Phòng, chống dịch bệnh: Chuyện biết rồi, cứ nói mãi…

Thứ Hai, ngày 29/08/2016 | 07:34

Những tưởng qua Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay - chân - miệng đợt 3 năm 2016 (chiến dịch đợt 3) đã diễn ra từ ngày 24 đến 26-8, tình hình lăng quăng ở các hộ gia đình sẽ không còn, thế nhưng thực tế không phải như vậy...

Cán bộ giám sát chiến dịch của tỉnh cùng cán bộ y tế xã phải đổ xuồng nước  chứa nhiều lăng quăng ở ấp Đông An, xã Đại Thành.

50% hộ có lăng quăng

Ấp Đông An, xã Đại Thành (thị xã Ngã Bảy) là địa bàn có diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết phức tạp nhất tỉnh những tháng đầu năm nay. Ấp có 7 cas bệnh, trong khi cả xã Đại Thành có 16 cas bệnh. Đại Thành cũng là xã có số cas bệnh sốt xuất huyết cao nhất so với các xã, phường, thị trấn khác của tỉnh đến thời điểm hiện nay.

Trước tình hình đó, ấp đã được quan tâm đặc biệt về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Bà Lê Thu Thủy, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai 5 đợt tuyên truyền kiến thức về phòng, chống dịch bệnh tay - chân -miệng, sốt xuất huyết, Zika cho người dân ở ấp Đông An, ngoài triển khai 3 đợt chiến dịch như những địa phương khác, ấp còn 1 đợt tuyên truyền khi dịch bệnh bùng phát và 1 đợt do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh thực hiện. Ấp cũng được triển khai phun hóa chất dập dịch diện rộng để phòng bệnh sốt xuất huyết”. Thế nhưng, sau 5 lần vận động, người dân vẫn chưa quan tâm diệt lăng quăng phòng bệnh.

Có hộ gia đình trước đó phát hiện trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết, nhưng đến nay vẫn không quan tâm phòng bệnh. Như trường hợp nhà bà Nguyễn Thị Thắm, trước đó có 2 cháu mắc bệnh sốt xuất huyết, nhưng khi kiểm tra lại thấy 2 kiệu chứa nước có rất nhiều lăng quăng. Cách nhà bà không xa, có chiếc xuồng của nhà cạnh bên để trên lộ chứa nước mưa và trong đó cũng đầy lăng quăng. Sau khi vận động đổ bỏ các dụng cụ nước có chứa lăng quăng, bà Thắm hứa: “Khi các con về sẽ đổ để diệt lăng quăng”.

Ở gần đó, nhà anh Nguyễn Văn Hiếu có 2 kiệu nước cũng có lăng quăng. Theo lời gia đình kể, hôm trước có cán bộ ấp đến tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và vận động đổ lăng quăng, nhưng…. chưa có thời gian đổ. Thấy vậy, cán bộ tuyên truyền đã xắn tay để đổ lăng quăng với hộ dân. Ngang con lộ, nhà bà Trần Thị Mười cũng có 2 lu nước sau nhà có lăng quăng. Mặc dù khi mới gặp cán bộ y tế đến, bà Mười đã bảo: “Các lu trong nhà không có lăng quăng”. Cũng tương tự, nhà bà Nguyễn Thị Mai, cũng có 1 kiệu nước có lăng quăng, nhưng bà Mai khẳng định: “Mới súc sạch ngày hôm qua”.

Khi đặt vấn đề vì sao không trực tiếp cùng người dân đổ lăng quăng khi kiểm tra phát hiện? Ông Lê Văn Dự, Trưởng ấp Đông An, nói: “Qua kiểm tra lăng quăng ở cộng đồng, một số hộ dụng cụ chứa nước có lăng quăng, tôi đã vận động và người dân hứa đổ. Lúc đó người dân hứa làm liền”. Lý giải về vấn đề này, ông Võ Thanh Hùng, cán bộ phòng, chống dịch chủ động, Trạm Y tế xã Đại Thành, nói: “Thường thì mình vận động để người dân tự đổ. Như vậy mới tạo ý thức được cho họ và tránh tình trạng làm… bể lu”.

Chính vì cán bộ chưa quyết liệt, người dân không quan tâm nên lăng quăng còn nhiều ở ấp, đồng nghĩa với nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát ở ổ dịch này rất cao.

Cần sự hợp tác của người dân

Bày tỏ quan điểm trước tình trạng trên, ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, bày tỏ: “Thực tế, bên cạnh những hộ dân đã ý thức tốt và thực hành phòng bệnh, vẫn còn những gia đình ý thức phòng bệnh khá hạn chế, một số nhà không chịu diệt lăng quăng. Không chỉ ở ấp Đông An, qua giám sát tại ấp 4, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, cũng có nhà mấy lu đựng nước đều có lăng quăng, dù trước đó ở ấp có cas bệnh sốt xuất huyết độ 3, địa phương đã triển khai vận động phòng bệnh. Tôn chỉ thực hiện chiến dịch là trong quá trình đi tuyên truyền vận động, phát hiện dụng cụ chứa nước nào có lăng quăng, cán bộ nên trực tiếp hướng dẫn người dân đổ và giám sát người dân đổ hoặc không đổ, phải có phương pháp diệt lăng quăng như thả cá ngay vào đó”.

Để khắc phục tình trạng lăng quăng nhiều hiện nay ở ấp, Trưởng ấp Đông An Lê Văn Dự khẳng định: “Nếu người dân không đổ thì mình tiếp tục tuyên truyền lại. Chúng tôi tuyên truyền với mong muốn người dân biết cách để không có lăng quăng trong dụng cụ chứa nước và tự ý thức diệt lăng quăng. Người dân ở ấp đều đã ký cam kết thực hiện diệt lăng quăng, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, nếu bà con chưa làm, sẽ không có giải pháp nào khác ngoài tuyên truyền, vận động. Người dân cũng sợ bệnh, nhưng còn chủ quan”.

Vì vậy, để thực hiện được khẩu hiệu “Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”, mỗi gia đình phải duy trì việc phòng bệnh thường xuyên chứ không đợi đến cán bộ y tế hay cán bộ ấp làm cho mình.

Nói về cách diệt lăng quăng, ông Nguyễn Văn Lành lưu ý: “Cán bộ cũng cần hướng dẫn người dân kỹ càng cách súc, rửa dụng cụ chứa nước để diệt cả trứng lăng quăng ở thành miệng lu và cặn dưới đáy lu. Nếu đổ mà không làm sạch trứng thì hôm sau lại có lăng quăng. Nên lấy khăn lau sạch mới đổ nước khác vào và đậy kín dụng cụ chứa nước sẽ không còn lăng quăng”.

Thực tế đã cho thấy, việc triển khai cam kết thực hiện diệt lăng quăng, vệ sinh nhà ở được làm rồi, nhưng nếu không có cơ chế ràng buộc, liệu tờ cam kết hiệu quả đến đâu, khi nhiều người dân còn suy nghĩ làm cũng được mà không làm cũng không sao…

Câu chuyện ở ấp Đông An là một thực trạng cần được quan tâm khắc phục. Mặc dù công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đã được thực hiện trên toàn ấp, đồng thời phát tờ rơi, dán áp phích, nhưng nếu không quyết liệt và không có sự chung tay của người dân, hiệu quả tuyên truyền sẽ đạt thấp.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các xã, phường, thị trấn của tỉnh đều đã ra quân thực hiện chiến dịch đợt 3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chiến dịch đã được quan tâm từ cấp tỉnh, huyện, xã. Ngành y tế chú trọng giám sát dịch tễ trước, trong và sau chiến dịch.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...