Những người nối dài sự sống…

Thứ Tư, ngày 03/08/2016 | 07:41

Những điều dưỡng, y, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân HIV được xem như những người nối dài sự sống của người bệnh. Sự tận tâm, hết lòng và trân trọng người nhiễm bệnh đã góp phần xóa đi sự kỳ thị với người nhiễm HIV.

Tư vấn cho người bệnh tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

Bạn thân của người nhiễm HIV

Không giống như cán bộ y tế khác, công việc của những điều dưỡng, y, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân HIV rất âm thầm, lặng lẽ. Thế nhưng, với sự cống hiến của họ, đã góp phần rất lớn làm vơi bớt nỗi đau bệnh tật và ổn định tinh thần của những bệnh nhân nhiễm HIV, giúp nối dài thêm sự sống cho họ, phòng, tránh căn bệnh thế kỷ này lây lan trong cộng đồng.

Bắt đầu công tác tại phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS, thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh khi phòng khám mới thành lập năm 2009, đến nay BSCKI Phan Ngọc Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, đã có thâm niên trên 7 năm gắn bó với bệnh nhân HIV/AIDS. Ông là người phụ trách chính việc khám, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại trung tâm. Bởi vậy, ông hiểu tường tận sự khó khăn, vất vả khi chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân đặc biệt. Bác sĩ Bình chia sẻ: “Khó khăn nhất là việc tư vấn, động viên bệnh nhân khi họ mới biết mình bị nhiễm HIV. Họ bị sốc, nên có những người không hợp tác cùng bác sĩ trong việc điều trị bệnh. Biết mình mắc “căn bệnh thế kỷ”, hầu hết người bệnh sa sút tinh thần. Hiểu được tâm lý đó, chúng tôi rất quan tâm an ủi, động viên và tư vấn cho bệnh nhân việc điều trị ARV để kéo dài sự sống. Từ kinh nghiệm bản thân tôi thấy, cán bộ y tế phải có lòng kiên trì, nhẫn nại thì mới thuyết phục được bệnh nhân”.

Chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân đặc biệt, nên những bác sĩ ở đây cũng đặc biệt với sự cảm thông và thấu hiểu nỗi lòng của người bệnh. Trong suy nghĩ của các bác sĩ, ở phòng khám không có ánh mắt coi thường hay kỳ thị với bệnh nhân HIV/AIDS, thay vào đó là tình thương và trách nhiệm. BSCKII Trần Kim Long, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, nói: “Chúng tôi luôn sát cánh với bệnh nhân, giúp họ chiến đấu với bệnh tật, để bệnh nhân có sức khỏe tốt, phòng tránh nhiễm trùng cơ hội để kéo dài được sự sống trong thời gian lâu nhất có thể. Vì người bệnh và thấu hiểu sự mặc cảm của họ, các bác sĩ luôn quan tâm dặn dò bệnh nhân tái khám đúng thời gian và tuân thủ tốt uống thuốc tại nhà”.

Sự chân thành của bác sĩ là nguồn động viên lớn đối với bệnh nhân, giúp họ giữ vững niềm tin. Anh N.X.P., ở thành phố Vị Thanh, bộc bạch: “Khi tôi mới biết mình nhiễm HIV, các bác sĩ đã động viên cả gia đình tôi làm xét nghiệm. Vợ tôi cũng nhiễm bệnh, nhưng con tôi thì không. Con tránh được căn bệnh này là niềm vui, niềm hy vọng của vợ chồng tôi. Đó cũng là nhờ bác sĩ tư vấn vợ chồng tôi rất tận tình, khám bệnh vui vẻ, thường xuyên nhắc nhở chúng tôi uống thuốc đúng giờ và giải thích cho chúng tôi hiểu về lợi ích khi tuân thủ điều trị tốt”. Sau gần 3 năm điều trị, vợ chồng anh P. khỏe mạnh và lao động bình thường. Để có thể uống thuốc đúng giờ, vợ chồng anh cài chuông điện thoại báo giờ, hễ chuông reo lên thì hai vợ chồng đi uống thuốc.

