Thứ Hai, ngày 21/08/2017 | 07:49
Có những bệnh nhân quá khó khăn, không thể lo được viện phí, nhưng không vì vậy mà bệnh viện từ chối điều trị cho bệnh nhân...
Em Kiều Loan được các bác sĩ chăm sóc tận tình dù hiện tại gia đình không lo được viện phí.
Không có viện phí vẫn chữa trị tận tình, chu đáo
Một mình nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, em Thị Kiều Loan, 10 tuổi, ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, được các y, bác sĩ khoa chăm sóc tận tình. Hơn 2 tháng trước, Kiều Loan bị sốt, đau đầu gia đình đã đưa đến bệnh viện để khám bệnh và được chẩn đoán bệnh viêm màng não. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thị Ngọc Diễm, Khoa nhi, cho biết: “Mới đầu, Kiều Loan vào viện đã có biểu hiện sốt liên tục, nhức đầu, lơ mơ, yếu nửa người, theo dõi bệnh viêm màng não. Sau đó, em bị hôn mê, chúng tôi đã đặt nội khí quản và cho em thở máy đến nay. Hiện tại, tình trạng bệnh đã có chuyển biến tích cực, khi kích thích đã có cảm giác đau, mở mắt, nhưng em vẫn còn lơ mơ, tay, chân chưa cử động được”.
Hơn 2 tháng qua, chi phí điều trị cho Kiều Loan khá lớn, trên 69 triệu đồng. Em có bảo hiểm y tế được thanh toán 80% và đồng chi trả 20%. Theo thông tin từ bệnh viện, chi phí gia đình bệnh nhân phải trả gần 14 triệu đồng đến thời điểm hiện tại, nhưng gia đình chỉ có khả năng tạm ứng 2 triệu đồng. Theo chia sẻ của cha Kiều Loan là ông Danh Tấm Lót, hoàn cảnh gia đình hiện rất khó khăn nên không thể lo viện phí cho em nổi. Ông Lót nói: “Nhà chỉ sống bằng nghề làm mướn, con đau nặng như vầy, còn vợ thì mới sinh con còn nghỉ hộ sản. Tôi chạy tới lui trực ở bệnh viện nên cũng chẳng làm gì được để kiếm tiền. Khoản viện phí mười mấy triệu đồng với gia đình tôi là quá lớn chưa biết làm sao”.
Thấy vậy, bà con dòng họ cũng tiếp giúp đến bệnh viện để trực lo cho cháu tiếp vợ chồng anh. Bà Thị Mai, một người bà con của ông Lót, bảo: “Mình chỉ giúp được sức, chứ anh, chị em ai cũng đi làm mướn hết, không có khả năng giúp nhiều tiền bạc”.
Dù vậy, nhưng việc điều trị cho em vẫn được thực hiện đàng hoàng. Chẳng những vậy, các y, bác sĩ còn tích cực vận động để lo sữa uống, súp cho bữa ăn của Kiều Loan trong quá trình điều trị bệnh. Điều dưỡng trưởng Khoa nhi Phan Thị Thu Thúy chia sẻ: “Mấy lúc họp hội đồng người bệnh, chúng tôi cũng tranh thủ vận động để giúp đỡ cho em, có người cho tiền, có người cho sữa”. Phòng công tác - xã hội của bệnh viện cũng đặc biệt quan tâm trường hợp của Kiều Loan và đang vận động mạnh thường quân để có thể giúp đỡ cho em.
Ông Tấm Lót cảm động vì dù gia đình không có tiền đóng viện phí nhưng bác sĩ vẫn chăm sóc điều trị chu đáo: “Mình không có tiền đóng, nhưng bác sĩ cũng chữa bệnh tận tình và cũng không làm khó dễ gì gia đình. Tình trạng cháu còn nặng, chắc phải tiếp tục điều trị, không tiền chẳng biết làm sao lo”.
Không thể bỏ bệnh nhân
Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Ngọc Diễm khẳng định dù gia đình chưa thể đóng viện phí đủ nhưng chúng tôi vẫn điều trị và tiếp tục điều trị chứ không thể không cứu chữa cho bệnh nhân. Đây cũng là quan điểm chung của bệnh viện. Được biết, ngoài trường hợp của Kiều Loan, những tháng đầu năm 2017 này, tại bệnh viện đã có 4 bệnh nhân quá khó khăn, không có khả năng trả viện phí, bệnh viện đã duyệt miễn tổng số tiền trên 20 triệu đồng. Cả năm 2016 cũng đã duyệt miễn cho 7 bệnh nhân với tổng số tiền trên 27 triệu đồng. Ông Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khẳng định: “Với cái tâm của người thầy thuốc chúng tôi không thể bỏ bệnh nhân. Còn trường hợp bệnh nhi Kiều Loan, nếu hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá khó khăn, bệnh viện cũng tính đến phương án duyệt miễn viện phí và tiếp tục điều trị”.
Xoay quanh thực trạng này, ông Giang còn cho biết thêm tỉnh có quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo nhưng đối tượng được hỗ trợ chỉ là bệnh nhân trong tỉnh. Bệnh viện cũng đã thử liên hệ với bệnh viện ở tỉnh Kiên Giang, tỉnh láng giềng cũng có nguồn quỹ này, nhưng hiện chưa có sự phối hợp để bệnh nhân được giúp đỡ từ nguồn quỹ của tỉnh mình.
Cần có sự phối hợp trong hỗ trợ bệnh nhân nghèo giữa các tỉnh Nhằm có thể giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo có điều kiện khám, chữa bệnh, ông Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đề nghị tỉnh mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và nâng mức hỗ trợ để giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo từ nguồn quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Hậu Giang với các tỉnh lân cận cần có cơ chế phối hợp để mỗi khi có bệnh nhân nghèo quá khó khăn ở tỉnh khác đến khám bệnh, điều trị bệnh ở tỉnh mình thì sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ nguồn quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh. |
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...