Thứ Năm, ngày 21/01/2016 | 18:03
Dù y học đã có sự phát triển, nhưng vẫn chưa tìm được một phương pháp nào thay thế máu trong điều trị và cấp cứu bệnh nhân. Nguồn máu sử dụng chủ yếu vẫn dựa vào người hiến tặng. Hiểu đúng về lợi ích khi hiến máu đang là vấn đề cần được quan tâm và truyền thông rộng rãi.
Hiến máu, một việc làm đầy tính nhân đạo.
Trong năm 2015, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã vận động được 10.714 đơn vị máu, vượt 120% chỉ tiêu. Đây là thành tích đáng được khen ngợi cho sự cố gắng và cống hiến vì người bệnh. Tuy nhiên, số lượng máu hiện tại vẫn còn hạn chế so với nhu cầu sử dụng ngày càng cao của bệnh nhân. Điều đó, đòi hỏi cần có sự đồng thuận từ người dân thì công tác hiến máu mới ngày càng phát triển và bền vững. Rất nhiều người đã hiểu và tự nguyện hiến máu, vì họ biết rõ lợi ích không những cho bản thân, mà còn cả người nhận. Cô Trương Thị Oanh, ở khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Tôi nghĩ, hiến máu tốt cho sức khỏe bởi bản thân tôi ngày càng đẹp và trẻ hơn. Sức khỏe tôi vẫn bình thường, khỏe mạnh và ăn uống điều độ. Lần đầu hiến máu, tôi cảm thấy lo sợ nhưng khi hiểu đây là việc làm có ý nghĩa, nên tôi sẵn sàng chấp nhận. Tính đến nay, tôi đã hiến máu được 19 lần. Để đảm bảo có sức khỏe tốt, tôi luôn giữ cho mình một tâm trạng thoải mái, vui vẻ, không để việc hiến máu chi phối tư tưởng bản thân”.
Trung bình mỗi người có thể hiến 350ml máu/lần tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe. Anh Trần Quốc Trung, ở ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, cho biết: “Được địa phương vận động và thuyết phục, tôi đã hiến máu hơn 15 năm qua. Tôi xem đây là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, vì máu của mình có thể cứu sống người khác. Người ta có đất thì hiến tặng xây trường, làm lộ, còn tôi thì hiến máu để cứu người. Bên cạnh đó, do được truyền thông về lợi ích khi hiến máu, nên tôi và gia đình không hề ngần ngại khi địa phương phát động”.
Hiến máu không những cứu người, mà còn là cơ hội để chúng ta được kiểm tra sức khỏe định kỳ (như xét nghiệm viêm gan B, C, giang mai, sốt rét và HIV). Thông qua đó, giúp ta phát hiện bệnh sớm nhằm xử lý và ứng phó kịp thời, giảm chi phí điều trị, hạn chế khả năng biến chứng nặng hoặc nghiêm trọng là tử vong. Đồng thời, hiến máu giúp tái tạo nguồn máu mới cần thiết cho cơ thể, giảm được lượng sắt tồn đọng, hạn chế mắc bệnh về tim mạch. Bà Lê Thị Cương, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Hiến máu không gây tác hại mà chỉ có lợi cho bản thân người hiến về tinh thần lẫn sức khỏe. Đặc biệt, hiến máu không gây nghiện như nhiều người đã nghĩ. Hiện tại, bệnh viện đang tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nhằm giúp người dân hiểu rõ và có nhận thức đúng đắn về hiến máu. Khi người dân thấu hiểu, họ sẽ sẵn sàng hiến tặng những giọt máu nghĩa tình của mình để cứu người. Từ đó, góp phần cung cấp kịp thời nhu cầu sử dụng máu của bệnh nhân, có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng điều trị bệnh”.
Khi hiến máu, việc thay đổi một lượng lớn tế bào già bằng số lượng tế bào mới khỏe mạnh có đời sống dài, đảm bảo chức năng của các cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, người hiến máu sẽ được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện có giá trị bồi hoàn lại máu trong trường hợp bản thân không may cần phải sử dụng. Ông Nguyễn Chí Nghề, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: “Để duy trì và tạo điều kiện giúp công tác hiến máu tại địa phương ngày càng bền vững, đòi hỏi cần có sự đồng thuận và nhận thức cao trong nhân dân. Vì vậy, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh luôn cố gắng thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích và ý nghĩa của hiến máu với người dân. Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng thường xuyên thành lập nhiều câu lạc bộ hiến máu, thực hiện nhiều hành trình và chiến dịch có ý nghĩa. Kết hợp khen thưởng và tuyên dương những cá nhân cũng như tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tỉnh nhà”.
Hãy hiến máu bằng cả tấm lòng, bởi giọt máu cho đi có thể giành lại sự sống của một người. Hiến máu cứu người, một việc làm cao cả và đầy ý nghĩa nhân đạo.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...