Thứ Hai, ngày 07/03/2022 | 08:02
Ngành y tế tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Mọi hoạt động khám, chữa bệnh đều đã được thực hiện trên phần mềm tại Trạm Y tế xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.
Khẳng định hiệu quả
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã giúp các hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực thuận lợi, hiệu quả hơn, bao gồm cả hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Bà Phạm Ngọc Diễm, Phó trưởng Trạm Y tế xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Hầu hết các hoạt động quản lý, khám chữa bệnh tại trạm đều đã tin học hóa, nhiều phần mềm được sử dụng thành thạo, trong đó có phần mềm khám chữa bệnh, tiêm chủng, quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử, mới đây triển khai phần mềm quản lý F0 điều trị tại nhà”.
Không chỉ riêng Trạm Y tế xã Thạnh Hòa, ngành y tế đã và đang triển khai sâu rộng, hiệu quả các phần mềm chuyên ngành để nâng cao hiệu quả chất lượng khám chữa bệnh từ cơ sở. Các phần mềm giúp xây dựng nền tảng tốt nhất để hướng đến chăm sóc toàn diện, suốt đời sức khỏe người dân. “Với mong muốn chăm sóc toàn diện và hiệu quả cao nhất đối với sức khỏe người dân, chúng tôi đã quyết tâm để hoàn thành việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử, đến nay đạt gần 100%. Đây là nền tảng để nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân toàn diện, xuyên suốt, trọn đời”, ông Nguyễn Văn Nhiệm, Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, thông tin.
Sở Y tế đã triển khai phần mềm quản lý tại trạm y tế đồng bộ ở tất cả các xã, phường, thị trấn, qua đó các trạm y tế không còn sử dụng hệ thống số giấy mà sử dụng hệ thống sổ sách trực tiếp trên phần mềm, giảm được chi phí in ấn, thuận tiện trong công tác quản lý, báo cáo. Ngành y tế triển khai áp dụng hệ thống báo cáo thống kê y tế điện tử từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, không còn báo cáo bằng giấy hay email. Sau khi tuyến xã hoàn thành báo cáo thì tuyến huyện có được báo cáo của xã, tương tự như vậy Bộ Y tế sẽ có được báo cáo của các sở y tế mà không cần phải tổng hợp từ các tỉnh gửi về như trước đây.
Tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, đều triển khai phần mềm quản lý bệnh viện. Qua đó, giúp công tác quản lý toàn ngành được thuận tiện hơn. Tại các bệnh viện, trung tâm y tế đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT để quản lý và nâng cao chất lượng điều trị bệnh. Nhờ CNTT đã giúp bệnh nhân được điều trị với chất lượng bệnh viện tuyến trên tại tuyến dưới. Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cho biết: “Hệ thống khám chữa bệnh từ xa đã đem lại nhiều hiệu quả. Hàng tuần đều có hội chẩn với các bệnh viện tuyến trên. Ngoài ra, còn thuận lợi trong tham dự hội thảo trao đổi chuyên môn trực tuyến, tập huấn trực tuyến,…”.
Hệ thống truyền hình trực tuyến và khám chữa bệnh từ xa được đưa vào hoạt động giúp việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành kịp thời thông suốt, giảm chi phí tổ chức hội họp, tăng cường đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, giảm quá tải ở tuyến trên.
Theo ông Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế: Năm 2021, ngành đã tập trung các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19. Xây dựng Bản đồ Covid-19, triển khai và phối hợp triển khai nhiều ứng dụng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, như Khai báo y tế điện tử, quản lý tiêm phòng Covid-19, quản lý F0 điều trị tại nhà, Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà. Với các giải pháp này, đã góp phần tích cực kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả
Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số thời gian qua đem lại những hiệu quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần tiếp tục nỗ lực thực hiện trong năm 2022.
Bà Phạm Ngọc Diễm, Phó trưởng Trạm Y tế xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Dù đã nỗ lực, nhưng 2 năm nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi tập trung toàn lực để phòng, chống dịch nên tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe cá nhân chưa đạt cao. Hiện tại chỉ đạt 85%, chúng tôi sẽ tập trung rà soát, để lập hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử cho những người dân còn lại chưa được lập”. Tỷ lệ này chung toàn tỉnh đạt khoảng 65% dân số. Năm 2022 này sẽ nỗ lực thực hiện đạt 90%.
Một số bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh đã triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tuy nhiên vẫn chưa được người dân lựa chọn. Ông Huỳnh Văn Huân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, thông tin: “Người dân đi khám bệnh và cả cán bộ, viên chức vẫn còn thói quen dùng tiền mặt, chưa lựa chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt dù đã được triển khai tại bệnh viện. Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền để tạo dần thói quen cho bệnh nhân, tăng dần số bệnh nhân tiếp cận và sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt”.
