Khám, chữa bệnh đúng tuyến

Giảm gánh nặng viện phí

Thứ Ba, ngày 22/11/2016 | 08:46

Bảo hiểm y tế đã thông tuyến khám, chữa bệnh tuyến xã và huyện trong cùng địa bàn tỉnh, nhưng có không ít trường hợp bệnh nhân yêu cầu chuyển tuyến trên khi cơ sở y tế của tỉnh đủ khả năng điều trị bệnh, gây tốn kém chi phí cho người bệnh và phiền hà cho cơ sở y tế.

Nặng viện phí vì vượt tuyến

Gần 2 năm qua, ông Trần Văn Mật, ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, đã đến điều trị bệnh hẹp niệu đạo tại Bệnh viện Bình Dân, Thành phố Hồ Chí Minh và không được thanh toán bảo hiểm y tế vì khám ngoại trú vượt tuyến. Ông Mật thuộc diện gia đình nghèo có sổ nên được cấp thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách. Tuy nhiên, do cứ nghĩ rằng bệnh viện tuyến trên mới điều trị tốt cho mình nên thời gian qua ông phải bóp bụng, chạy vạy tìm mọi cách để có tiền đi tái khám hàng tháng ở bệnh viện tuyến trên và không sử dụng được thẻ bảo hiểm y tế. Ông Mật chia sẻ: “Mỗi lần khám bệnh, mua thuốc rồi tiền đi lại, ăn uống cũng mất ngót gần 2 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình nghèo không có tiền, nhưng cũng ráng lo để chữa bệnh. Mỗi khi bệnh trở nặng rất đau nhức trong người. Có tháng không tiền đi khám nên ráng lướt qua, nhưng sau đó chịu không nổi đau cũng phải đi tái khám”.

Ông Mật đã tốn rất nhiều chi phí vì khám bệnh vượt tuyến, trong khi có thẻ bảo hiểm y tế.

Thêm vào đó, hai con của ông đang tuổi ăn, tuổi học, vợ ông là bà Lê Thị Nga chỉ làm thuê, làm mướn để lo cho cả nhà, cuộc sống rất bấp bênh. Bà Nga lo lắng: “Không tiền, tôi tính cho mấy đứa cháu nghỉ học mà cháu ham học quá”.

Vì hoàn cảnh ngày một khó khăn, ông Mật đã đến Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh để xin được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bình Dân với nguyện vọng được khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, ông Mật không được trung tâm ký chuyển tuyến. Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh, giải thích: “Tiền sử bệnh nhân đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân vào năm 2014. Sau đợt điều trị này, bệnh nhân vẫn tái khám và theo dõi định kỳ tại bệnh viện này. Gần đây, khi ông Mật đến khám tại khoa khám bệnh (phòng số 07) của Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh, được bác sĩ trực tiếp khám với chẩn đoán viêm bàng quang, viêm dạ dày cấp, hẹp niệu đạo và được tư vấn, chỉ định thuốc điều trị đúng theo quy trình của Bộ Y tế quy định. Đánh giá tình trạng hiện tại, thì ông Mật chỉ cần điều trị nội khoa, thuốc điều trị tại đơn vị sẵn có và đủ điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, theo hồi cứu các toa thuốc cũng như kết quả những lần tái khám trước tại Bệnh viện Bình Dân, cũng chỉ được điều trị nội khoa và theo dõi. Vì vậy, không thể chuyển tuyến cho ông Mật được, do không đúng quy định”.

Đau đầu với thực trạng xin chuyển tuyến

Thực tế, việc chuyển tuyến trên theo quy định đối với những bệnh nặng vượt khả năng tuyến dưới luôn được thực hiện. Bên cạnh đó, việc chuyển tuyến đối với bệnh đang điều trị kỹ thuật cao ở tuyến trên như bệnh ung thư, tim mạch,… cũng sẽ được chuyển tuyến. Tuy nhiên, thời gian qua, các trung tâm y tế rất mệt mỏi vì người dân nhiều trường hợp xin chuyển tuyến trong khi trung tâm đủ khả năng điều trị, đôi khi là những bệnh nhẹ. Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh, kể: “Hiện nay, do thông tuyến khám, chữa bệnh tuyến huyện nên không chỉ bệnh nhân đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở trung tâm đến xin chuyển tuyến, mà bệnh nhân đăng ký ở cơ sở y tế khác cũng đến xin. Nhiều người xin bệnh viện, trung tâm này không được, lại sang cơ sở y tế khác xin, rất phiền hà. Có 1 trường hợp bệnh nhân bị lạc tuyến vú hai bên, một bên đã được Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ phẫu thuật thành công, còn lại bên kia bệnh nhân không chịu phẫu thuật tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ mà đi xin chuyển tuyến. Xin chuyển cơ sở ở Long Mỹ không được chạy lên đây. Chúng tôi đã giải thích và yêu cầu bệnh nhân trở về Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ để được phẫu thuật”… Như lời ông Út, không phải trường hợp nào khi nghe cán bộ y tế giải thích bệnh nhân cũng đồng tình, điều này gây nhiều khó khăn cho các cơ sở y tế.Cũng chia sẻ về tình trạng này, bà Nguyễn Thị Bông, Phó phòng Giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, nói: “Việc không thực hiện chuyển tuyến cho bệnh nhân như trường hợp ông Mật là nhằm giảm chi phí cho bệnh nhân khi phải đến Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị không cần thiết. Trong khi, đây lại là hộ nghèo có thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, việc không chuyển tuyến đối với những bệnh có thể điều trị được cũng nhằm giảm tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên”.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...