Thứ Hai, ngày 30/12/2024 | 09:07
Ngành y tế tỉnh đã đẩy mạnh hàng loạt giải pháp cải thiện dinh dưỡng, từng bước kéo giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng các thể ở trẻ em, góp phần nâng cao tầm vóc người Hậu Giang
Ngành y tế tỉnh đã tổ chức hàng trăm cuộc truyền thông, nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học.
Triển khai nhiều hoạt động truyền thông, can thiệp dinh dưỡng
Năm 2024, đánh dấu một năm ngành y tế tỉnh tập trung nhiều cho hoạt động truyền thông dinh dưỡng, hướng đến đa dạng đối tượng. Ông Nguyễn Thái Dương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng bệnh viện và công tác xã hội - Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, cho biết: “Năm nay, các hoạt động truyền thông dinh dưỡng đã được triển khai nhiều hơn năm trước. Chúng tôi đã tổ chức các buổi truyền thông tại các trường THCS, trường tiểu học, truyền thông hưởng ứng Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển đã đi tới từng hộ gia đình để cung cấp kiến thức cho người dân. Tuyên truyền trên loa phát thanh ở các xã, thị trấn, truyền thông trực tiếp tại cơ sở y tế,...”.
Qua hoạt động như trên, giúp nâng cao nhận thức cho bà mẹ mang thai, người chăm sóc trẻ về tầm quan trọng chế độ dinh dưỡng hợp lý, thay đổi hành vi, thực hiện chế độ ăn đa dạng đúng cách, từng bước cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em.
Đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, cũng được quan tâm thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn dinh dưỡng. Bà Thị Vàng, cán bộ phụ trách chương trình dinh dưỡng, Trạm Y tế xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, thông tin: “Năm nay, xã đã tổ chức nhiều buổi hướng dẫn trình diễn bữa ăn cho trẻ em dựa trên các sản phẩm, thực phẩm tại địa phương. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi ở xã. Trẻ dưới 5 tuổi được quan tâm cân, đo định kỳ 6 tháng 1 lần để đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Đối với trẻ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi, chiều cao/tuổi được quan tâm quản lý, chăm sóc và can thiệp cải thiện dinh dưỡng”.
Ngành y tế đã tổ chức hàng trăm cuộc truyền thông, nói chuyện chuyên đề về dinh dưỡng tại cộng đồng cho người dân và tại trường học hướng đến học sinh. Ngoài đẩy mạnh truyền thông, các hoạt động can thiệp cải thiện dinh dưỡng cũng được thực hiện đồng thời. Thực hiện cân, đo khảo sát, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em từ 6 tháng đến 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng, đối với các em bị suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân, gầy còm đã cấp vi chất dinh dưỡng bổ sung cải thiện dinh dưỡng cho trẻ. Trang bị 238 cân có thước đo chiều cao cho các trường học phục vụ đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em. Thực hiện cân trẻ dưới 5 tuổi định kỳ 6 tháng 1 lần. Triển khai bổ sung vitamin A cho hầu hết trẻ từ 6-36 tháng tuổi.
Nỗ lực và quyết tâm hơn để giảm sâu trẻ suy dinh dưỡng
Dù có nhiều nỗ lực nhưng tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm vẫn rất khiêm tốn. Bà Thị Vàng cho biết: “Kết quả cân, đo trẻ cuối năm đã có giảm nhẹ so với đợt cân trẻ giữa năm nay. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi còn 9,15%, giảm 0,1% và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao còn 18,31%, giảm 0,19%. Có những trẻ suy dinh dưỡng qua can thiệp của chương trình dinh dưỡng và sự phối hợp chăm sóc của gia đình có cải thiện nhưng vẫn chưa thể khỏi tình trạng suy dinh dưỡng, cần tiếp tục được chăm sóc cải thiện dinh dưỡng trong thời gian tới”.
Tương tự, kết quả cân, đo trẻ dưới 5 tuổi tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, cũng chỉ giảm rất ít trẻ suy dinh dưỡng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, cán bộ phụ trách chương trình dinh dưỡng, Trạm Y tế xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Thời điểm tháng 6, chúng tôi cân trẻ có 8,88% trẻ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi, đến lần cân vào tháng 12 còn 8,38%. Còn trẻ suy dinh dưỡng chiều cao giảm còn 18,6%. Giảm trẻ suy dinh dưỡng còn khó khăn do đời sống một số gia đình chưa có điều kiện để đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ. Gia đình có kiến thức nhưng đôi khi chưa quan tâm thực hành dinh dưỡng hợp lý vì nhiều lý do”.
Mặt khác, hoạt động truyền thông cũng gặp khó khăn tại các địa bàn có khu công nghiệp. Ông Nguyễn Thái Dương cho biết: “Đối tượng chúng tôi cần tiếp cận truyền thông là cha, mẹ trẻ, nhưng hầu hết đi làm công ty, không có ở nhà khi chúng tôi đến truyền thông. Chỉ gặp ông bà, người trông trẻ hiệu quả truyền thông cũng chưa đạt như mong muốn. Do bận bịu mưu sinh, các gia đình đôi khi không có thời gian, điều kiện để chăm sóc tốt dinh dưỡng của trẻ”.
Theo thông tin từ Sở Y tế, cuối năm 2024 tỉnh còn trên 5.000 trẻ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi, chiếm tỷ lệ 10,41%, vượt so với chỉ tiêu đề ra năm nay (10,41%) và giảm 0,03% so với đầu năm. Trẻ suy dinh dưỡng chiều cao còn trên 10.600 trẻ, chiếm tỷ lệ 22%.
HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...