Thứ Hai, ngày 10/02/2025 | 05:38
Trước ngưỡng cửa triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) trong năm nay và những năm tiếp theo dự báo còn không ít khó khăn cần được tháo gỡ.
Còn nhiều khó khăn để các bệnh viện, trung tâm y tế triển khai thành công EMR.
Hạ tầng công nghệ, nhân lực chưa đáp ứng
Năm nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh được chọn thí điểm triển khai EMR. Tuy nhiên, bệnh viện còn nhiều khó khăn về hạ tầng và cả về nhân lực chuyên môn CNTT.
Bà Trần Ngọc Phượng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và công tác xã hội, thông tin: “Bệnh viện đã có bước rà soát, đánh giá hiện trạng để bắt tay vào thực hiện EMR. Thực tế qua đánh giá, hiện trạng hạ tầng CNTT chỉ đạt mức 2, phần mềm HIS chỉ đạt mức 3 và các phần mềm khác chỉ đạt mức cơ bản theo thông tư 54 của Bộ Y tế. Trong khi yêu cầu thực hiện EMR, về hạ tầng CNTT cũng như phần mềm HIS cần đạt đến mức 6, đối với các phần mềm khác đạt mức nâng cao. Không chỉ vậy, về nguồn nhân lực của bộ phận CNTT hiện thiếu”.
Ngoài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế khác xác định việc triển khai EMR là tất yếu và đã đánh giá hiện trạng cũng trong tình trạng khó tương tự. Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, cho biết: “Về EMR, bệnh viện có dự kiến thực hiện trong năm 2025. Về cơ sở vật chất đường truyền đã được nâng cấp nhiều năm nay đảm bảo yêu cầu hoạt động hiện tại. Tuy nhiên, nếu triển khai EMR, chúng tôi đã rà soát và xác định cần phải mua thêm máy vi tính, bổ sung thêm nhân lực CNTT. Về phần mềm cũng cần nâng cấp và mua phần mềm lưu trữ, bảo quản dữ liệu,… Tất cả đều cần kinh phí. Bệnh viện cần hỗ trợ kinh phí để đầu tư”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Khoa, cán bộ phụ trách CNTT, Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Thực hiện EMR, theo tôi điều tiên quyết phải đầu tư hạ tầng CNTT đủ mạnh. Nhân viên y tế đã làm quen với sử dụng phần mềm trong quá trình khám chữa bệnh, đã có chữ ký số. Tuy nhiên, đối với bác sĩ trẻ, tiếp cận sẽ nhanh chóng, nhưng với các bác sĩ lớn tuổi cần thời gian để làm quen lâu hơn,… cần có sự quyết tâm của nhân viên y tế”.
Theo đánh giá của Sở Y tế, kinh phí đầu tư cho CNTT trong ngành thời gian qua còn thấp. Hạ tầng CNTT lạc hậu, xuống cấp trang bị không kịp thời. Một số thiết bị cận lâm sàng liên kết lắp đặt đa số là máy cũ không có chức năng hoặc đơn vị cung cấp không phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm. Nhân lực chuyên trách về CNTT hiện còn thiếu và còn hạn chế về chuyên môn, đặc biệt không có cán bộ chuyên trách về an ninh mạng. Chưa có quy định về thanh toán không phim và giá thuê dịch vụ CNTT nên các đơn vị cũng gặp khó khăn trong việc triển khai chuyển đổi số, trong đó có EMR. Đây là những khó khăn cần tháo gỡ trong thời gian tới.
Chuẩn bị gì để triển khai đạt kết quả ?
Mới bắt đầu triển khai thí điểm EMR, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh dự báo ban đầu sẽ khó khăn, nhưng với quyết tâm của mình, các y, bác sĩ sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tìm cách tháo gỡ. Bà Phượng cho biết thêm: “Bệnh viện đã khái toán kinh phí đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT và thuê phần mềm khoảng 8 tỉ đồng để triển khai thí điểm EMR. Tuần sau, dự kiến sẽ tập huấn cho 3 khoa thí điểm làm trước EMR. Sau thí điểm ổn định mới triển khai toàn bệnh viện. Trong khoảng thời gian này, nhân viên y tế phải thực hiện đồng thời bệnh án giấy và thực hiện EMR”.
Về giải pháp tài chính trong năm 2025, theo kế hoạch của Sở Y tế tỉnh, ngành sẽ ưu tiên bố trí ngân sách cho ứng dụng CNTT trong hoạt động. Đồng thời, tăng cường huy động, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và các dự án tài trợ của nước ngoài, đặc biệt là các dự án liên quan đến Chính phủ điện tử. Khuyến khích các cơ sở y tế đa dạng hóa các nguồn vốn huy động hợp pháp cho ứng dụng CNTT ở đơn vị mình. Lựa chọn hình thức phù hợp trong việc thuê dịch vụ CNTT, nhằm giảm đầu tư từ ngân sách. Giai đoạn 2024-2030, thực hiện kế hoạch triển khai hồ sơ EMR, Sở Y tế khái toán tổng kinh phí đầu tư phần cứng và thuê phần mềm là 122 tỉ đồng để hình thành nền y tế thông minh.
Ông Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, khẳng định: “Năm nay, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phát triển nền quản trị y tế thông minh, trong đó có triển khai thành công giai đoạn 1 EMR và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thẩm định EMR cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu của Bộ Y tế”.
Ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục nâng cấp các thiết bị tin học, cải tiến hạ tầng đường truyền, phần mềm đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Triển khai hệ thống phần mềm HIS, LIS, RIS/PACS tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế bảo đảm khả năng kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu. Đồng thời, bảo đảm khả năng kết nối liên thông với tất cả các trang thiết bị hiện có trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phát triển nguồn nhân lực chuyên trách CNTT tại Sở Y tế và các đơn vị y tế đủ số lượng, chất lượng theo vị trí việc làm, ưu tiên cho các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm tiến đến thực hiện EMR hiệu quả.
HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...