Quản lý, phòng dịch từ cơ sở: “Vũ khí” diệt “giặc Covid-19”

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 | 19:28

Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã hoàn thành việc cách ly, khi không phát hiện cas nhiễm Covid-19 mới sau 21 ngày. Đây là minh chứng rõ ràng nhất về hiệu quả của phòng dịch ngay từ cơ sở. Từ kết quả đó, có thể thấy, quản lý, phòng dịch từ cơ sở chính là “vũ khí” sắc bén diệt “giặc Covid-19”.

Bài 1: Chung sức phòng, chống dịch

Chưa hề có tiền lệ về một đợt cách ly lớn như thế này để phòng, chống dịch. Bên cạnh cách ly tập trung, là các điểm cách ly ngay tại nhà, nơi cư trú. Hậu Giang thời gian qua đã tập trung quyết liệt trong công tác cách ly, với mục tiêu cao nhất là kiểm soát tốt, không để lây lan ra cộng đồng nếu có cas nhiễm tại tỉnh.

Xác nhận hết thời gian cách ly tập trung cho người cách ly tại điểm cách ly Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Ảnh: HỒNG DIỄM

Niềm vui khi hoàn thành việc cách ly

Gia đình ông N.V.X, ở ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, là một trong những gia đình ý thức rất tốt về cách ly phòng lây nhiễm bệnh Covid-19 cho người khác khi từ Hàn Quốc về. Vợ chồng ông đã chủ động cách ly tại nhà và khi được vận động cách ly tập trung cũng đồng ý chấp hành tốt. Đến nay, vợ chồng ông đã được cấp giấy xác nhận hết thời gian cách ly tập trung và an tâm trở lại cuộc sống bình thường. Ông X. bộc bạch: “Tuân thủ cách ly là việc mình cần phải làm khi về từ các nước có dịch Covid-19 để đảm bảo không lây nhiễm bệnh cho người khác nếu mình có bệnh. Qua 14 ngày cách ly khá nhẹ nhàng, với sự quan tâm của chính quyền địa phương và những người phục vụ ở khu cách ly. Lo cho mình ăn, ở, sinh hoạt chu đáo”.

Ông P.V.H., ở ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, một trong những gia đình ý thức rất tốt về cách ly phòng lây nhiễm bệnh Covid-19, chia sẻ: “Tôi có con rể về từ Hàn Quốc nên cả nhà 7 người thực hiện cách ly tại nhà, không tiếp xúc với người xung quanh trong 14 ngày và tự đo thân nhiệt hàng ngày hai lần. Mình phải có trách nhiệm thực hiện các giải pháp phòng bệnh để phòng lây nhiễm bệnh cho người xung quanh”. Gia đình ông cũng đã hết thời gian cách ly tại nhà 14 ngày.

Người về từ vùng dịch chủ động khâu vệ sinh khi được cách ly tại gia đình. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Sau 14 ngày cách ly phòng lây nhiễm bệnh Covid-19 tại nhà và tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, chị N.T.T.T, cho biết: “Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong khu cách ly đã luôn động viên, giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe cho gia đình tôi gồm tôi và mẹ, con tôi. Nơi ở sạch sẽ, chăn, gối... đều mới và sạch, việc ăn uống đảm bảo ngon và đổi món thường xuyên. Nhờ vậy, những ngày cách ly gia đình thấy rất thoải mái, chỉ duy nhất việc hạn chế ra ngoài, còn lại cuộc sống bình thường, an tâm cách ly”.

Những gia đình, trường hợp hoàn thành cách ly vui một thì các địa phương, cán bộ, nhân viên phục vụ vui đến mười, khi những trường hợp này qua theo dõi đã không nhiễm Covid-19. Dù rằng nhiều trường hợp cách ly đều khẳng định khó có nguy cơ lây nhiễm, nhưng với tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là chống dịch, khâu cách ly tại nhà ở các địa phương được thực hiện đúng quy trình, bài bản.

Siết chặt công tác quản lý

Chưa bao giờ công tác quản lý biến động dân cư được siết chặt như hiện nay, trước nguy cơ dịch Covid-19 lây lan. Cách ly triệt để, kịp thời những người trở về từ các nước, vùng có dịch Covid-19 có thể nói là một mắt xích quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, đã và đang được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các huyện, thị, thành phố khẩn trương thực hiện và đạt nhiều hiệu ứng tích cực.

