Thứ Hai, ngày 31/07/2017 | 08:07
Nếu một trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV thì trẻ có nguy cơ cao nhiễm HIV khi không được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Trái lại, nếu thai phụ được phát hiện sớm nhiễm HIV, được điều trị ARV và khi con sinh ra được điều trị dự phòng sẽ giảm rất nhiều nguy cơ lây nhiễm căn bệnh này cho con.
Xét nghiệm HIV tự nguyện cho thai phụ là cần thiết để dự phòng lây truyền bệnh cho con của họ nếu có.
Cao điểm truyền thông
Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con hàng năm có thể xem là đợt cao điểm để tất cả các địa phương đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm phòng bệnh HIV lây qua đường từ mẹ sang con. Kết thúc Tháng cao điểm năm 2017 (diễn ra trong tháng 6) đã có hàng trăm nghìn lượt người dân được tiếp cận thông tin về căn bệnh HIV và lợi ích khi xét nghiệm HIV ở thai phụ,… Ông Lương Văn Mỹ, cán bộ phụ trách Chương trình phòng, chống HIV/AIDS xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Năm nay, hoạt động truyền thông được chúng tôi thực hiện lồng ghép vào chiến dịch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền nhóm, tuyên truyền trên loa phát thanh, tuyên truyền tại các buổi tổ chức tiêm chủng ở trạm y tế vào ngày 4 hàng tháng. Nhờ vậy, đa số thai phụ ý thức được việc xét nghiệm HIV là cần thiết. Trong số thai phụ được tư vấn có khoảng 90% thai phụ đồng ý làm xét nghiệm HIV tự nguyện. Trước giờ, trên địa bàn xã chưa phát hiện trường hợp thai phụ nhiễm HIV”.
Huyện Phụng Hiệp là địa bàn đông dân cư và là địa bàn có số người nhiễm HIV nhiều nhất tỉnh hiện nay, nên hoạt động truyền thông luôn được đặc biệt quan tâm. Bà Nguyễn Thị Phương Hồng Trúc, cán bộ Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Trong tháng cao điểm chúng tôi thực hiện nhiều hình thức truyền thông, như: mít-tinh ở xã, truyền thông nhóm, truyền thông trực tiếp, triển khai tuyên truyền trong các hội, đoàn thể,… đã tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người tham dự. Ngoài ra, đã tư vấn và có 153 thai phụ làm xét nghiệm HIV, không có người nào nhiễm HIV”. Hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV cho thai phụ không chỉ thực hiện trong tháng cao điểm mà được duy trì thường xuyên. Năm tháng trước đó, huyện có tổng số trên 750 thai phụ được làm xét nghiệm HIV.
Hoạt động truyền thông cũng được đặc biệt quan tâm ở thị xã Ngã Bảy. Ông Trần Minh Đông, cán bộ Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Qua tháng cao điểm có trên 12.000 lượt người được tuyên truyền và 288 thai phụ làm xét nghiệm HIV tự nguyện, không có thai phụ nhiễm HIV. Trong số những trường hợp nhiễm HIV đang được quản lý ở địa bàn thị xã hiện có 4 thai phụ đang được điều trị ARV, chúng tôi cũng đã tư vấn cho các thai phụ này khi sinh con nên đến các cơ sở có thuốc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con để trẻ được uống thuốc ngay sau khi chào đời”.
Còn không ít khó khăn
Khó khăn về kinh phí là vấn đề được nhiều địa phương đề cập, với khó khăn này sẽ làm hạn chế hiệu quả của các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ở các địa phương. Bà Nguyễn Thị Phương Hồng Trúc, cán bộ Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, cho biết thêm: “Trong 6 tháng đầu năm theo thống kê huyện có trên 1.600 thai phụ, nhưng số làm xét nghiệm chỉ mới hơn một nửa, số còn lại chưa làm xét nghiệm thì nguy cơ vẫn còn”. Cùng chung ý kiến với bà Trúc, ông Trần Minh Đông, cán bộ Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, nói: “Không có đủ kinh phí sẽ làm các hoạt động truyền thông đôi khi không đạt theo mong muốn của mình”.
Trên thực tế, không ít thai phụ chưa quan tâm và nghĩ việc xét nghiệm HIV tự nguyện khi mang thai là không cần thiết. Chị Lương Thị Cẩm Tú, ở phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Mình nghĩ hai vợ chồng đều không bị nhiễm HIV nên không cần làm xét nghiệm”. Chị Tú mới sinh con đầu lòng, tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin tư vấn về căn bệnh HIV và lợi ích khi xét nghiệm HIV tự nguyện trong khi mang thai cũng còn rất hạn chế.
“Bệnh HIV trước giờ dù đã tích cực tuyên truyền, nhưng vấn đề kỳ thị phân biệt đối xử vẫn còn trong cộng đồng nên một số trường hợp còn lo ngại lỡ xét nghiệm có bị bệnh sẽ bị xa lánh. Tuy nhiên, dù cán bộ đã giải thích rõ là mọi thông tin được giữ bí mật, nhưng nhiều thai phụ vẫn không đồng ý làm xét nghiệm”, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, cán bộ Chương trình phòng, chống HIV/AIDS huyện Long Mỹ, chia sẻ như thế.
Hiện tại, theo thông tin từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, lũy tích trẻ nhiễm HIV là 40 trẻ, trong đó, cao nhất là huyện Châu Thành A với 10 trẻ. Nhưng 6 tháng đầu năm nay không có trường hợp nào là trẻ em nhiễm HIV mới. Đây là một kết quả phấn khởi trong cuộc chiến phòng lây truyền HIV cho trẻ nhỏ.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...