Không chỉ có thái độ phục vụ tốt, các bác sĩ ở đây cũng tìm tòi, nghiên cứu nhằm rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Bác sĩ Bình cho biết thêm: “Chúng tôi đang nghiên cứu khảo sát tải lượng vi-rút của khoảng 200 bệnh nhân đã điều trị ARV trên 24 tháng để đánh giá hiệu quả điều trị và rút kinh nghiệm trên những bệnh nhân điều trị chưa thành công. Qua nghiên cứu này, sẽ đem lại nhiều thông số rất có ích trong liệu trình điều trị cho bệnh nhân HIV trong thời gian tới”.

Trăn trở với từng phận đời…

Gắn bó lâu với công tác tư vấn, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, tận mắt chứng kiến, hiểu được hoàn cảnh cuộc sống của nhiều bệnh nhân đến điều trị bệnh ở đây, điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng tâm sự: “Một phần là do bệnh tật nên hoàn cảnh sống của đa số bệnh nhân HIV/AIDS đều khó khăn. Không ít bệnh nhân phải bươn chải tìm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội. Do cuộc sống mưu sinh đôi khi cũng ảnh hưởng đến thời gian đi tái khám của bệnh nhân, nhưng chúng tôi thông cảm và chỉ khuyên họ nên đi tái khám đúng thời gian để đảm bảo hiệu quả điều trị tốt. Trước đây, có bệnh nhân ở huyện Châu Thành phải chạy xe đạp lên tận trung tâm để lãnh thuốc vì hoàn cảnh nghèo không có tiền đi xe đò. Một số trường hợp đủ tiền đi lên, không đủ tiền đi về, chúng tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ. Trung tâm cũng vận động xe đạp hỗ trợ cho một em nhiễm HIV khó khăn để em có điều kiện đi học”. Anh Thắng mong muốn có được những nguồn hỗ trợ từ phía mạnh thường quân để có thể giúp đỡ những bệnh nhân thật sự gặp khó khăn, góp phần động viên họ có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật và ổn định cuộc sống.

Trung tâm đang điều trị cho 10 trường hợp trẻ em nhiễm HIV, mỗi lần nghĩ về những mầm xanh mới lớn này mắc phải “căn bệnh thế kỷ”, các điều dưỡng, y, bác sĩ thấy thương cho số phận các em. Thực tế, điều trị cho đối tượng trẻ em còn khó hơn rất nhiều, nhất là tuân thủ quy trình, thời gian điều trị. Đau lòng nhất là khi các em đã dần hiểu chuyện, biết thắc mắc vì sao phải uống thuốc thường xuyên, khi đó khó nhất là tư vấn tâm lý để các em có thể tiếp nhận được thông tin mình bị nhiễm HIV. Những lúc như vậy, cả gia đình và y, bác sĩ đã phối hợp với nhau giúp đỡ các em vượt qua mặc cảm bệnh tật, tiếp tục điều trị và có niềm tin vào cuộc sống…

Trong khi cộng đồng vẫn còn không ít người kỳ thị phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV/AIDS, những người như bác sĩ Long, bác sĩ Bình, điều dưỡng Thắng, với trách nhiệm và tấm lòng nhân ái, lại thấy gắn bó với người bệnh hơn. Nhờ sự tận tụy, chăm sóc chu đáo, thân tình, người nhiễm HIV đã thấy nhẹ nhàng, cởi mở và quan trọng là thấy mình cần sống tốt hơn để đáp lại tấm lòng của những dược sĩ, y, bác sĩ mỗi ngày điều trị cho mình!

Theo thông tin của BSCKII Trần Kim Long, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, từ năm 2009 đến nay, số bệnh nhân đăng ký điều trị ở phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS đã tăng rất nhiều. Lúc đầu chưa đầy 20 bệnh nhân, đến nay phòng khám đang điều trị cho trên 300 bệnh nhân, trong đó có gần 40 trường hợp ở Trại giam Kênh 5, bác sĩ đã xuống tận cơ sở để điều trị.

Tỉnh đã thực hiện cơ bản đạt 2 trong 3 mục tiêu 90 đề ra theo lộ trình đến năm 2020, là 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV, 90% người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi-rút ở mức thấp và ổn định.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...