Thứ Hai, ngày 05/05/2025 | 08:30
Tỷ lệ khám, chữa bệnh y học cổ truyền 4 tháng đầu năm nay chiếm gần 12% so với tổng số lượt khám, chữa bệnh chung của tỉnh, cho thấy bên cạnh tây y, y học cổ truyền vẫn phát huy vai trò trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tuy nhiên, ghi nhận tại mạng lưới làm công tác này của tỉnh còn không ít khó khăn để y học cổ truyền phát triển xứng tầm hơn.
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp.
Trăn trở khi không dùng “thuốc sắc”
Nằm trong tình trạng khó khăn chung, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh nhiều năm nay không có hay thiếu vị thuốc y học cổ truyền phục vụ điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Trung Tiến, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trăn trở: “Tôi không nhớ rõ từ năm nào, nhưng kể từ khi dịch Covid-19 đến nay, khoa không có thuốc sắc để phục vụ điều trị cho bệnh nhân. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng thuốc thành phẩm, nhưng hiệu quả không bằng thuốc sắc. Bản chất của đông y là tùy bệnh, tùy người, tùy bác sĩ sẽ quyết định gia giảm qua khám, bắt mạch, đưa ra liệu pháp, bài thuốc điều trị, bài thuốc phù hợp với từng người, từng bệnh nền chứ không phải bài thuốc cố định. Thuốc thành phẩm khó thực hiện được sự gia giảm này. Một bài thuốc trị được ba bốn bệnh, còn thuốc thành phẩm không được như vậy. Không có vị thuốc để sử dụng thì bắt buộc phải sử dụng thuốc thành phẩm, trong khi thuốc sắc rất hay, đáp ứng điều trị rất tốt nhưng không có để dùng”.
Tương tự, tại Khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, cũng mong mỏi có thuốc sắc phục vụ điều trị bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang, Trưởng khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, chia sẻ: “Thực tế người dân có nhu cầu khám y học cổ truyền không nhỏ, lượng bệnh đông y trung bình khám ngoại trú 70-80 ca mỗi ngày, có khi cao điểm lên 100 bệnh, điều trị nội trú cũng trên dưới 20 người bệnh mỗi ngày. Nhưng nhiều năm nay, khoa không có thuốc sắc để dùng cho bệnh nhân. Chúng tôi rất mong muốn có thuốc sắc điều trị cho bệnh nhân, uống thuốc sắc sẽ điều hòa các vị thuốc dễ hơn, thuốc thành phẩm có hạn chế, có bệnh nhân không uống được vị đó, mình không rút vị ra được”.
May mắn hơn, tại Khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, vừa có lại các vị thuốc cổ truyền để sử dụng điều trị bệnh vài tháng nay. Tuy nhiên, vẫn rất khiêm tốn, gây khó khăn trong điều trị. Bác sĩ Phan Dũng Sĩ, Trưởng khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, cho biết: “Chúng tôi dự trù đấu thầu hơn 140 vị thuốc, nhưng vài tháng gần đây được trúng thầu 44 vị thuốc. Bác sĩ khám bệnh, kê toa phải uyển chuyển sao có thể phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, có những trường hợp thiếu vị thuốc nên không kê thuốc sắc cho bệnh nhân được. Nếu thuốc sắc đầy đủ sẽ thu hút được bệnh nhân nhiều hơn. Việc điều trị cũng hiệu quả hơn”.
Mong muốn những gì ?
Không chỉ khó khăn về vị thuốc, các khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh. Bác sĩ Nguyễn Trung Tiến cho biết thêm: “Khoa được trang bị máy móc, thiết bị chỉ ở mức cơ bản. Đơn thuần chỉ châm cứu, cấy chỉ, thủy châm. Không chỉ mong muốn có thuốc sắc mà chúng tôi cũng mong muốn có máy sắc thuốc để phục vụ bệnh nhân, đáp ứng được nhu cầu của người bệnh và đảm bảo chất lượng thuốc sắc”.
Được quan tâm đầu tư trang thiết bị nhiều hơn là mong mỏi của hầu hết các khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng ở các bệnh viện, trung tâm y tế công lập của tỉnh. Ông Phan Dũng Sĩ bộc bạch: “Khoa có máy kéo cột sống nhưng đã sử dụng lâu, mong có máy kéo cột sống mới để phục vụ tốt hơn. Một số thiết bị khác cần thiết lắm nhưng chưa có để phục vụ tốt cho người bệnh như máy siêu âm điều trị, máy sắc thuốc, nhưng do không có kinh phí nên chưa được đầu tư”.
Trong khi người bệnh có nhu cầu điều trị y học cổ truyền. Bệnh nhân Đặng Văn Tùng, ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, điều trị bệnh ở Khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Có những bệnh tôi thấy điều trị y học cổ truyền hiệu quả hơn nên đến khoa này điều trị. Mấy năm trước, tôi bị thoái hóa cột sống vào đây điều trị thấy đỡ hẳn đến nay. Lần này, đau ở cổ nên chọn đi điều trị y học cổ truyền”.
Theo số liệu khám, chữa bệnh của Sở Y tế tỉnh, trong 4 tháng đầu năm nay, các cơ sở y tế của tỉnh đã tiếp nhận khám, chữa bệnh y học cổ truyền cho trên 68.500 lượt người bệnh, chiếm gần 12% trên tổng số lượt khám chung.
Thực tế, bệnh nhân có nhu cầu điều trị y học cổ truyền, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu không nhỏ. Cần quan tâm giải quyết những vướng mắc, khó khăn về thuốc, trang thiết bị để phát triển hơn lĩnh vực y học cổ truyền của tỉnh trong thời gian tới.
Theo số liệu khám, chữa bệnh của Sở Y tế tỉnh, trong 4 tháng đầu năm nay, các cơ sở y tế của tỉnh đã tiếp nhận khám, chữa bệnh y học cổ truyền cho trên 68.500 lượt người bệnh, chiếm gần 12% trên tổng số lượt khám chung. |
HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...