Khó vì thiếu máy lọc thận

Thứ Sáu, ngày 18/03/2016 | 07:44

Việc điều trị suy thận mãn ở giai đoạn cuối bao gồm nhiều phương pháp, trong đó có chạy thận nhân tạo. Bệnh nhân rất cần được chạy thận để có thể kéo dài sự sống. Tuy nhiên, thực trạng quá tải bệnh nhân lọc thận là điều đáng quan tâm, nguyên nhân là do thiếu máy lọc thận. Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có 6 máy lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

Lọc thận cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

Thiếu máy, quá tải

Dù chỉ có 6 máy lọc thận, nhưng khi chúng tôi đến khu Thận nhân tạo, Khoa hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, được các y, bác sĩ ở đây cho biết, một trong 6 máy đã bị hư, đang chờ sửa chữa. Do máy không hoạt động được, nhưng lượng bệnh nhân lọc thận không giảm, nên 5 máy còn lại buộc phải “tăng cas” để lọc cho bệnh nhân. Thời điểm này, công việc lọc thận được thực hiện suốt các ngày trong tuần và bệnh nhân được lọc thận từ 5 giờ 30 đến 22 giờ mỗi ngày (4 cas/máy).

Ông Lê Hoàng Ân, ở thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, đã có 14 năm lọc thận, cho biết: “Trước đây mới phát hiện bệnh, tôi lọc thận ở thành phố Cần Thơ do các bệnh viện trong tỉnh không có máy lọc thận. Bệnh viện trên đó cũng quá tải nên khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai lọc thận, khoảng 7 năm trước, tôi về đây lọc thận đến giờ. Đều đặn mỗi tuần, tôi đến đây lọc thận 3 lần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, trung bình mỗi lần lọc 3,5 giờ. Nhờ được lọc thận mà tôi có thể duy trì cuộc sống đến ngày hôm nay”. Do đã nhiều năm mắc bệnh, sức khỏe ông Ân đã yếu đi nhiều, điều kiện kinh tế gia đình cũng ngày một khó khăn. Ông Ân tâm sự: “Nhà tôi vốn đã không khá giả, mắc bệnh hơn chục năm rồi, điều kiện sống ngày càng khó hơn. Được lọc thận ở trong tỉnh đỡ phần chi phí nào thì hay phần chi phí đó, chứ với những bệnh nhân như tôi, thêm vài chục ngàn đồng cũng là thêm gánh nặng”.

Hầu như 5 chiếc máy còn lại phải hoạt động hết công suất. Thay vì, trước đây mỗi 3,5 giờ là lọc được 6 bệnh, nhưng hiện tại chỉ có 5 bệnh nên dồn bệnh, các y, bác sĩ phải làm thêm cas 4 và làm cả ngày chủ nhật để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân. Bà Lưu Thị Chính, ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, kể: “Trước đây, máy không bị hư thì tôi được hẹn lọc thận giờ cố định và ngày cũng cố định. Giờ máy hư, bệnh với nhau phải nhường nhịn để ai cũng được chăm sóc sức khỏe. Hôm thứ hai, tôi được xếp lịch lọc lúc 6 giờ sáng, 5 giờ ở nhà đã xuất phát. Nhiều người lọc cas 4 đến 10 giờ đêm mới về nhà. Ước gì có thêm máy lọc thận cho bệnh nhân đỡ vất vả”.

Do thiếu máy nên việc xếp lịch lọc thận cho bệnh nhân cũng khiến các y, bác sĩ đau đầu. Bởi lẽ, phải xếp sao cho thuận tiện, bệnh nhân nào có thể đi sớm, hoặc về muộn do nhà gần bệnh viện thì xếp cas 1, cas 4. Những bệnh nhân khác thì xếp cas 2, cas 3 để tiện việc đi lại. Chị Ngô Thị Bé Nhí, làm việc ở khu Thận nhân tạo, cho biết: “Trước đây, với 43 bệnh nhân, mỗi tuần bộ phận chỉ làm 2 ngày 4 cas bệnh là ngày thứ hai và thứ sáu, được nghỉ ngày chủ nhật. Nhưng từ khi máy hư, hầu như ngày nào cũng làm cas 4 và làm luôn cả ngày chủ nhật”.

