Kéo giảm tác hại HIV/AIDS

Thứ Hai, ngày 28/12/2020 | 09:07

Trong năm 2020, tình hình dịch HIV/AIDS được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh, giảm số trường hợp mắc mới và số cas chuyển sang AIDS, tỷ lệ tử vong cũng giảm.

Khám và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã được triển khai và đạt kết quả tích cực trong năm 2020. Công tác xét nghiệm tự nguyện triển khai tại 8/8 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố rất hiệu quả, đảm bảo nhanh, bảo mật, miễn phí, dấu tên. Trong năm, đã tư vấn xét nghiệm và test nhanh HIV được gần 4.000 người đạt 98% kế hoạch trên giao. Nhờ vậy, bệnh nhân nhiễm HIV được phát hiện và điều trị sớm giảm lây nhiễm trong cộng đồng.

Ông Võ Chí Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thông tin: “Năm nay, Hậu Giang ghi nhận 74 trường hợp nhiễm HIV mới, giảm 37 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019. Đây là tín hiệu tốt, cho thấy rằng nhận thức của người dân về phòng, chống HIV/AIDS có chiều hướng được nâng lên về kiến thức, thái độ và hành vi. Bên cạnh đó, công tác truyền thông ngày càng được chú trọng về chất lượng, hình thức đa dạng, có chiều rộng lẫn chiều sâu. Yếu tố này cũng liên quan đến công tác phát hiện, quản lý, chăm sóc điều trị của ngành y tế”. Thực hiện tốt công tác truyền thông sẽ giúp tăng người xét nghiệm tự nguyện, điều trị sớm, phối hợp thêm việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân thì khả năng lây truyền HIV cho người khác giảm đáng kể, khi tế bào CD4 và tải lượng vi-rút của bệnh nhân ổn định.

Không chỉ hoạt động xét nghiệm đạt hiệu quả, việc điều trị được duy trì tốt đã kéo giảm số trường hợp nhiễm HIV chuyển sang AIDS và tử vong do AIDS. Theo định kỳ, vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, phòng khám và điều trị bệnh HIV/AIDS của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, sẽ khám và cấp thuốc định kỳ cho các bệnh nhân HIV/AIDS đăng ký điều trị ở đây. Phòng khám và điều trị này đã là điểm tựa vững chắc cho bệnh nhân HIV/AIDS. Anh T.N.H., huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Tôi được tư vấn và hỗ trợ điều trị tốt. Bác sĩ luôn thăm khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe tận tình, khuyên mình uống thuốc đúng thời gian. Nhờ vậy, sức khỏe tôi luôn ổn định và có thể lao động bình thường lo cho việc mưu sinh, sống chung khỏe mạnh với HIV/AIDS”.

Qua một năm tổ chức điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, bà Hồ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhận định: “Bệnh nhân HIV/AIDS luôn được quan tâm chăm sóc, điều trị và hiệu quả điều trị tốt đối với những bệnh nhân tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ”. Kết quả, chỉ có 21 người chuyển sang AIDS trong năm nay, giảm 1 trường hợp so với năm 2019 và chỉ có 19 người nhiễm HIV/AIDS tử vong, giảm 1 cas so với năm 2019. Đây cũng là tín hiệu tốt vì nếu người bị nhiễm HIV không được phát hiện sớm, quản lý, chăm sóc, điều trị không kịp thời sẽ dẫn đến chuyển sang giai đoạn AIDS rất nhanh, có trường hợp chỉ trong vài tháng và dễ tử vong vì yếu tố suy giảm miễn dịch của cơ thể người bệnh.

Hiện nay, ngành y tế tỉnh đang quản lý, chăm sóc, điều trị 840 bệnh nhân, trong đó, 815 người lớn và 25 trẻ em. Phụ nữ mang thai được quản lý điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con là 9 trường hợp, đồng nhiễm lao/HIV 20 trường hợp. Công tác điều trị HIV/AIDS được duy trì hàng ngày tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy. Bệnh nhân được khám, đánh giá tình trạng bệnh và được cấp thuốc ARV uống hàng ngày.

Tuy nhiên, bệnh nhân HIV/AIDS vẫn đối diện với sự xa lánh, kỳ thị của một bộ phận người dân. Người bệnh có tâm lý giấu bệnh vì sợ sự xa lánh, kỳ thị này. Đây là tâm lý chung của bệnh nhân HIV/AIDS. Bệnh nhân N.V.H., thị xã Long Mỹ, bộc bạch: “Bên cạnh được điều trị, chúng tôi rất cần một điểm tựa tinh thần ở gia đình và xã hội, đừng kỳ thị, xa lánh để chúng tôi có tinh thần tốt và an tâm điều trị. Bệnh nhân HIV/AIDS cần có tinh thần tốt thì điều trị sẽ đạt hiệu quả cao hơn”. Đây không chỉ là tâm lý riêng của anh H. mà còn là tâm lý chung của trên 800 bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị ARV ở tỉnh.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, ngành y tế sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn đang cản trở công tác phòng, chống HIV/AIDS. Theo ông Đại: “Cần tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức, đa dạng, chất lượng hơn và cần phải có sự phối hợp tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phát hiện, chăm sóc, điều trị, dự phòng cho bệnh nhân. Quản lý, tư vấn, xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao như: gái mại dâm, tài xế xe đường dài, quan hệ tình dục đồng giới, nghiện chích ma túy…”. Ông Đại cũng đề xuất cần tăng cường hơn các nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, như: cơ sở hạ tầng, nhân lực, tài lực,… nhằm hướng đến mục tiêu đề ra đạt 95-95-95 vào năm 2030.

Ngành y tế tỉnh đang quản lý, chăm sóc, điều trị 840 bệnh nhân, trong đó, 815 người lớn và 25 trẻ em. Phụ nữ mang thai được quản lý điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con là 9 trường hợp, đồng nhiễm lao/HIV 20 trường hợp. Công tác điều trị HIV/AIDS được duy trì hàng ngày tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy. Bệnh nhân được khám, đánh giá tình trạng bệnh và được cấp thuốc ARV uống hàng ngày.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...