Hiệu quả dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Thứ Sáu, ngày 24/06/2016 | 07:12

Những năm qua, hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết các trường hợp thai phụ được phát hiện nhiễm HIV đều được điều trị ARV dự phòng lây truyền HIV sang con, nhằm hướng đến mục tiêu loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con trong cộng đồng.

Triển khai kế hoạch Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Đây là lần thứ hai chị Nguyễn Thị Ý Trân, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, thực hiện xét nghiệm HIV tự nguyện, kết quả đều âm tính. Chị Ý Trân chia sẻ: “Thực hiện xét nghiệm HIV tự nguyện mình chẳng mất mát gì, nhưng đổi lại mình không còn lo lắng bị nhiễm căn bệnh này. Lần trước mang thai tôi đã làm xét nghiệm, mang thai lần này cũng vậy. Được các nhân viên y tế tư vấn về sự cần thiết làm xét nghiệm HIV, tôi đã đồng ý”.

Hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện được các trạm y tế trên địa bàn huyện Châu Thành thực hiện lồng ghép trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã cho kết quả khả quan. Thai phụ khi đến tiêm vắc-xin ngừa uốn ván sẽ được tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện. Bà Nguyễn Hồng Mai, người thực hiện tư vấn, lấy máu xét nghiệm HIV tự nguyện tại Trạm Y tế thị trấn Ngã Sáu, nhận định: “Nhận thức của thai phụ càng tiến bộ hơn, nhiều người chấp nhận xét nghiệm sau khi nghe tư vấn. Xét nghiệm HIV được thực hiện miễn phí nên cũng tạo điều kiện cho thai phụ dễ chấp nhận. Sau khi lấy máu, chúng tôi gửi về Trung tâm Y tế huyện, có kết quả sẽ thông báo cho đối tượng”. Trên địa bàn thị trấn đang quản lý và hỗ trợ chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho một trường hợp.

Tháng 6 là tháng cao điểm thực hiện dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, nên công tác truyền thông, tư vấn, xét nghiệm được địa phương quan tâm nhiều hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng trạm Y tế xã Đông Phước A, cho biết: “Trong tháng cao điểm, chúng tôi đã tổ chức triển khai cho các cán bộ cộng tác viên, các hội đoàn thể địa phương. Đồng thời treo băng rôn, phát thanh tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông trong cộng đồng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”.

Thực tế, đối tượng nhiễm HIV, đặc biệt là những người phụ nữ mang thai rất mặc cảm nên có những trường hợp cán bộ y tế rất khó tiếp cận hỗ trợ, chăm sóc và điều trị. Bà Kim Loan cho biết thêm: “Có một thai phụ nhiễm HIV trên địa bàn xã, nhưng đối tượng thường né tránh khi cán bộ y tế đến hỏi thăm. Cán bộ y tế huyện, tỉnh đã hỗ trợ tư vấn, vận động đối tượng điều trị ARV để dự phòng lây truyền HIV sang con. Nhờ vậy, cũng dần tiếp cận dễ dàng hơn”. Theo các bác sĩ phụ trách điều trị HIV/AIDS, nếu thai phụ nhiễm HIV được phát hiện và được điều trị ARV sớm thì khả năng lây nhiễm sang con của họ hầu như không còn. Phát hiện và điều trị vào thời điểm chuyển dạ tỷ lệ lây nhiễm chỉ từ 2-5%, nhưng nếu không được điều trị thì tỷ lệ lây nhiễm cho con của họ từ 25-40%.

Ông Nguyễn Trọng Thảo, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, nói: “Những năm qua, trên địa bàn huyện phát hiện 4 trường hợp thai phụ nhiễm HIV, 2 trường hợp đã có kết quả con của họ không bị lây nhiễm, 2 trường hợp còn lại đang được tư vấn, điều trị dự phòng. Qua đó cho thấy, hiệu quả của việc phát hiện điều trị dự phòng sớm sẽ loại trừ được khả năng lây truyền HIV từ mẹ sang con”. Do trên địa bàn huyện không có cơ sở điều trị HIV, khi phát hiện cas bệnh dương tính, các cán bộ y tế huyện tư vấn bệnh nhân đến điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy hoặc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

Theo ông Trần Kim Long, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016, các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện của địa phương và tăng cường tuyên truyền vận động ra cộng đồng. Các hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai được tăng cường, duy trì ở các cơ sở y tế. Theo đó, Tháng cao điểm sẽ kéo dài đến ngày 30-6.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...