Thứ Năm, ngày 20/03/2025 | 08:30
Không chủ quan, lơ là với dịch truyền nhiễm.mp3
Những tháng đầu năm, ngành y tế tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh sốt phát ban/nghi sởi được dự báo diễn biến khó lường.
Tiêm vắc-xin là giải pháp phòng bệnh sởi hiệu quả nhất.
Tình hình dịch được kiểm soát nhưng không thể chủ quan
Theo ông Lê Văn Chúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm những tháng đầu năm nay đang được kiểm soát chặt chẽ. Trên địa bàn tỉnh có 3 loại bệnh hiện lưu hành và được theo dõi chặt là bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng và sốt phát ban/nghi sởi. Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 31 trường hợp, giảm 13 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024; tay - chân - miệng có 41 trường hợp, giảm 100 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024. Sốt phát ban/nghi sởi ghi nhận 855 trường hợp, tăng 855 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024, do thời điểm này năm trước không ghi nhận ca sốt phát ban/nghi sởi.
Tuy nhiên, số ca mắc sốt phát ban/nghi sởi đang có chiều hướng giảm theo từng tháng, đang được kiểm soát tốt, tháng 2 giảm khoảng 50% so với tháng 1 và tháng 3 giảm so với tháng 2.
Để có thể kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, mạng lưới của ngành y tế đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, có sự chung tay từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Ông Huỳnh Phước Lợi, Phó trưởng Trạm Y tế xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, tại địa bàn xã không ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, ghi nhận 11 ca bệnh sốt phát ban/nghi sởi. Nhưng thời gian gần đây tình hình dịch bệnh này đã giảm, hơn 1 tuần qua không ghi nhận ca bệnh nào. Chúng tôi luôn tăng cường tuyên truyền người dân đưa trẻ đi tiêm chủng phòng bệnh sởi, tăng cường truyền thông để người dân hiểu chung tay phòng, chống dịch. Giám sát chặt chẽ các trường hợp sốt phát ban/nghi sởi khi được thông báo và lồng ghép tuyên truyền để kêu gọi người dân có tiếp xúc theo dõi phát hiện sớm bệnh nếu có, quan tâm phòng bệnh, ngăn chặn không để xảy ra dịch lớn”.
Giải pháp của Trạm Y tế xã Tân Phước Hưng đã phát huy hiệu quả nâng cao nhận thức người dân. Bà Đỗ Thị Ngọc Hân, người dân xã Tân Phước Hưng, bộc bạch: “Khi nhà trường thông tin tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi, tôi đồng ý cho tiêm vì tôi thấy tiêm vắc-xin đầy đủ là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất”.
Ngoài sự quan tâm phòng dịch từ y tế cơ sở, cả người dân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang tổ chức nhiều đoàn giám sát các hoạt động liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nhằm kịp thời khắc phục hạn chế, giải quyết khó khăn, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt hơn công tác này.
Ông Lê Văn Chúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết thêm: “Trung tâm tăng cường giám sát các hoạt động phòng, chống dịch tại các xã, phường, thị trấn, giám sát công tác y tế trường học trong đó có phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và giám sát công tác tiêm chủng vắc-xin sởi cho trẻ”.
Không để xảy ra trường hợp tử vong do dịch bệnh truyền nhiễm
Thông tin về giải pháp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong thời gian tới, ông Chúc nhấn mạnh: “Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường tiêm nhắc, tiêm bù cho trẻ từ 1-10 tuổi và chúng tôi đang thực hiện. Bên cạnh, đang rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch, dự trù vắc-xin phòng bệnh sởi tiêm cho trẻ 6, 7, 8 tháng tuổi để chủ động phòng bệnh sởi cho trẻ dưới độ tuổi 9 tháng. Song song đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng thường xuyên trong chương trình tiêm chủng mở rộng, luôn đạt chỉ tiêu hàng tháng và chỉ tiêu hàng năm”. Tiêm vắc-xin được ngành y tế khuyến cáo là giải pháp phòng dịch hiệu quả nhất.
Tại các cơ sở y tế, công tác điều trị bệnh được quan tâm, nhằm không để xảy ra trường hợp tử vong do dịch bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ Trần Kỹ, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, chia sẻ: “Tình hình ca bệnh đến khám các bệnh truyền nhiễm và nhập viện điều trị đã giảm dần, hiện tại trung bình hơn 10 bệnh nằm viện điều trị mỗi ngày ở khoa, trong đó có sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, sốt phát ban/nghi sởi, có thủy đậu. Nhưng nhiều nhất vẫn là bệnh sốt phát ban/nghi sởi. Chúng tôi luôn theo dõi sát để điều trị hiệu quả, chăm sóc sức khỏe trẻ bệnh sởi tốt, bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người bệnh”. Nhờ vậy, bảo vệ an toàn tính mạng cho tổng số trên 900 ca bệnh truyền nhiễm ở tỉnh những tháng đầu năm nay.
Ngành y tế khuyến cáo người dân nên quan tâm thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh truyền nhiễm. Tránh, không tiếp xúc, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Không đến những nơi đang là vùng dịch bệnh truyền nhiễm. Tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở. Ở trường học cần tăng cường khâu vệ sinh và thực hiện các biện pháp phòng lây bệnh cho trẻ. Khuyến cáo người dân quan tâm đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng đúng liều, đủ lịch. Nếu trẻ có dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi, phát ban cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám, điều trị bệnh kịp thời. Với sự chung tay của mỗi gia đình sẽ góp phần quan trọng cùng ngành y tế kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, bảo vệ tốt nhất sức khỏe người dân.
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi Trong Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 15/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi. Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi; chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm thu dung, điều trị bệnh nhân mắc sởi và sốt phát ban nghi sởi. Các địa phương tiếp tục khẩn trương chỉ đạo đánh giá tình hình diễn biến bệnh sởi để có kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin, không để bùng phát dịch sởi trong thời gian tới. Tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền vận động người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sởi và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. |
HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...