Cần sớm đầu tư mua máy

Theo ông Đoàn Văn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang: “Trước tình trạng này, mỗi khi bệnh viện tiếp nhận 1 cas cấp cứu có chỉ định lọc thận sẽ phải giảm thời gian lọc của những bệnh nhân lọc định kỳ mới đảm bảo được. Bố trí như vậy thì bệnh nhân phải quay trở lại lọc thận sớm hơn so với bình thường. Tuy nhiên, do điều kiện thiết bị y tế thiếu nên không thể làm khác hơn được”. Mặc dù chạy thận nhân tạo thông thường 3 lần/tuần phổ biến hơn, nhưng một số nghiên cứu cho rằng, chạy thận nhân tạo thường xuyên hơn sẽ giúp bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn và các triệu chứng giảm. Tuy nhiên, do thiếu máy nên bệnh nhân không thể được lọc thận thường xuyên.

Có những bệnh nhân đã đến đăng ký lọc thận tại bệnh viện, nhưng do thiếu máy, bệnh viện không thể nhận bệnh. Vì vậy, không ít người mắc bệnh suy thận mãn phải đi tỉnh, thành khác để lọc thận. Do việc lọc thận phải duy trì thường xuyên, định kỳ nên lọc ở cơ sở y tế xa nhà cũng gây khó khăn rất nhiều về chi phí và ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh do đường xa. Điều dưỡng Nguyễn Thành Hai, Khoa hồi sức tích cực - chống độc, cho biết: “Trước tình trạng hiện nay, nếu không đầu tư thêm máy lọc thận thì chỉ khi có người bỏ không lọc thận mới có thể nhận bệnh khác vào. Biết bệnh nhân gặp khó khăn, tuy nhiên, những cas bệnh đang lọc hiện tại cũng không thể trì trệ việc chữa bệnh được. Trước đây, chúng tôi đã ghi lại số điện thoại của một số bệnh nhân đến đây đăng ký, nhưng do không có máy nên không thể đáp ứng được yêu cầu cho họ. Bệnh nhân buộc phải đi lọc thận ở những cơ sở y tế tỉnh, thành khác”.

Tiếp xúc với những bệnh nhân lọc thận tại khu Thận nhân tạo của bệnh viện, chúng tôi biết được nhiều bệnh nhân không có phương tiện và người thân chăm sóc phải tự đi xe buýt, xe ôm mấy bận để đến đây lọc thận, chi phí cũng đáng kể vì phải đi thường xuyên. Do bệnh tật, không làm ra tiền nên mỗi lần đi lọc thận là mỗi lần khó khăn. Ông Đoàn Văn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, cho biết thêm: “Bệnh viện sẽ sửa lại máy lọc thận và sẽ xã hội hóa để đầu tư thêm máy nhằm tạo điều kiện để bệnh nhân có thể lọc thận ở bệnh viện”. Hầu hết bệnh nhân suy thận mãn cần chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống, trừ khi họ được ghép thận. Vì vậy, đầu tư máy lọc thận là một việc làm hết sức cần thiết và mang tính nhân văn sâu sắc.

Suy thận mãn là biến chứng của nhiều bệnh lý mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, viêm cầu thận, hội chứng thận hư, bệnh gút, lupus... Khi thận bị suy thì khả năng thanh lọc một số chất tạo ra do quá trình chuyển hóa giảm, dẫn đến tình trạng tăng chất urê trong máu, đồng thời có sự ứ trệ muối, nước gây phù nề, ảnh hưởng đến huyết áp và tim.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...