Phòng bệnh mùa nắng nóng cho trẻ

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 | 08:06

Thời tiết hiện nay sáng có sương mù, trưa nắng gắt là điều kiện thuận lợi để nhiều loại bệnh tấn công trẻ em. Theo các bác sĩ, bệnh trẻ dễ mắc nhất mùa này là các bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi, tiêu chảy...

Trẻ mắc bệnh tiêu chảy tăng

Những ngày qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hàng ngày có từ 13-24 trẻ mắc bệnh tiêu chảy điều trị bệnh nội trú. Theo bác sĩ Phan Thị Ngọc Diễm, Khoa nhi: “Trẻ mắc bệnh tiêu chảy tập trung nhiều ở độ tuổi từ 12-36 tháng. Trẻ mắc bệnh thường có biểu hiện nôn ói, sốt, tiêu phân lỏng,… Đa số các trường hợp nằm viện 5-7 ngày sẽ khỏi”. Trung bình mỗi ngày, Khoa nhi có từ 60-70 trẻ nằm viện điều trị, số trẻ mắc bệnh tiêu chảy chiếm gần 1/3 lượng bệnh nhi nằm viện ở đây.

Bác sĩ khám bệnh cho trẻ bệnh tiêu chảy nằm viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khi mắc bệnh tiêu chảy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của trẻ, hầu hết trẻ bị sút cân nhanh. Trường hợp của bé Huỳnh Tuấn Kiệt, 12 tháng tuổi, ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, mắc bệnh mấy ngày đã sụt 1,5kg khiến gia đình rất lo lắng. Chị Thị Kim Đời, mẹ của bé Kiệt, cho biết: “Mới đầu cũng khám bác sĩ tư, uống thuốc không khỏi vừa ói, tiêu lỏng, kém ăn nên vào đây khám bác sĩ cho nhập viện điều trị. Bé chỉ uống sữa và ăn cháo không biết sao bị tiêu chảy”.

Còn bé Nguyễn Phúc Duy, ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, mới 6 tháng tuổi cũng bị tiêu chảy nằm viện ở đây. Bé Mai Ngọc Trâm Anh, 14 tháng tuổi, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, cũng tương tự. Bé Trâm Anh mắc bệnh tiêu chảy 4 ngày và phải nhập viện điều trị. Bà Mai Thị Cận, dì của bé, kể: “Bệnh lúc đầu ít, cũng đi mua thuốc cho cháu uống mà thấy nhiều hơn nên đi bệnh viện khám. Mới vào bệnh viện cháu cũng sốt và đi tiêu ngày 3-4 lần, nhưng được bác sĩ chữa bệnh đã giảm nhiều, không còn sốt và bớt tiêu chảy”.

Viêm phổi cũng “tấn công” trẻ

Ở Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy trẻ bệnh tiêu chảy thì ít, nhưng bệnh viêm phổi lại chiếm đa số trong các trường hợp nằm viện. Bác sĩ Lâm Thị Lá, Trưởng khoa Nhi, cho biết: “Khoảng 2/3 trẻ nằm viện ở đây mắc bệnh viêm phổi. Trẻ có biểu hiện ho, khò khè, sốt. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh viêm phổi là do trẻ bị viêm đường hô hấp trên chữa nhiều ngày không khỏi, một số trường hợp bệnh tiến triển nhanh, một vài ngày cũng bị viêm phổi”.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi ở đây cũng tập trung nhiều ở trẻ dưới 6 tuổi. Bé Huỳnh Thị Bảo Ngọc, 6 tháng tuổi, ở xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, đã nằm viện 3 ngày để chữa bệnh ở đây. Bà Huỳnh Thị Loan, bà nội của bé, kể: “Mấy ngày trước cháu sốt quá trời, sốt đi sốt lại 6-7 lần một ngày, gia đình lo lắm. Bác sĩ chữa bệnh bây giờ đã bớt nhiều, bớt thở khò khè và không còn sốt”.

Trong 2 tuần qua, tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy đã có 24 trẻ nhập viện điều trị bệnh viêm phổi. Theo các bác sĩ, lượng bệnh khám ngoại trú và khám bác sĩ tư sẽ nhiều hơn. Thời tiết nắng nóng như hiện nay khiến trẻ dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi, tiêu chảy do chế độ ăn uống hoặc chăm sóc chưa đúng cách. Bệnh sẽ phát triển nhiều hơn khi vào tháng 5-6, thời tiết mưa nhiều. Vì vậy, các phụ huynh cần biết cách để phòng bệnh tốt cho trẻ.

Bác sĩ Lâm Thị Lá, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, khuyên các gia đình nên quan tâm thực hiện các giải pháp phòng bệnh cho trẻ. Để phòng ngừa các bệnh mùa nắng nóng cho trẻ, cha mẹ cần chú ý một số các biện pháp chăm sóc như: Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ nơi chế biến thức ăn, cho trẻ ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, sử dụng các loại thực phẩm an toàn; vệ sinh thân thể trẻ sạch sẽ, thực hành rửa tay thường xuyên nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để phòng ngừa các bệnh về tiêu hóa. Gia đình không nên cho trẻ uống nhiều nước đá hay ăn những thức ăn quá lạnh dễ tổn thương đường hô hấp trên. Tránh để điều hòa quá thấp, chênh lệch nhiệt độ lớn so với môi trường bên ngoài. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng khiến trẻ dễ mắc bệnh. Quan tâm giữ ấm cho trẻ tránh để bị cảm lạnh lúc sáng sớm. Nên cho trẻ uống nhiều nước, ăn đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh và hoa quả để tăng sức đề kháng.

Phòng bệnh là chính

Đối với các trường hợp trẻ mắc bệnh, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và chữa bệnh kịp thời, tránh để bệnh diễn biến nặng phải nhập viện. Khi trẻ mắc bệnh, trước hết sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, bên cạnh đó cũng làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Vì vậy, quan tâm phòng bệnh cho trẻ là giải pháp tốt nhất cần thực hiện nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...