh SXH nhưng mọi hoạt động phòng chống bệnh này luôn được duy trì. Ông Hứa Văn Soi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, nhấn mạnh: “Chúng tôi chú trọng tuyên truyền vận động người dân thường xuyên diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng bệnh. Duy trì báo cáo tình hình dịch mỗi ngày. Hàng tháng đều họp định kỳ với trạm y tế xã, thị trấn chỉ đạo quan tâm phòng chống dịch chung, trong đó có dịch SXH”.

Trước tình hình bệnh SXH diễn biến tăng ở một số tỉnh, thành phố khác, dù bệnh giảm ở tỉnh nhưng Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm kiểm soát chặt chẽ số trường hợp mắc bệnh ở tỉnh. Ông Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, khuyến cáo: “Dù bệnh SXH đang giảm nhưng ngành không thể chủ quan, nhất là khi mùa mưa về là điều kiện thuận lợi bệnh SXH có thể lây lan thành dịch nếu không chủ động dự phòng. Chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường giám sát hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, không để phát sinh thành dịch lớn. Đảm bảo công tác điều trị để bảo vệ sức khỏe người bệnh, không để tử vong do bệnh SXH. Người dân nên quan tâm thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng dịch, diệt lăng quăng, diệt muỗi, phòng tránh muỗi đốt. Nếu có biểu hiện bệnh nghi ngờ mắc SXH cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, hiệu quả”.

Chỉ có 2 huyện ghi nhận cas bệnh SXH

 

Trong 4 tháng qua, trên địa bàn tỉnh chỉ ghi nhận 7 trường hợp bệnh SXH, trong đó có 4 trường hợp ở huyện Phụng Hiệp và 3 trường hợp ở huyện Châu Thành A. Trong khi cùng thời điểm này năm 2021, tỉnh ghi nhận đến 32 trường hợp bệnh SXH tại 6/8 huyện, thị, thành phố.

 Ông Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, khuyến cáo: Người dân nên quan tâm thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng dịch, diệt lăng quăng, diệt muỗi, phòng tránh muỗi đốt. Nếu có biểu hiện bệnh nghi ngờ mắc SXH cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, hiệu quả.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...