Năm 2022, ngành y tế tỉnh đặt ra nhiều chỉ tiêu để tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số để hướng đến xây dựng hệ thống y tế ngày một hiện đại hơn. Ông Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết thêm: “Năm 2022, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế; triển khai hội chẩn trực tuyến bằng thiết bị truyền hình. Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tập huấn triển khai ứng dụng tư vấn, khám bệnh từ xa. Đẩy mạnh thực hiện kê thuốc bằng hình thức điện tử. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Ứng dụng CNTT trong quản lý trạm y tế và hồ sơ sức khỏe người dân. Phát triển nguồn nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin tại Sở và các đơn vị y tế. Tiếp tục nâng cấp các thiết bị tin học, cải tiến hạ tầng đường truyền, phần mềm đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin”.
Hiệu quả việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đã thấy rõ, tuy nhiên với những mục tiêu đề ra và còn những khó khăn, hạn chế cần được khắc phục để từng bước xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chất lượng, công bằng, giúp người dân sử dụng hiệu quả các dịch vụ y tế trong thời gian tới.
Quyết tâm thực hiện nhiều chỉ tiêu ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
100% cơ sở điều trị trực thuộc Sở Y tế ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn triển khai ứng dụng CNTT quản lý hồ sơ sức khỏe người dân và phần mềm quản lý y tế cơ sở. Phấn đấu 90% người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện kê thuốc bằng hình thức điện tử. 75% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng II triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS-RIS), hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS). 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng II, 50% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng III triển khai thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. 50% các cơ sở KCB hạng II triển khai nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám chữa bệnh từ xa. 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập triển khai hội chẩn trực tuyến với các cơ sở y tế tuyến trên và các chuyên gia đầu ngành trong công tác hội chẩn, điều trị bệnh nhân Covid-19 (nếu có). 100% Bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị người nhiễm Covid-19, Trạm y tế lưu động ứng dụng phần mềm quản lý điều trị người nhiễm Covid-19. |
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:56 15/05/2025
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em và kiến thức - thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Đợt điều tra giúp đánh giá chính xác tình trạng dinh dưỡng của trẻ em ở tỉnh.
05:56 14/05/2025
Từ sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái, nhiều trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh đã được hỗ trợ phẫu thuật. Để rồi, những trái tim lỗi nhịp ấy đã khỏe hơn, giúp các em có cuộc sống đúng nghĩa.
15:58 12/05/2025
(HGO) – Ngày 12-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã bắt đầu triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng trẻ em và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi năm 2025 tại địa bàn tỉnh. Hoạt động điều tra sẽ kéo dài đến ngày 30 - 5. Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ thực hiện điều tra ở 30 cụm tại 30 xã, phường, thị trấn của tỉnh với số lượng 1.530 trẻ từ 0 đến dưới 5 tuổi.
07:30 12/05/2025
Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 4 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5-2025 với nhiều kết quả nổi bật, dự thảo nhiều định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập và phải nâng chất lượng.
14:19 09/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 9-5, tại xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng.
08:43 08/05/2025
(HG) - Đây là nhấn mạnh của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược, an toàn thực phẩm.
08:30 05/05/2025
Tỷ lệ khám, chữa bệnh y học cổ truyền 4 tháng đầu năm nay chiếm gần 12% so với tổng số lượt khám, chữa bệnh chung của tỉnh, cho thấy bên cạnh tây y, y học cổ truyền vẫn phát huy vai trò trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
08:17 24/04/2025
(HG) - Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nhầy “khổng lồ” có trọng lượng 6,5kg chiếm toàn bộ ổ bụng của bệnh nhân Đ.T.B., 65 tuổi, ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.
07:31 24/04/2025
Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng đợt I năm 2025 vừa được triển khai trên địa bàn tỉnh (từ ngày 14 đến 18-4), đã cung cấp kiến thức, huy động sự đồng thuận của người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
06:03 21/04/2025
Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.
09:15 15/05/2025
(HG) - Sáng ngày 14-5, Đoàn công tác Bộ Tham mưu, Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát phương án sử dụng đất quốc phòng khi tổ chức lại lực lượng theo đơn vị hành chính mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
09:08 15/05/2025
Nhờ sự quyết tâm, vào cuộc tích cực cả hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi số (CĐS) trên các lĩnh vực của huyện Vị Thủy đạt được nhiều kết quả nổi bật nhất là trên ba trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.
09:06 15/05/2025
(HG) - Toàn tỉnh hiện có 104 vùng trồng đã được cấp mã số. Trong đó, có 2 mã số vùng trồng trên cây chuối, 14 mã số vùng trồng trên cây xoài, 18 mã số vùng trồng trên cây nhãn, 3 mã số vùng trồng trên cây bưởi,
09:05 15/05/2025
Thành ủy Vị Thanh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những mô hình hay, phần việc, cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.