Hãy là người dùng mạng xã hội thông minh - Để lan truyền thông tin tốt đẹp !

Thứ Hai, ngày 17/02/2020 | 08:43

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người bị lây lan, số người tử vong trên thế giới nhiều lên mỗi ngày, đặc biệt là tại tâm dịch Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). Cả thế giới đang vào cuộc phòng, chống, ứng phó, chạy đua với thời gian điều chế vắc-xin điều trị và cả thế giới cũng đang chống với một loại vi-rút khác “vi-rút tin giả, tin thiếu kiểm chứng” gây hoang mang dư luận, khiến việc phòng chống Covid-19 thêm gian nan, nặng nề và gây ra những hậu quả nghiêm trọng không kém bất kỳ một dịch bệnh nào.

Mới đây, các nhà khoa học ở Anh đã nghiên cứu và đưa ra kết luận sơ bộ rằng, nếu giảm 10% số lời khuyên có hại lan truyền sẽ giúp giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Có lẽ không phải đến khi có những nghiên cứu nói về tác hại của tin giả, tin tức thiếu kiểm chứng, mới thấy tác hại của nó, mà mỗi người dùng internet và mạng xã hội đều biết rất rõ: Một tin giả lan truyền sẽ gây tác hại lớn đến thế nào với nhiều người.

Những tin giả lan truyền đã làm cho dư luận hoang mang không đáng có, đặc biệt là trong thời điểm cả nước cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, thì những “con sâu làm rầu nồi canh” thật đáng lên án và cần được xử lý nghiêm mình. Điều đáng nói là với những thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật lại được không ít người chia sẻ hoặc cắt dán để đưa lên trang cá nhân của mình, coi như một “phát hiện vĩ đại” của cá nhân. Theo thông tin các báo chí chính thống đăng tải, đã có hơn 170 cá nhân tung tin sai lệch về dịch Covid-19 bị triệu tập, xử lý, thông tin sai bị đề nghị gỡ bỏ. Trong đó, có 3 nghệ sĩ nổi tiếng là Đ.V.H., C.P. và N.T.V., 41 trường hợp không hợp tác hoặc không thực hiện sẽ để xử lý hình sự khi đủ điều kiện.

Bây giờ, rất hiếm hộ gia đình nào mà trong nhà không có điện thoại thông minh và người người, nhà nhà đều có mạng xã hội hoặc có cài đặt Youtube, những trang tin tức khác. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Bởi vậy, cũng không khó hiểu khi một thông tin được đăng tải trong thời gian ngắn đã lan rộng ra cộng đồng.

Mạng xã hội với mục đích được tạo ra, không phải để phục vụ cho những thông tin xấu, độc hại. Ở đây không luận bàn mạng xã hội có công hay tội và công hay tội ở chỗ nào?, mà cái chính là muốn chia sẻ với mọi người rằng, mỗi người chúng ta hãy là người dùng mạng xã hội thông minh. Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hơn bao giờ hết, những thông tin chính xác sẽ có tác động lớn đến việc cùng nhau chung tay phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả.

Bên cạnh những “con sâu lan tin độc đó”, vẫn còn rất nhiều người luôn lan truyền những thông tin tốt từ báo chí chính thống hoặc những cổng thông tin điện tử của Trung ương và địa phương. P. - một cán bộ Đoàn, mỗi ngày khi có những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, anh đều đăng lên trang cá nhân và tag nhiều người bạn bè để cùng nâng cao ý thức phòng, chống bệnh. Chị N. - một cán bộ của ngành y tế, hay đăng những thông tin chính thống về rửa tay đúng cách, những hoạt động phòng, chống dịch tại Hậu Giang. Mới đây, sau khi công văn cho phép học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo mới được ban hành, người dùng mạng xã hội khắp nơi trong tỉnh ai nấy cũng đăng tải văn bản được chụp lại lên trang của mình, đã giúp thông tin truyền tải nhanh chóng, giúp nhiều phụ huynh đều biết được… Một vài ví dụ đó ít nhiều cho thấy mạng xã hội có một sức hút và nó sẽ lớn mạnh hơn khi những thông tin tốt đẹp, chính thống được truyền tải sâu rộng.

Câu chữ đăng lên không mất tiền mua, nhưng bạn có thể phải bỏ ra một số tiền lớn đóng phạt nếu không cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, ban hành ngày 3-2-2020, có hiệu lực từ 15-4-2020, thì mức xử phạt hành chính đối với hành vi tung thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Nghị định này cùng với Luật An ninh mạng, được kỳ vọng sẽ là “liều thuốc dã tật” cho những người thích câu like, những anh hùng bàn phím thích lan truyền những tin độc hại ra cộng đồng.

Hãy trách nhiệm với bất cứ một thông tin nào mà bạn chia sẻ và đăng tải, đó là điều thể hiện bạn là người sử dụng mạng xã hội thông minh, biết vì mọi người, nhất là trong thời điểm chúng ta cùng chống dịch Covid-19.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...