Ông Nguyên Văn Triệu, Trưởng ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Ấp là địa bàn có nhiều gia đình có con lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Để quản lý chặt người có nguy cơ lây nhiễm ở ấp, chúng tôi đã thành lập 2 đoàn đi rà soát nắm các gia đình có con kết hôn với người nước ngoài với 115 gia đình và 122 người kết hôn với người nước ngoài. Qua đó, nắm tâm tư tình cảm nguyện vọng của các gia đình coi con, hay cha mẹ theo con đi sang nước ngoài có muốn về nước hay không. Sau đó, thường xuyên nắm thông tin hễ có ai mới về thì báo về ban chỉ đạo xã và y tế xã để kịp thời điều tra dịch tễ, vận động cách ly đúng theo quy định. Hổm nay có một vài gia đình về đều được cách ly phòng bệnh, dù họ có sức khỏe bình thường”.

Ông Nguyễn Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, chỉ đạo các xã, thị trấn, lực lượng cán bộ ấp, cộng tác viên dân số nắm ở khu dân cư những gia đình có người thân đi học tập, lao động, kết hôn với người nước ngoài, các nước có dịch Covid-19, nếu các trường hợp này có về địa phương phải đến nắm thông tin về từ đâu, kết hợp với y tế thăm khám xem có các biểu hiện của bệnh Covid-19 hay không? Vận động nếu về từ vùng tâm dịch hay có đi qua vùng tâm dịch thì cách ly tập trung, còn không đi từ tâm dịch thì cách ly tại nhà. Hoạt động giám sát chặt chẽ và rất quyết liệt, cách ly kịp thời. Hiện tại, ở cơ sở cách ly tập trung của huyện là Trường Nghiệp vụ văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh có 7 người cách ly, tại cộng đồng có 51 người cách ly tại nhà. Chúng tôi cương quyết cách ly tập trung đối với những người về từ tâm dịch. Huyện đã đầu tư cơ sở cách ly tập trung 200 triệu đồng trang bị đầy đủ điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đảm bảo chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh cho người cách ly.

Cả nước thực hiện 4 tại chỗ là cơ sở tại chỗ; nhân lực tại chỗ; trang thiết bị tại chỗ; hậu cần tại chỗ, còn tại Hậu Giang thực hiện thêm 1 tại chỗ là chủ động tại chỗ. “Chủ động tại chỗ” là nhấn mạnh đến vai trò quản lý, phòng dịch ngay từ cơ sở… Tình hình dịch bệnh trên thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việt Nam đã ghi nhận trường hợp thứ 30 nhiễm Covid-19, các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã tính đến chuyện cách ly hẳn một khu phố, thậm chí là một quận nếu tình huống xấu nhất là có cas bệnh lây lan ra cộng đồng. Bởi vậy, chống dịch, dập dịch từ cơ sở từ bài học Sơn Lôi sẽ tiếp tục được phát huy trong cuộc chiến tới đây.

Hậu Giang đang cách ly 635 trường hợp

Số liệu cách ly cập nhật đến 15 giờ ngày 9-3, toàn tỉnh có tổng số 635 người đang cách ly, cách ly tại nhà 425 người (gồm 421 trường hợp cách ly tại hộ gia đình; 4 cách ly tại nhà máy, công ty). Cách ly tập trung 210 trường hợp (trong đó, Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh là 122; Trường Trung cấp Luật Vị Thanh 70; thành phố Vị Thanh 1; thành phố Ngã Bảy 4; thị xã Long Mỹ 1; huyện Phụng Hiệp 12. Hiện tại, tất cả sức khỏe người được cách ly đều bình thường, được đo thân nhiệt 2 lần vào sáng, chiều mỗi ngày.

 

Các khu cách ly của tỉnh có khả năng tiếp nhận trên 1.200 người

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế, cho hay, đã chuẩn bị 5 khu cách ly của tỉnh và 5 khu cách ly của huyện, với 2 khu dự phòng nếu số người cần phải cách ly tập trung tăng cao sẽ triển khai thêm, khả năng hiện tại tiếp nhận trên 1.200 người. Cũng chuẩn bị 120 giường điều trị bệnh. Thời gian qua, việc rà soát nắm đối tượng về từ các nước có dịch Covid-19 đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Người cách ly đa phần cũng ý thức tốt chấp hành việc cách ly phòng bệnh, chưa có trường hợp nào bỏ sót. Đồ bảo hộ phòng dịch đã trang bị trên 10.000 bộ và các trang thiết bị phục vụ chống dịch cũng đã được quan tâm mua sắm đảm bảo đáp ứng nhu cầu hiện nay.

 

HỒNG DIỄM - HOÀNG NGUYÊN

-------------------

Bài 2: Dựa vào dân chống dịch

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...