Nhân lực y tế đồng bằng: Đào tạo theo địa chỉ sử dụng là cần thiết

Thứ Hai, ngày 12/08/2019 | 22:39

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế theo địa chỉ sử dụng (ĐCSD) là nội dung được lưu ý nhiều tại Hội nghị “Đào tạo nhân lực y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long”(ĐBSCL) mở rộng. Theo các tỉnh, thành, đội ngũ này sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về nguồn nhân lực y tế cho vùng ĐBSCL, đặc biệt là các chuyên ngành hiếm.

Vùng ĐBSCL vẫn còn khan hiếm bác sĩ. (Trong ảnh là một cas mổ tại Trung tâm Y tế Ngã Bảy).

Các tỉnh, thành đều có nhu cầu

Nguồn nhân lực bác sĩ đang thiếu là thực trạng chung của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, gây tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phục vụ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Để giải quyết vấn đề trên, đào tạo theo ĐCSD được xem là giải pháp tối ưu nhất. Tuy vẫn còn những ý kiến đánh giá về đào tạo theo ĐCSD còn một số tồn tại, nhưng không thể phủ nhận hết kết quả mà cách làm này đã và đang mang lại.

Từ năm 2008, tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị đào tạo nguồn nhân lực y tế cho các tỉnh vùng ĐBSCL và thống nhất tăng cường đào tạo theo ĐCSD trong khu vực. Tuy nhiên, việc thiếu, khan hiếm bác sĩ, đặc biệt là ở những chuyên ngành hiếm vẫn đang diễn ra, gây nhiều khó khăn cho các cơ sở y tế trong việc nâng cao hiệu quả điều trị bệnh. Những bác sĩ chuyên khoa sẽ có chuyên môn sâu nên giúp dễ nhận biết và xử lý bệnh hiệu quả hơn.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Chương trình đào tạo theo ĐCSD của tỉnh thực hiện từ năm 2008, nhờ đó, lực lượng y tế đã khá lên rất nhiều, tỷ lệ bác sĩ vạn dân tăng, nhưng mỗi năm Đồng Tháp vẫn cần khoảng 110 bác sĩ. Đối với chuyên ngành hiếm cũng thiếu rất nhiều, điển hình như bệnh viện tâm thần 100 giường, nhưng có chưa tới 10 bác sĩ. Tôi nhận thấy, hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều có nhu cầu về đào tạo theo ĐCSD. Tôi mong muốn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nên giữ chương trình đào tạo ĐCSD để đảm bảo nguồn nhân lực y tế, nếu được có thể chuyển một số chỉ tiêu qua chuyên ngành hiếm”.

Thực tế, nhu cầu nhân lực y tế phục vụ 5 chuyên ngành hiếm của 13 tỉnh trong vùng ĐBSCL rất cao, khoảng 250 bác sĩ/năm. Từ năm 2015-2018, có 628 bác sĩ chuyên ngành hiếm được đào tạo, Hậu Giang có 43 người. Trong khi nhu cầu đào tạo bác sĩ chuyên ngành hiếm của ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 là 1.253 bác sĩ (Hậu Giang 65 người). Toàn vùng ĐBSCL có 10 bệnh viện lao và bệnh phổi, 9 bệnh viện tâm thần, 13 tỉnh đều có trung tâm pháp y,… nhưng số lượng bác sĩ làm việc ở các chuyên ngành này rất thiếu, nhiều năm không tuyển được người về công tác. Một số tỉnh còn phải hợp đồng bác sĩ được nghỉ hưu để đảm bảo nguồn lực tiếp tục phục vụ chuyên môn.

Đánh giá cao đào tạo theo địa chỉ sử dụng

Bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, cho biết: “Một số ngành như răng - hàm - mặt, dược, xét nghiệm y học của Cần Thơ sẽ không thực hiện đào tạo theo ĐCSD, vì số lượng bão hòa. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng các chỉ tiêu này sẽ được chuyển qua chuyên ngành hiếm. Lý do vì thành phố Cần Thơ vừa đầu tư xây dựng  bệnh viện lao và bệnh viện tâm thần. Để theo hướng phát triển mới, chúng tôi cần tăng cường nguồn nhân lực đạt đúng quy môn xây dựng của hai bệnh viện”.

Lực lượng được đào tạo theo ĐCSD, đã góp phần giải đáp tình trạng thiếu nhân lực bác sĩ ở các trung tâm y tế và bệnh viện của tỉnh. Nhu cầu đào tạo nhân lực y tế vùng là rất lớn, nhằm giúp các địa phương đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.

Ngoài ĐBSCL, một số tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề nguồn lực y tế. Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: “Chỉ tiêu đào tạo theo ĐCSD là có hạn nhưng nhu cầu cần thiết lại có thể nói là vô hạn. Thực tế, các tỉnh miền Đông Nam bộ, nơi phát triển về kinh tế nhưng nguồn nhân lực y tế vẫn thiếu hụt trầm trọng. Nếu không kịp thời giải quyết rất khó để đủ nguồn lực, khiến việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân khó khăn. Hiện tại, việc phát triển hệ thống y tế tư nhân đã dẫn đến xuất hiện tình trạng dịch chuyển nhân sự ngành y tế từ công sang tư rất lớn”.

Khó khăn về nguồn nhân lực của ngành y tế ở ĐBSCL hiện nay là vậy. Nhiều bệnh viện thiếu bác sĩ chuyên khoa, tuyến cơ sở chưa đáp ứng tốt yêu cầu khám, chữa bệnh, luôn khiến ngành y tế các địa phương đau đầu.

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhấn mạnh: “Trường nhận thấy được sự khó khăn của ngành y tế các địa phương khi đang thiếu nguồn lực, đặc biệt là chuyên ngành hiếm. Chúng tôi thống nhất tiếp tục triển khai đào tạo theo ĐCSD. Bởi những năm qua, nguồn lực này đã góp phần gỡ khó cho ngành y tế, khi chất lượng đáp ứng được nhu cầu, từng bước nâng cao tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân của khu vực ĐBSCL và một số tỉnh Đông Nam bộ”.

Chất lượng đào tạo theo địa chỉ sử dụng được nâng lên

- Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: “Chất lượng đội ngũ y tế sau đào tạo ĐSCD, theo tôi đã được nâng lên rõ rệt. Việc đào tạo theo ĐCSD là góp phần giải quyết vấn đề vùng trũng trên lĩnh vực y tế. Đào tạo theo ĐCSD, đặc biệt ở các chuyên ngành hiếm lại càng thật sự cần thiết, trong khi nhiều loại dịch bệnh hiện tại ngày càng phát triển”.

Ngành xét đào tạo theo ĐCSD gồm y khoa, ngành hiếm, y học cổ truyền, y học dự phòng, răng hàm mặt, dược học và kỹ thuật xét nghiệm y học. Năm 2019, Hậu Giang được phân bổ 38 chỉ tiêu đào tạo theo ĐCSD.

 

- Từ năm 2009-2018, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã đào tạo 4.292 sinh viên theo ĐCSD, trong đó, y khoa (2.864), y học cổ truyền (308), y học dự phòng (288), răng hàm mặt (268), dược học (505), xét nghiệm y học (59). Riêng Hậu Giang, trong 10 năm đã có 248 sinh viên được đào tạo theo ĐCSD.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...